Phú Yên: Nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017.
Theo đó, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giảm nghèo, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở; quan tâm thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, không sai, không sót.
Tiếp tục triển khai các dự án, chính sách theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các dự án sẽ được triển khai theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đi vào những nội dung cụ thể, ưu tiên cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và tiếp cận thông tin.
Xây dựng, lồng ghép hiệu quả chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi như: Chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, chính sách hỗ trợ cho người dân sinh sống vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn,...; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2013-2017 đối với 02 huyện: Đồng Xuân và Sông Hinh; Giảm nghèo gắn với đẩy mạnh xã hội hóa cùng với sự nổ lực vươn lên vượt khó thoát nghèo của chính bản thân hộ nghèo và đảm bảo tính bền vững của những hộ thoát nghèo.
Đến cuối năm 2017, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,2% so với đầu năm 2017 (giảm 5.163 hộ), tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 8,09%.
Đối với chương trình xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo, kế hoạch thực hiện là 630 nhà. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành thực hiện nguồn vốn Quỹ xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo tỉnh; đồng thời có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo trên phạm vi cả tỉnh. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Quỹ ngày vì người nghèo các cấp.
Cùng với đó, chính sách hỗ trợ về y tế cũng được UBND tỉnh thực hiện như Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc gia đình nghèo và cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.
Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc diện cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đối với chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục, triển khai chính sách miễn giảm học phí, cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh hộ nghèo thu nhập, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số học sinh, sinh viên hỗ trợ giáo dục 68.000 lượt.
Bên cạnh đó, nhiều chính sách như hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, buôn đặc biệt khó khăn cũng được tỉnh Phú Yên tích cực thực hiện.
