Phú Quốc hướng đến hình ảnh thành phố biển văn minh, hiện đại
![]() |
Theo lãnh đạo huyện Phú Quốc, để đạt được mục tiêu trên, huyện tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, phát triển hài hòa với bảo tồn cảnh quan rừng tự nhiên, vẻ đẹp hoang sơ của bờ biển, sông, suối, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp để đảo Ngọc trở thành một thành phố du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, thu hút khách du lịch.
Hiện nay, kinh tế-xã hội huyện Phú Quốc có sự phát triển vượt bậc và trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cao cấp tầm cỡ thế giới. Diện mạo Phú Quốc thay đổi đáng kể, với nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng được đầu tư, phát triển hài hòa đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị.
Trục chính giao thông Nam-Bắc đảo và hệ thống đường vòng quanh đảo xây dựng sắp hoàn thành, thuận tiện trong đi lại của nhân dân và khách du lịch. Đảo Ngọc đã có Sân bay Quốc tế Phú Quốc với những đường bay nội địa kết nối các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; hai đường bay quốc tế Phú Quốc-Nga, Phú Quốc-Singapore và sắp đưa vào khai thác một số đường bay quốc tế đến từ các nước trong khu vực và châu Âu…
Bên cạnh đó, hệ thống nhà hàng, khách sạn đầu tư xây dựng, nâng cấp đạt chuẩn phục vụ du khách, đặc biệt là Tập đoàn Vingroup vừa đưa vào hoạt động quần thể du lịch, nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc, tổng diện tích hơn 300ha, gồm khu khách sạn biệt thự 5 sao với 750 phòng, khu vui chơi giải trí hiện đại và sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế…
Cơ cấu kinh tế Phú Quốc chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ, xây dựng và du lịch.
Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, cho biết trong 3 năm (2011-2013), kinh tế của huyện phát triển ổn định và tăng trưởng cao, bình quân 25%/năm.
Cụ thể, công nghiệp-xây dựng tăng 22,4%, dịch vụ tăng hơn 33%, khách du lịch tăng 21,2%; bình quân thu nhập đầu người hơn 3.414 USD/người/năm, gấp hơn 2 lần so với năm 2010; hộ nghèo giảm còn 1,8%.
Trong 10 tháng đầu năm nay, lĩnh vực thương mại-dịch vụ và du lịch tổng mức doanh thu 14.135 tỷ đồng, đạt 94,2% kế hoạch, tăng 51% so cùng kỳ.
Phú Quốc đón hơn 495.250 lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 99% kế hoạch và tăng 35,5% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 99.552 lượt người, tăng 34,8%. Doanh thu từ du lịch 1.884 tỷ đồng, tăng 81,6% so cùng kỳ.
Cùng với đó, huyện thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia. Nếp sống văn minh đô thị đã hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.
Có thể nói, Phú Quốc hội đủ các lợi thế về địa lý, tự nhiên, kinh tế, văn hóa-xã hội để phát triển nền kinh tế mở cửa, hướng ngoại, trở thành điểm nhấn kinh tế-xã hội, tạo sự lan tỏa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Kiên Giang, và vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển.
Đây là sức mạnh nội lực, nền tảng vững chắc để Phú Quốc phát triển, hướng đến một thành phố biển thân thiện, văn minh, hiện đại.
Ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc chia sẻ việc Phú Quốc được công nhận đô thị loại 2 là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây.
Giờ đây, Phú Quốc tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vận dụng và phát huy sức mạnh tổng hợp để trở thành thành phố biển thân thiện, văn minh và hiện đại, xứng với tên gọi Đảo Ngọc Phú Quốc, tạo đà phát triển trở thành Đặc khu hành chính - kinh tế trong tương lai.
Theo đề án thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang trình Chính phủ, việc thành lập thành phố trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích, dân số và kết cấu hạ tầng đô thị của huyện đảo Phú Quốc với 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 10 phường và 2 xã. Phú Quốc định hướng vùng phát triển đô thị theo trục Bắc-Nam, diện tích 3.852ha.