'Psy nhái': Bỏ việc để làm Psy

Trước khi được cả thế giới biết đến với tư cách là "Psy nhái", Denis Carre từng là một nhà tư vấn kinh doanh chuyên về thời trang và ngành công nghiệp xa xỉ.
'Psy nhái': Bỏ việc để làm Psy - ảnh 1
Denis Carre gây "bão" với vẻ ngoài giống Psy.

Câu chuyện được chú ý nhất tại Cannes vừa diễn ra hồi tháng 5 vừa qua không liên quan tới bộ phim hay ngôi sao điện ảnh nào mà là cái tên Denis Carre. Ăn vận như Psy và xuất hiện ở hàng loạt bữa tiệc trong khuôn khổ liên hoan phim lớn nhất thế giới đã giúp Denis Carre được sánh vai, chụp ảnh cùng hàng loạt ngôi sao lớn. Thậm chí còn được xuất hiện trên một đài phát thanh của Pháp trước khi bị phát hiện chỉ là "giả danh". Denis Carre làm truyền thông và cả người hâm mộ được phen hỗn loạn, bán tín bán nghi.

Trên thực tế, "Psy giả" cũng là một người gốc Hàn Quốc, 34 tuổi. Năm 4 tuổi, Denis Carre được một gia đình người Pháp nhận làm con nuôi.

Trước khi làm Psy giả, Denis Carre sống và làm việc ở Ailen với tư cách là một nhà tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và mặt hàng xa xỉ. Thời điểm cuối năm ngoái, khi nghỉ việc ở Ailen cũng là lúc Denis Carre lập kế hoạch giả làm Psy.

"Ở thị trường Pháp, tôi là một người vô danh, dù có vài lần xuất hiện trên truyền hình ở cả Pháp và Tây Ban Nha. Vì vậy, tôi đã nghĩ "mình phải xuất hiện ở đâu để có thể tạo tiếng vang?"" - Denis Carre chia sẻ.

Denis Carre cho biết, mục tiêu của anh chỉ là làm PR cho bản thân chứ không phải là để dự tiệc miễn phí như phần lớn các báo đưa tin. Và để thực hiện điều này, Denis Carre đã chọn Cannes - một sự kiện lớn của điện ảnh thế giới.

'Psy nhái': Bỏ việc để làm Psy - ảnh 2
Denis Carre thường ngày và trong bộ dạng của Psy.

Denis Carre cho biết phần lớn mọi người nhầm lẫn khi thấy anh nhưng vẫn có những người phát hiện ra, chẳng hạn như những người tổ chức tiệc ở Cannes. Denis Carre khẳng định tất cả các bữa tiệc anh đều được mời chứ không phải "đi chui" bởi những người tổ chức tỏ ra thích thú với trò đùa của anh.

Anh chàng gốc Hàn Quốc cũng tiết lộ không mất nhiều thời gian để hóa thân thành Psy. Điều anh phải làm duy nhất là... tháo tất.

"Tôi đã cười rất nhiều khi đọc một bài báo nói rằng tôi mua áo jacket để trông cho giống Psy. Thật ra có rất nhiều bức ảnh chụp từ 3, 4 năm trước cho thấy đó là quần áo cũ của tôi và tôi vẫn mặc y như thế từ trước đến giờ. Tôi hoàn toàn có thể nói là Psy ăn cắp phong cách của tôi. Điều duy nhất mà tôi phải làm để giống anh ấy là cởi bỏ tất. Tôi có đọc một bài phỏng vấn, trong đó Psy nói rằng anh ấy không thích đi tất và đó là điều duy nhất tôi phải tập làm quen" - Denis Carre phát biểu.

'Psy nhái': Bỏ việc để làm Psy - ảnh 3
'Psy nhái': Bỏ việc để làm Psy - ảnh 4
Psy được dự tiệc và chụp ảnh với rất nhiều ngôi sao Hollywood nhờ vào vẻ ngoài giống Psy.

Denis Carre cho biết anh mong muốn được gặp Psy "bằng xương bằng thịt" vì ngôi sao Gangnam Style là người đã thay đổi cuộc đời anh. Sau sự kiện ở Cannes, Denis Carre được rất nhiều hãng truyền thông ở Hàn Quốc săn đón.

'Psy nhái': Bỏ việc để làm Psy - ảnh 5
Psy giả và Psy thật.

Hồng Giang

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !