Quân đội Ukraine tiến vào Kharkov, cách biên giới Luhansk vài km

Theo Avia.pro, quân đội Ukraine đã tiến vào lãnh thổ của 2 khu định cư nữa ở vùng Kharkov.

Cụ thể, chiều hôm 3/10, quân đội Ukraine đã có thể tiến vào lãnh thổ của các khu định cư Borovaya và Shiykovka, qua đó tiếp cận biên giới của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) ở khoảng cách chỉ 7 km.

Sự xuất hiện của quân đội Ukraine tại các khu định cư Borovaya và Shiykovka được báo cáo bởi người dân địa phương, những người công bố đoạn video về sự di chuyển của quân đội Ukraine và hàng dài thiết bị quân sự của chính Ukraine.

Hiện tại, vẫn chưa có số liệu cụ thể về lực lượng Ukraine được triển khai trên lãnh thổ các khu định cư Shiykovka và Borovaya ở vùng Kharkov, tuy nhiên, có vẻ như quân đội Ukraine đang có kế hoạch áp sát biên giới của Cộng hòa Nhân dân Luhansk. 

Theo các chuyên gia, một tình huống khó khăn có thể nảy sinh sau khi Lực lượng vũ trang Ukraine tiến sát biên giới của LPR, vì gần như chắc chắn rằng quân đội Ukraine sẽ thể hiện sự quyết tâm theo hướng này và nhiều khả năng sẽ cố gắng tấn công thành phố Svatove (Luhansk) hoặc, ít nhất, bắn phá qua đường cao tốc ở Kreminna (Luhansk).

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/10 xác nhận, lực lượng của Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến ở Kherson, miền Nam nước này. Cụ thể, quân đội Ukraine và các đơn vị tăng đã chọc sâu vào tuyến phòng thủ của Nga quanh làng Zoltaya Balka và Alexsandrovka.

Ông Vladimir Saldo, lãnh đạo chính quyền dân sự - quân sự do Nga bổ nhiệm tại vùng Kherson cho hay, Ukraine giành lại thị trấn Dudchany dọc bờ tây sông Dnipro.

Thị trấn Dudchany cách chiến tuyến khoảng 30km. Việc giành lại Dudchany đánh dấu bước tiến công lớn nhất của Ukraine ở miền Nam kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi đầu năm nay.

Ukraine không nêu chi tiết về đợt tiến công này, song theo một video của Bộ Quốc phòng Ukraine, binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công miền núi số 128 của quân đội nước này đã cắm cờ ở Myrolyubivka, ngôi làng nằm giữa chiến tuyến cũ và sông Dnipro.

Ngoài ra, ông Serhiy Khlan, thành viên hội đồng vùng Kherson, cũng liệt kê ra 4 ngôi làng khác mà phía Ukraine giành lại hoặc binh sĩ của họ chụp ảnh tại đó.

“Điều đó có nghĩa là lực lượng của chúng tôi tiến công rất mạnh mẽ dọc hai bờ sông Dnipro”, ông Khlan nói.

Cũng theo ông Saldo, “quân đội Ukraine quyết định tấn công mạnh nhằm phá vỡ phòng tuyến Kherson theo 3 hướng. Mũi tiến công chính là Nikolayev, tiếp đến là làng Davydov, họ cũng tìm cách tiến công từ thành phố Krivoi Rog và vùng Dnepropetrovsk. Đà tiến công của họ ở Nikolayev đã thất bại, lực lượng của chúng tôi đã ngăn chặn nỗ lực của họ. Hướng Davydov Brod cũng tương tự khi họ cố gắng tiến vào từ phía bắc”.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !