Quý ông bỏ ngàn đô bơm mông, ngực thành “lực sĩ”

Thông thường, cỡ ngực làm cho nam giới sẽ từ 120cc - 180cc. Miếng gel đặt ở vùng ngực sẽ có hình tứ giác, khi đặt vào ngực sẽ có hình hơi lồi, tạo hình dáng khoẻ mạnh.
Quý ông bỏ ngàn đô bơm mông, ngực thành “lực sĩ” - ảnh 1

Hình ảnh một ca phẫu thuật nâng ngực ở nam giới.

Nhiều quý ông không ngại ngần bỏ cả ngàn đô đến các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ nhờ các bác sĩ can thiệp dao kéo để có được “body chuẩn”.

Chi ngàn đô không tiếc…

“Bạn tự ti với vóc dáng ngực lép, mông xẹp của của mình? Đã là nam nhi bạn có thấy tủi thân không? Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp thân hình của bạn hoàn mỹ hơn…” - đọc dòng quảng cáo của một trung tâm thẩm mỹ về trào lưu đang nở rộ thời gian gần đây về đấng mày râu đua nhau đi “nâng ngực, bơm mông” khiến không ít người... choáng. Bởi lâu nay, phẫu thuật “nâng ngực, độn mông” chủ yếu dành cho nữ giới nhiều hơn.

Thế nhưng, qua tìm hiểu trên phân khúc thị trường, loại hình dịch vụ nói trên lại đang được các quý ông ở Sài thành ưa thích. Các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ dành riêng cho nam giới mọc dần lên như nấm.

N.Q.Nam (25 tuổi, hiện là nhân viên một ngân hàng tại TP.HCM) dù cố gắng dành thời gian tập luyện thể dục thể thao, bồi bổ đủ chất dinh dưỡng nhưng thân hình gầy tong teo khiến anh mất tự tin. Tình cờ Nam được một người bạn mách cách bỏ cả ngàn đô để đến trung tâm thẩm mỹ dành cho nam giới “nâng cấp body”.

Chiều cuối tuần, Nam gọi điện rủ tôi đến trung tâm thẩm mỹ N.T trên đường N.T (Q.1, TP.HCM) vừa để xem Nam “biến đổi” như thế nào sau ca phẫu thuật, vừa để học hỏi, rồi cố gom tiền đi chỉnh sửa lại cái thân hình ốm nheo nhóc.

Trong lúc ngồi đợi, tình cờ Nam phát hiện ra người quen hay tập tạ cùng trung tâm thể hình với mình. Hỏi ra mới biết anh này cũng cùng chung nỗi khổ “ngực lép, mông teo” nên đi bơm ngực, nâng mông cho “đỡ khổ”.

Qua sự giới thiệu, tôi được biết anh ta tên Hùng, 23 tuổi, là nhân viên marketing. Công việc khiến anh ta đi nhiều, về nhà mệt nhoài nên chỉ muốn ăn và ngủ, không thiết tha gì đến tập thể hình. 

Bạn gái nhiều lần bóng gió chuyện mỗi lần đi chơi, thấy quần áo Hùng mặc, gió thổi lùng bùng, hai ống chân dù cố che đậy bề ngoài bởi lớp quần jeans nhưng vẫn không thể giấu được khiếm khuyết giống… ống điếu di động. Cực chẳng đã, có bao nhiêu tiền Hùng cũng tính “liều một phen” cho “biết cái sự đời body chuẩn ”.

Quý ông bỏ ngàn đô bơm mông, ngực thành “lực sĩ” - ảnh 2

Hình ảnh của các loại silicon giúp các chàng trai có được bộ ngực chuẩn.

Đợi khoảng hơn 1h đồng hồ, chúng tôi được bác sĩ tên Thanh mời vào phòng và niềm nở giới thiệu công nghệ nâng ngực mới theo kiểu Hàn Quốc. Bác sĩ Thanh cho biết: “Máy móc, trang thiết bị bên tôi đều đúng chuẩn Hàn Quốc, các anh không việc gì phải lo lắng về chất lượng cả. Hiện nay có 2 cách nâng ngực phổ biến đó là bơm mỡ nhân tạo và đặt túi ngực, nếu có tiền thì tôi khuyên các anh nên đặt túi ngực Hàn Quốc, đây là hàng ngoại nhập nên cứ việc yên tâm đi nhé”.

Như để kiểm chứng, bác sĩ Thanh bật video quay lại cảnh ca phẫu thuật nâng ngực của mình cho chúng tôi kiểm chứng. Sau khi xem những hình ảnh về ca phẫu thuật độn mông quảng cáo, bác sĩ Thanh lại bắt đầu vào đề: “Phẫu thuật xong, chỉ sau một giờ các anh sẽ có vòng ngực đô, mông săn chắc chẳng kém gì người tập thể dục kiên trì cả năm trời với chế độ ăn uống nghiêm ngặt nhé”.

Xong việc “quảng cáo”, bác sĩ Thanh tiếp tục báo giá, túi ngực loại thường thì khá rẻ chỉ 5.000.000 đồng, còn túi ngực cao cấp của Hàn Quốc thì lên tới 10- 20 triệu đồng. Theo nhận xét của bác sĩ Thanh thì tiền nào của nấy, với túi ngực Hàn Quốc thì “cứ yên tâm mà xài cả đời vì chưa thấy ai biến chứng bao giờ”.

Tại các cơ sở thẩm mỹ, bác sĩ sẽ bảo hành phần kỹ thuật mổ và hãng sản xuất sẽ bảo hành túi nâng ngực, nâng mông. Sau khi nghe xong, Hùng và Nam quyết định sẽ phẫu thuật, bởi quan điểm “tập thể hình vừa mệt vừa mất thời gian, lại chẳng biết bao giờ lên được cái cơ to đùng như thế”.

Cẩn thận “rước họa vào thân”

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết thông thường, cỡ ngực làm cho nam giới sẽ từ 120cc - 180cc. Miếng gel đặt ở vùng ngực sẽ có hình tứ giác, khi đặt vào ngực không phồng tròn như của nữ mà sẽ có hình hơi lồi, tạo hình dáng khoẻ mạnh. Còn bắp tay và bắp chân có đến 6 size từ 60cc-200cc, người càng gầy nhỏ thì thể tích đặt túi ngực sẽ là càng lớn.

Đối với phần bắp tay và bắp chân sẽ được tạo hình bằng phương pháp cấy miếng độn dưới da và trên cơ, độn bắp tay, bắp chân thì đơn giản nhưng thực hiện độn ngực thì phức tạp hơn, phải gây mê, nếu không có chuyên môn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian phẫu thuật bắp tay và bắp chân chỉ mất khoảng 30 phút cho 2 bên; còn tạo hình ngực thời gian khoảng 90 phút.

Thoạt nghe thì có vẻ bất kể chàng trai gầy còm, ốm yếu nào cũng muốn đi “nâng cấp body” nhưng ít người đón trước được những hậu quả của việc biến thành “lực sĩ” chỉ sau 1h.

Hùng, chàng trai mà tôi gặp hôm ở phòng khám thẩm mỹ, chỉ sau vài hôm nâng cấp, đã phải than trời. Thoạt nhìn trông anh ra dáng nam nhi, vẻ mặt đầy tự tin, trông đầy đặn hơn. Thế nhưng, chưa kịp chúc mừng thì anh bạn mặt buồn rầu như đưa đám. “Nhìn thân hình như vậy bạn gái lại bảo là sợ, mặt mày thì nhỏ gọn, cơ bắp thì to, không đẹp mà lại khiến người đối diện thấy ghê”- Hùng nói.

Riêng Nam, khi bị bạn gái biết anh nhờ dao kéo can thiệp, chỉnh sửa nên đâm ra thất vọng. Với cô, “con trai đi làm đẹp kiểu này thì… vứt”.

Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng từng tiếp nhận một bệnh nhân nam bị tai biến nặng, sốc nhiễm trùng, tụt huyết áp sau khi làm đẹp vùng ngực và mông tại nhà. Theo lời kể của bệnh nhân này, bản thân anh đã từng 2 lần bơm silicon lỏng của một người làm thẩm mỹ dạo để tăng độ nở nang cho cơ mông và ngực nhưng không may lần này đã gặp sự cố đáng tiếc.

Theo bác sĩ, TS Đỗ Quang Hùng - Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy: “Phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực đem đến rất nhiều rủi ro, bơm ngực bằng silicon có thể gây ra các bệnh như: viêm nhiễm, viêm khớp, sốt mãn tính… Bên cạnh đó, những hậu quả như các vết sẹo quanh ngực, chảy máu trong ngực, nhiễm trùng và rất nhiều biến chứng khác nữa là không tránh khỏi”.

Nguồn Pháp luật VN

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !