Quên gạc y tế ở chân: Không thể cắt bỏ chân như cư dân mạng đồn đoán
Ông Trần Ngọc Cường cho biết, bệnh viện thực sự nhận trách nhiệm trong việc bác sĩ để quên bấc dẫn lưu trong chân bệnh nhân.
![]() |
Ông Trần Ngọc Cường - PGĐ BV Đa khoa Hà Đông. |
Bệnh viện nhận trách nhiệm
Chiều 1/6, ông Trần Ngọc Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết, cho đến thời điểm này bệnh viện chưa nhận được đơn thư hay phản hồi gì của bệnh nhân Nguyễn Hải Anh mà chỉ là thông tin từ trên mạng xã hội facebook.
Hai ngày nay, phía bệnh viện vẫn phải làm đúng quy trình và xác nhận có bệnh nhân Nguyễn Hải Anh nhập viện ngày 21/4.
Xác nhận có bệnh nhân như thế vào điều trị nên phía bệnh viện đã tổ chức đoàn công tác đến xin lỗi cũng như thăm hỏi và động viên người bệnh và gia đình. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Cường thay mặt bệnh viện một lần nữa xin lỗi người bệnh về sự cố đáng tiếc đã xảy ra.
Bệnh viện Hà Đông nhận định, việc đặt gạc dẫn lưu dịch tồn dư trước khi khâu vết thương cho bệnh nhân của bác sỹ Lê Anh Tuấn làm thủ thuật là 1 sự cố y khoa, do bác sỹ thiếu kinh nghiệm chuyên môn khi chưa giải thích đầy đủ cho bệnh nhân về những bước điều trị tiếp theo để bệnh nhân không phối hợp chặt chẽ với bác sỹ trong quá trình điều trị. Bác sỹ Tuấn cũng chưa thực hiện việc bàn giao bệnh nhân chặt chẽ theo quy định.
Ông Cường cho biết thêm Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang liên hệ và phối hợp với Bệnh viện 16A Hà Đông (nơi bệnh nhân phát hiện gạc bị để quên trong chân - PV) để xác minh và làm rõ vụ việc trước khi đưa ra quyết định xử phạt chính thức đối với bác sỹ Lê Anh Tuấn. Hiện, bệnh viện đã tạm thời đình chỉ công tác phẫu thuật và thủ thuật đối với bác sỹ Lê Anh Tuấn để chờ kết luận cuối cùng. Bác sĩ Lê Anh Tuấn hiện đang nghỉ để làm tường trình.
Đứng về phía bệnh viện, ông Cường cho rằng bệnh viện không tạo sức ép cho bác sĩ Lê Anh Tuấn vì bác sĩ Tuấn còn trẻ, vừa học xong thạc sĩ. Đây chỉ là lỗi kinh nghiệm không bàn giao bệnh nhân là bài học cho bác sĩ Tuấn sau này. Dù sự cố không mong muốn nhưng trong ngành y không ai nói trước được điều gì.
Không thể cắt bỏ chân
Ngoài ra, ông Cường khẳng định, nếu không phát hiện sớm, tình trạng này sẽ khiến bệnh nhân bị đau nhức, khó chịu... nhưng hoàn toàn không nghiêm trọng đến mức phải cưa chân như nhiều báo và trang mạng đưa.
Bác sỹ Cường lý giải, nếu gạc để quên ở vết thương mềm, sau 1 thời gian sẽ tự động bị đẩy ra ngoài thông qua các vết thương hở. Còn bệnh nhân sau khi mở vết khâu phát hiện gạc và để lại một “lỗ” ở vết thương. Ông Cường cho biết thời gian tới vết thương sẽ đầy lại.
Tuy nhiên, bệnh viện sẽ liên hệ với bệnh viện 16A để hỗ trợ 1 phần chi phí và cam kết đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bệnh nhân bị bỏ quên gạc ở trong chân nếu có bất kỳ vấn đề bất thường nào xảy ra.
Trao đổi với chúng tôi, một bác sĩ ngoại khoa cho biết, việc bị nhiễm khuẩn do dị vật không thể nào dẫn đến cắt bỏ chân được. Nhiều lần gắp dị vật trong vết thương bàn chân hay cánh tay như là một khúc cây, mảnh sành, mảnh thuỷ tinh, đinh nhưng khả năng một vật nhiễm như thế mang lại là chỉ gây xì mủ, không lành vết thương.
Trong trường hợp nguy hiểm phải cắt bỏ chân, tay nếu bệnh nhân không có bệnh lý sẵn như tiểu đường, suy dinh dưỡng, lao, AIDS....
P.Thuý
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
