Quảng Ngãi: Quy hoạch Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo

Tại Kỳ họp lần thứ 11 của HĐND huyện Lý Sơn vừa diễn ra mới đây, HĐND huyện Lý Sơn xác định sẽ tập trung phát triển du lịch biển, đảo; quy hoạch Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo.

Năm 2022, du lịch Lý Sơn mở cửa trở lại. Công tác triển khai kế hoạch phục hồi du lịch được triển khai ngay từ đầu năm. Hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, chỉnh trang thúc đẩy du lịch phát triển và phục hồi; công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Lý Sơn đến với du khách trong và ngoài nước được tăng cường.

Nhiều sự kiện du lịch tiêu biểu được tổ chức thu hút đông đảo du khách đến với Lý Sơn, như lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh; lễ khao lề thế lính Hoàng Sa; giải dù lượn, giải bóng chuyền nữ bãi biển, chạy thong dong trên đảo An Bình và bơi vượt biển….

Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch đặc trưng được xây dựng phục vụ du khách, như nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân; mô hình du lịch cộng đồng “Kỳ bí đảo núi lửa Lý Sơn”; trải nghiệm trồng, thu hoạch hành tỏi; trải nghiệm câu cá, lặn biển ngắm san hô; trải nghiệm làm bánh ít lá gai, làm chả cá.

Năm 2022, Lý Sơn đón 135 nghìn lượt du khách, tăng 95.606 lượt khách so với cùng kỳ.

Du lịch Lý Sơn có thể khẳng định đang từng bước phục hồi ổn định. Song, du lịch huyện đảo được nhận định là phát triển chưa bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.

Theo đó, nguồn lực đầu tư cho du lịch còn hạn chế, chất lượng dịch vụ dù được quan tâm nhưng chưa chuyên nghiệp; sự kiện du lịch có bước phát triển, nhưng chưa phong phú và thường xuyên để thu hút khách đến Lý Sơn nhiều hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lê Văn Ninh yêu cầu Ban Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp ủy, các phòng ban và nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chức năng tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng căn lều quán kinh doanh buôn bán tại các điểm tham quan du lịch, đặc biệt thắng cảnh cổng Tò Vò, khu vực Hang Câu; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch đối với các loại hình dịch vụ, đặc biệt loại hình du lịch trên biển.

Tại Kỳ họp lần thứ 11 của HĐND huyện Lý Sơn vừa diễn ra mới đây, điểm nhấn của kỳ họp là Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị có nội dung quy hoạch Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo. 

Theo đó, HĐND huyện Lý Sơn xác định sẽ tập trung phát triển du lịch biển, đảo.

Để từng bước hiện thực hóa chủ trương trên, trước mắt Lý Sơn xác định xây dựng, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể 1/10.000 sau đó hoàn chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000. Định hướng cho người dân cùng với các cấp, các ngành xây dựng các sản phẩm du lịch. Từng bước thay đổi quan niệm sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản phẩm hành, tỏi, nuôi trồng đánh bắt hải sản đều phải phục vụ cho du lịch. Sản phẩm hành, tỏi làm ra là để bán giá trị chứ không đơn thuần là hàng hóa thông thường, chú trọng vào số lượng như trước đây. Mô hình nuôi cá bằng lồng bè trên biển sẽ là điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách. Ngành nghề truyền thống cũng phải phục vụ du lịch, tour du lịch gói bánh ít lá gai, trải nghiệm làm chả cá, mô hình trình diễn trải nghiệm trồng và thu hoạch hành, tỏi. Lý Sơn cũng ưu tiên nguồn lực và kêu gọi nhà đầu tư có tầm chiến lược để thực hiện quy hoạch, đầu tư bài bản cho hạ tầng du lịch, từ sân bay, bến cảng, các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Kỳ họp HĐND huyện Lý Sơn cũng đề cập khá nhiều về tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tinh thần tự lực cánh sinh để phát triển bền vững và lâu dài. HĐND huyện Lý Sơn đề nghị mỗi đại biểu HĐND hiến kế để tháo gỡ khó khăn, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng Lý Sơn sớm trở thành trung tâm du lịch biển, đảo.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Lý Sơn tiếp tục hoàn thiện hạ tầng du lịch; tổ chức nhiều sự kiện thể thao trên biển; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng; du lịch hội nghị, du lịch lễ hội; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cũng như nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho người làm du lịch trên địa bàn.

Lý Sơn hiện có hơn 130 cơ sở lưu trú gồm 8 khách sạn, hơn 60 nhà nghỉ, 60 homestay, với trên 1.100 phòng nghỉ. Con số này liên tục được gia tăng khi Lý Sơn tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, nâng cao chất lượng các cơ sở dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, bảo vệ nmooi trường, tôn tạo các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh.

Hiện nay, ngoài chú trọng phát triển du lịch, Lý Sơn cũng đang kêu gọi thu hút đầu tư chiến lực triển khai các dự án, dần hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng trên đảo. Đồng thời chú trọng khuyến khích bà con đẩy mạnh phát triển các loại hình khai thác, đánh bắt nuôi trồng thủy sản và những đặc sản đặc trưng của đảo để phục vụ phát triển ngành kinh tế không khói.

Với những định hướng và hành động phát triển ngành du lịch, Lý Sơn đang trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; góp phần thay đổi diện mạo quê hương về mọi mặt; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo thu nhập, việc làm ổn định cho người dân địa phương, bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh nơi đảo tiền tiêu của tổ quốc.

Nguyễn Hải

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !