Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'

"Tôi không dám nhận xét về xu hướng, hay bình luận về con đường của mỗi người, nhưng tôi hy vọng đã là ca sĩ, các bạn nên trau chuốt giọng hát", nam ca sĩ chia sẻ.

Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'

Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'

- Trải qua nhiều vất vả mới có được vị trí như hôm nay, bây giờ ngẫm lại, anh thấy mình phải trả giá điều gì cho con đường trở thành người nổi tiếng?

- Trong cuộc sống, không có điều gì mình nhận được mà không phải hy sinh. Tôi không nghĩ thời gian qua mình đã trả giá, đơn giản là mình phải biết cách cho đi, kể cả thời gian, sức khỏe, tuổi trẻ...

Khi đã quyết định làm việc gì, tôi đều tính toán lường trước kết quả. Tôi hạnh phúc và tự hào có được ngày hôm nay, nhưng tôi tâm niệm rằng, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn.

- Ngày ấy nếu không theo con đường nghệ thuật, anh nghĩ đã làm nghề gì?

- Tôi sinh ra để hát nên tôi nhất định sẽ hát dù cách này hay cách khác. Con đường vào nghề bao giờ cũng có lúc thăng trầm, hiện tại, tôi cảm thấy mình có rất nhiều thuận lợi.

- Sự khó khăn và gian khổ của anh khi theo nghề ca hát có thể cân đo đong đếm được?

- Có chứ! Tôi đo bằng quá trình khổ luyện, tình yêu thương của khán giả đáp trả lại và đo bằng chính cái tâm của mình dành cho nghề.

- Bây giờ nhiều bạn trẻ có quan niệm, trở thành ca sĩ rất dễ dàng, chỉ cần bạn có chút ngoại hình, hát "thường thường bậc trung" và đặc biệt là cần biết cách... nhép một cách chuyên nghiệp. Quan điểm của anh về chuyện này ra sao?

- Suy nghĩ đó cũng có thể là đúng, nhưng không phải là cái nhìn bao quát, mà chỉ là một dạng ca sĩ đang tồn tại trong làng giải trí hiện nay. Tôi không dám nhận xét về xu hướng, hay bình luận về con đường của mỗi người, nhưng tôi hy vọng đã là ca sĩ, các bạn nên trau chuốt giọng hát. Tôi ước mong rằng ca sĩ trẻ của Việt Nam không còn ai hát nhép nữa.

Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'

Hai ca sĩ Quang Hà và "gà" Hà Vy.

- Một nghệ sĩ như anh khi yêu, điều lo ngại nhất là gì?

- Nghệ sĩ là người khá nhạy cảm, dễ rung động và đôi khi rất cá tính. Còn yếu tố giúp tình yêu lâu bền rất đơn giản, đó là sự chân thành. Mọi người thường quy kết rằng nghệ sĩ không chung thủy khi chứng kiến những cặp đôi nổi tiếng chia tay, nhưng thực chất, thời gian của nghệ sĩ là vấn đề lớn nhất. Đa số những cặp vợ chồng thường đổ vỡ vì họ có quá ít thời gian dành cho nhau.

Tôi nghĩ cái tôi của mỗi người chưa hẳn là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ.

Theo góc nhìn riêng, nghệ sĩ là người luôn đòi hỏi phải có sự sáng tạo, không ngừng tìm kiếm sự mới lạ để tránh sự nhàm chán cho khán giả. Vô tình, họ tạo một nếp nghĩ về sự thay đổi liên tục, dễ dàng chấp nhận sự biến chuyển hơn người khác một tí. Cuộc sống của giới nghệ sĩ rất quan trọng về mặt tinh thần. Họ thường tìm đến một cuộc tình hoàn hảo nên dễ đỗ vỡ.

- Bây giờ điều gì khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc nhất?

- Không có gì hạnh phúc bằng khi tôi được khán giả yêu mến, gia đình sung túc, và những đồng nghiệp tốt.

Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'
Quang Hà: 'Ca sĩ nên bỏ hát nhép'

Những hình ảnh mới của ca sĩ Quang Hà.

LÊ TUẤN – LỮ

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !