Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên Quốc lộ 5 khiến 1 người tử vong

Trên Quốc lộ 5 hướng đi Hà Nội – Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa 4 xe container và 1 ô tô tải khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Trưa 14/12, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Vào khoảng 6h15’ sáng nay đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa 4 xe container và 1 xe ô tô tải trên Quốc lộ 5 đoạn qua TP Hải Dương khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương".

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại Km53 + 870, Quốc lộ 5 đoạn qua phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), chiếc xe ô tô đầu kéo BKS 15C-255 80/29R 00449 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng Hà Nội – Hải Phòng đến địa điểm trên đã va chạm với 3 xe ô tô gồm: xe tải 34C-33068, xe đầu kéo 15H- 00354, xe đầu kéo 34H-00663.

Một người mắc kẹt trong xe ô tô.

Sau đó, xe container 15C- 25580 lao qua dải phân cách, va chạm với ô tô đi ngược chiều mang BKS 29H- 80433.

Khi xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô tải 34C-33068 do anh Lê Đình Th. (SN 1993, ở Ninh Hải, huyện Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển cùng chiều, trên xe có chị Bùi Thị L. (ở Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương) ngồi ghế phụ cabin.

Chiếc xe ô tô đầu kéo 15H- 00354 do anh Phạm Công M. (SN 1984 ở Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển, xe ô tô đầu kéo 34H- 00663 do Nguyễn Văn L. (SN 1988, ở xã An Thượng, TP Hải Dương) điều khiển.

Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến chị Bùi Thị L. tử vong, hai lái xe Lê Đình Th. và Phạm Công M. bị thương.

Chiếc xe mang BKS 15C- 25580 cắt ngang dải phân cách giữa Quốc lộ 5, trong khi ô tô 29H-80433 do anh Trần Văn Đ. (SN 1976, ở Xuân Trường, Nam Định) bị lật nghiêng. Cả 5 xe ô tô đều bị hư hỏng.

Vụ việc gây ách tắc giao thông cả 2 chiều đường.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an tỉnh Hải Dương đã bố trí lực lượng cùng Chi cục quản lý đường bộ I.6 tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện tránh ùn tắc kéo dài. 

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tích cực giải quyết vụ việc và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !