Quảng Nam: Đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng khu neo đậu tàu cá

Dự án có mức tổng đầu tư dự án là 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự án năm 2023 – 2025.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu neo đậu và tránh trú bão tàu cá khu vực 3 xã Tam Tiến, Tam Hòa và Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành) tại thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến).

Dự án sẽ đầu tư tuyến kè bờ kết hợp trụ neo dài khoảng 200m, điểm đầu tuyến nối với bờ khu neo đậu cũ (phía bờ hữu khu neo đậu hiện tại), điểm cuối kéo dài hướng tuyến về phía cầu Tam Tiến; bao gồm các hạng mục: đỉnh kè rộng khoảng 5m, hệ cọc bê tông cốt thép dự ứng liên kết với bản đáy tường kè, trên đỉnh kè hệ thống mố neo bê tông cốt thép, bên ngoài bọc thép không gỉ, bố trí một số phao neo, hệ thống thoát nước và nạo vét khu vực bờ sông xây dựng kè…

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu neo đậu và tránh trú bão tàu cá khu vực 3 xã Tam Tiến, Tam Hòa và Tam Xuân 1. Ảnh minh họa: ST

Tổng mức đầu tư dự án là 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án: năm 2023 - 2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Trước đó, UBND xã Tam Tiến và Đồn Biên phòng Tam Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) tổ chức ra mắt mô hình “Bến bãi an toàn” ở khu vực biên giới biển.

Tham gia mô hình có 30 chủ tàu thuyền khai thác hải sản của xã Tam Tiến. Các chủ tàu thuyền cam kết neo đậu tàu thuyền đúng vị trí, đảm bảo đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và các giấy tờ khác theo đúng quy định trước khi đăng ký xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng; kiểm tra trạng thái an toàn của tàu thuyền, trang thiết bị an toàn cứu nạn cho người và tàu thuyền khi rời bến.

Trong quá trình đánh bắt hải sản phải đúng ngành nghề, đúng vùng biển theo giấy phép đăng ký; khi có bão, áp thấp nhiệt đới phải mở máy liên lạc 24/24 giờ, thường xuyên liên lạc với Bộ đội Biên phòng Quảng Nam; tham gia cứu nạn cứu hộ khi có tàu thuyền gặp nạn… Cũng thông qua hoạt động của mô hình, ngư dân ngày càng đoàn kết gắn bó với nhau, họ sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn, thiên tai bão lũ xảy ra. Cùng chia sẽ thông tin về ngư trường để cùng đánh bắt được nhiều hải sản, mối quan hệ giữa phương tiện khai thác và phương tiện thu mua hải sản được gắn kết chặt chẽ hơn cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá ngay trên biển.

Tại buổi ra mắt mô hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho 30 chủ tàu thuyền.

Hồ Ca

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !