Quân đội Ukraine ‘kéo’ hàng dài xe bọc thép đến Zaporozhye

Chính quyền vùng Zaporozhye cho biết, quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng tới Zaporozhye.

Theo ghi nhận, một lực lượng đáng kể của quân đội Ukraine đang kéo về phía Zaporozhye để chuẩn bị cho các cuộc chiến. Hiện tại, một số lượng lớn nhân lực cũng như thiết bị quân sự đã được điều động đến đây.

“Kiev biết rằng toàn bộ lãnh thổ của Zaporozhye đã là của Nga, đó là lý do tại sao họ đang tập trung nhiều lực lượng nhất cho vùng này. Theo đó có hơn 450 chiến binh của lực lượng hoạt động đặc biệt quân đội Ukraine, những người đã được đào tạo trong các trại nước ngoài, đã được triển khai tại Zaporozhye. Đối với Ukraine, Zaporozhye là một trong những khu vực ưu tiên nhất để tấn công trong thời gian tới”, ông Vladimir Rogov, một thành viên thuộc Hội đồng chính quyền Zaporozhye cho biết.

Quân đội Ukraine ‘kéo’ hàng dài xe bọc thép đến Zaporozhye. (Ảnh: Avia)

Hiện tại, vẫn chưa rõ Lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho các hành động phòng thủ hay tấn công, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Ukraine chuyển giao hàng loạt thiết bị quân sự và binh lính tới Zaporozhye.

Cũng theo chính quyền Zaporozhye, sau cuộc trưng cầu dân ý, quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công theo nhiều hướng cùng một lúc vào Zaporozhye, điều này có thể cho thấy những nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm chiếm một số khu vực nhất định.

Mới đây, theo RIA, thành phố Melitopol sẽ được đặt làm thủ phủ tạm thời của vùng Zaporozhye. Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 29/9, vùng Zaporozhye sẽ được công nhận là một vùng độc lập và là một oblast (tỉnh). Cũng theo sắc lệnh này, thành phố Melitopol sẽ trở thành thủ phủ tạm thời của tỉnh Zaporozhye. Trước đó, thành phố Zaporozhye là thủ phủ của toàn tỉnh Zaporozhye.

Theo ông Rogov, do hiện tại thành phố Zaporozhye đang nằm dưới sự kiểm soát của phía Ukraine nên thành phố Melitopol sẽ được đặt làm thủ phủ tạm thời. “Nhưng nếu sau này thành phố Zaporozhye không còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine nữa, thì thủ phủ của tỉnh Zaporozhye sẽ được trả về cho thành phố Zaporozhye”, ông Rogov nói thêm.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 30/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng và dự kiến công bố những quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước.

Ông Oleksiy Danilov, thư ký của Hội đồng An ninh và Quốc phòng, cho biết cuộc họp khẩn này có ý nghĩa rất quan trọng và sẽ có nhiều quyết định hệ trọng đối với Ukraine được đưa ra nhưng không hé lộ thêm chi tiết.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine bao gồm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, bộ trưởng quốc phòng, ngoại trưởng, thủ tướng Ukraine và giám đốc cơ quan an ninh.

Cơ quan này có nhiệm vụ báo cáo, hỗ trợ tổng thống Ukraine xây dựng chính sách an ninh quốc gia và điều phối chính sách ấy.

Trên chiến trường, Ukraine tiếp tục phản công. Tổng thống Zelensky hôm qua cho biết, ông đã nhận được “những kết quả mới tích cực của quân đội trên chiến trường”, ngoài ra Kiev cũng nhận thêm khí tài từ các đối tác phương Tây.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !