Quốc Cường Gia Lai vay tiền lãnh đạo hàng trăm tỷ đồng

Trong quý đầu tiên, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận các khoản vay lên đến hàng trăm tỷ đồng từ các cá nhân trong ban lãnh đạo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Quốc Cường Gia Lai (QCG), tổng tài sản đạt 9.733 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 73% tổng tài sản với 7.093 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 68% xuống 24,5 tỷ đồng; khoản phải trả trước cho người bán ngắn hạn gần như không biến động với 192 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số tiền QCG vay mượn từ các cá nhân lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bao gồm, bà Nguyễn Thị Như Loan cho QCG mượn gần 88 tỷ đồng. Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan giữ vai trò Tổng Giám đốc QCG. Tính đến ngày 31/1/2023, bà Loan nắm giữ hơn 100 triệu cổ phiếu QCG. Còn ông Nguyễn Quốc Cường nắm giữ 537.500 cổ phiếu.

Trong khi đó, ông Lầu Đức Duy - con rể bà Như Loan cho mượn xấp xỉ 100 tỷ đồng. Ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc cho mượn gần 26 tỷ đồng; bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái ông Hà cho mượn 5,2 tỷ đồng. 

Dự án của Quốc Cường Gia Lai. (Ảnh: NDH)

Bên cạnh đó, QCG cũng mượn tiền từ các doanh nghiệp khác. Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc (An Vui) cho QCG mượn số tiền 272 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng & Kinh doanh Nhà Phạm Gia cho mượn 152,8 tỷ đồng, Công ty cổ phần LYN Property cho mượn 12,6 tỷ đồng.

Tổng cộng QCG vay mượn từ các cá nhân, doanh nghiệp trong quý I/2023 lên đến hơn 656 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2023, QCG ghi nhận doanh thu đạt 165,8 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tỷ trọng doanh thu từ bất động sản cao nhất đạt 133,6 tỷ đồng (chiếm 80%), doanh thu bán hàng hóa đạt 10,7 tỷ đồng, doanh thu còn lại đến từ bán điện.

Trong quý này, giá vốn bán hàng của QCG cũng tăng mạnh, từ mức 108 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp kỳ này giảm 39,4% xuống còn 16,3 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 17,6% lên 1,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32% xuống còn 3,6 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí, QCG báo lãi sau thuế 3 tháng đầu năm xấp xỉ chỉ 1 tỷ đồng, giảm sâu so với con số gần 13 tỷ đồng trong quý I/2022.

QCG có 3 công ty con. Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, QCG sở hữu 65%. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy điện Quốc Cường kinh doanh thủy điện, QCG nắm quyền sở hữu 90%. Công ty Cổ phần Giai Việt kinh doanh bất động sản, QCG nắm giữ 57,3% tỷ lệ lợi ích trong công ty này, trong đó, 50% tỷ lệ lợi ích trực tiếp và 7,3% tỷ lệ lợi ích gián tiếp thông qua Công ty Cổ phần Bất động sản Sông Mã.

3 công ty liên kết của Quốc Cường Gia Lai là Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia, Công ty Cổ phần Quốc Cường Liên Á và Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc. Cả 3 doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, QCG nắm quyền sở hữu từ 21,39 - 43,81%.

Ngọc Cương

Làm trà từ trái vàng ruộm ở vùng quê Đất Đỏ, thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

Hơn 10 năm ấp ủ ý tưởng tạo ra sản phẩm từ loại trái đặc trưng của vùng đất nơi mình sinh ra, anh Hiếu đã cho ra đời sản phẩm trà Lêkima mang hương vị mới lạ mà không nơi nào có được.

Giám đốc bị 'người lạ' bán sạch cổ phiếu và lấy 2,8 tỷ trong vòng 'một nốt nhạc'

Chị Huyền Trang, giám đốc công ty truyền thông tại Hà Nội bị lừa mất tiền tỷ không thể ngờ mình lại là nạn nhân bởi kịch bản được dàn dựng quá tinh vi.

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.