Quảng Ninh: Ô tô gây tai nạn liên hoàn, ít nhất 2 người tử vong

Chiều tối 22/12, tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 22/12 tại khu vực cây xăng chợ Rừng, tại Km11+800, đường tỉnh 331, thuộc phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, xe ô tô SantaFe, mang biển kiểm soát 14A-640.xx gây tai nạn với nhiều xe máy, xe đạp đang lưu thông trên đường.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi xe ô tô đâm vào các phương tiện trên đã lao tiếp vào cột biển quảng cáo trên vỉa hè bên đường khiến phần đầu xe vỡ nát; nhiều xe máy, xe đạp điện và xe đạp hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh Nguyễn Tiến)

Cú tông xe liên hoàn đã khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, 1 bệnh nhân tiên lượng nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí), 2 nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Chiếc ô tô dừng lại khi đâm vào cột biển quảng cáo. (ảnh Nguyễn Tiến)

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng chức năng của thị xã Quảng Yên đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, đồng thời tiếp tục xác minh danh tính của lái xe gây tai nạn và các nạn nhân, cũng như nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xe máy, xe đạp bị hư hỏng nặng sau cú va chạm.(ảnh Nguyễn Tiến)

Trao đổi với PV Infonet, ông Hoàng Duy Đông, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh, xác nhận vụ tai nạn trên.

“Theo báo cáo nhanh, ô tô màu trắng hiệu Hyundai Santafe BKS 14A - 640.xx (chưa rõ danh tính tài xế) đi theo hướng từ chợ về cầu sông Chanh, bất ngờ đâm một loạt xe máy. Đến khi ô tô húc vào cột điện bên đường mới dừng lại. Đầu xe ô tô hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ chết tại chỗ. Các nạn nhân bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX Quảng Yên và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí).

Hiện nay, chúng tôi đang khoanh vùng hiện trường để điều tra nguyên nhân, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế", ông Đông cho hay.

Hiện, Công an phường Quảng Yên đang phối hợp Đội CSGT bảo vệ hiện trường và các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !