Quảng Ninh: Tổ chức kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 1, tuyến QL18A qua địa bàn TP Uông Bí (Quảng Ninh) thời gian gần đây có nhiều phương tiện vận tải chở đất, đá thi công một số công trình ở TX Quảng Yên và trên địa bàn.

Do lực lượng làm nhiệm vụ mỏng, lại có nhiều tuyến đường ngang, dọc với QL18A, nên các tài xế thường "né chốt" CSGT. Bởi vậy, lực lượng CSGT đã phát huy vai trò giám sát của nhân dân; làm tốt công tác nắm tình hình các hướng mà phương tiện có thể di chuyển.

"Từ cuối tháng 6/2022 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 25 trường hợp xe quá tải, quá khổ, 17 xe cơi nới thành thùng", lãnh đạo của Đội CSGT số 1 chia sẻ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra kích thước thành thùng xe tải.

Theo Trung tá Vũ Đình Sơn, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Cẩm Phả, trên địa bàn có nhiều tuyến đường mà xe chở đất, đá, vật liệu xây dựng thường xuyên lưu thông.

Để ngăn chặn hiệu quả xe quá tải, cơi nới thành thùng, đơn vị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tất cả những tuyến giao thông trọng điểm và phối hợp với đơn vị có cân tải trọng chính xác để xử lý.

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT - trật tự, Công an TP Cẩm Phả đã xử lý 24 xe quá tải, phạt trên 242 triệu đồng, 70 xe vi phạm kích thước thành thùng, phạt 183,7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 43 trường hợp.

Hiện Quảng Ninh có 7.765 phương tiện vận tải, trong đó 496 xe container, 4.547 xe tải và 50 xe đầu kéo thuộc 1.118 đơn vị kinh doanh vận tải.

Cùng với đó, trên địa bàn Quảng Ninh luôn có hàng ngàn xe vận tải từ các địa phương khác chạy qua.

Ông Bùi Trọng Mỹ, Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh cho biết: Thực tế cho thấy, việc kiểm tra, ngăn chặn xe vi phạm tải trọng chưa bao giờ là dễ dàng, bởi các doanh nghiệp, tài xế có nhiều chiêu né trạm, chây ì, thậm chí chống đối rất mất thời gian.

Để ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng xe, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, trọng tâm là bố trí phương tiện, lực lượng tại những địa bàn trọng điểm có hoạt động vận tải phục vụ dự án như TP Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, huyện Vân Đồn…

"Từ đầu năm đến nay, Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra gần 1.400 xe, trong đó, phát hiện trên 1.100 xe vi phạm, trong đó có gần 1.000 xe quá khổ, quá tải và đã xử lý vi phạm trên 4,46 tỷ đồng, buộc hạ tải hàng trăm tấn hàng hóa…", ông Mỹ thông tin.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !