Phụ nữ Tản Lĩnh (Ba Vì) góp sức xây dựng nông thôn mới
![]() |
Tản Lĩnh là một trong 7 xã miền núi của huyện Ba Vì, trong xây dựng nông thôn mới còn gặp không ít khó khăn về cơ sở hạ tầng. Xã trải rộng với 14 thôn, có tới 67km đường liên thôn, liên xóm.
Với hai dân tộc chính là Kinh và Mường và một số dân tộc ít người khác cùng sinh sống trên địa bàn lấy sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và sản xuất các sản phẩm từ sữa là chủ yếu.
Để tạo diện mạo mới cho địa phương, nhất là ở các tiêu chí sử dụng ít ngân sách, cần sự chung tay của cộng đồng, địa phương đã lấy nòng cốt là Hội Phụ nữ xã, Hội Cựu chiến binh…trong đó hội phụ nữ xã đã giữ vai trò chủ đạo.
Theo đó, nhiều năm trở lại đây, Hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho diện mạo quê hương Tản Lĩnh ngày càng phát triển.
Theo báo cáo của hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh thì đến nay, hội đã đứng ra tín chấp nguồn vốn hơn 11 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì và tiết kiệm tại các chi tổ hội là hơn 360 triệu đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế.
Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh cho biết “Chung sức xây dựng nông thôn mới của hội Phụ nữ có nhiều cách làm, nhưng hội phụ nữ xã Tản Lĩnh chọn bằng việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đó là xóa đói giảm nghèo, hiến đất làm đường, xây dựng đoạn đường phụ nữ nở hoa...”.
Với việc xác định cách làm cụ thể, vì vậy mà Hội Phụ nữ Tản Lĩnh đã hướng hoạt động vào các mục tiêu đó. Đầu tiên là tiêu chí xóa đói giảm nghèo, chị Nguyễn Thị Minh Thu ở thôn Cẩm Phương chia sẻ “Năm 2019 vừa qua, gia đình tôi được hội Phụ nữ xã đứng ra tín chấp từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì, là 50 triệu đồng và nguồn vốn tiết kiệm tại chi, tổ hội là 8 triệu”.
Từ hai nguồn vốn này đã giúp vợ chồng chị Minh Thu có vốn đầu tư vào chăn nuôi bò, chăn nuôi gà… Kết quả là sau nhiều tháng cùng nhau vượt khó, gia đình chị Minh Thu đã thoát nghèo trong năm qua.
Bên cạnh mục tiêu giảm nghèo, xác định phụ nữ có thể cùng tham gia bảo vệ môi trường, ngoài việc các hội viên chăn nuôi đều có hầm biogas, nhiều chế phẩm sinh học trong bảo vệ môi trường, hội phụ nữ xã Tản Lĩnh ngay từ năm 2017 đã chọn chi hội Phụ nữ thôn Yên Thành làm điểm trong xây dựng đoạn đường nở hoa.
Chị Lương Thị Phúc, Chi hội trưởng thôn Yên Thành cho biết “Khi hội Phụ nữ xã triển khai mô hình đoạn đường nở hoa, chi hội đã vận động chị em mua một số loại hoa để trồng, với chiều dài 100 m, đoạn đường nở hoa với bàn tay phụ nữ đã góp phần làm đẹp cho quê hương”.
Từ một đoạn đường phụ nữ nở hoa ở Yên Thành, đến nay toàn xã có 29 đoạn đường phụ nữ nở hoa, với chiều dài khoảng 6 km. Với 53 đoạn đường vừa tự quản, vừa nở hoa, phụ nữ Tản Lĩnh vừa chăm sóc hoa, vừa làm sạch các đoạn đường này đã góp phần làm đẹp thêm cho quê hương Tản Lĩnh hôm nay.
Việc làm thứ 3 nữa mà phụ nữ Tản Lĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới là hiến đất, phá tường bao làm đường. Đầu năm 2020 này, thôn Ké Mới được đầu tư xây dựng tuyến đường thôn, chị Chi Thị Hoa, Chi hội trưởng thôn Ké Mới đã đầu tầu gương mẫu, bản thân chị đã hiến 15 mét đất thổ cư, 20 mét tường bao của gia đình, theo gương chị nhiều chị em khác như Bùi Thị Hương, Nguyễn Thị Lai cũng hiến đất làm đường.
Theo báo cáo của hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh, 3 năm qua, hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh đã vận động nhiều chị em ở các thôn hiến đất làm đường với diện tích là 810m2, phá dỡ 687m tường bao, 25 ngày công, đóng góp 78 triệu đồng để làm các công trình văn hóa, dân sinh trên địa bàn được thi công theo đúng tiến độ, đạt hiệu quả đề ra.
Năm 2020, xã Tản Lĩnh được huyện Ba Vì chọn về đích nông thôn mới, chị Lê, Chủ tịch hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh cho biết thêm “Hội đã tuyên truyền và đăng ký thi đua đến từng chi hội, phấn đấu là giúp thoát nghèo 20 gia đình trên địa bàn xã, vận động hội viên đóng góp theo quy định, sẵn sàng hiến đất làm đường, chung tay xây dựng Đảng, chính quyền địa phương”.
Không những vậy, hội Phụ nữ xã còn làm tốt công tác vận động để gây dựng quỹ nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên ốm đau đột xuất, hội viên có người thân bị tai nạn rủi ro...
Kết quả, trong hai năm qua, vào nhiều dịp trong năm, nhất là dịp tết Nguyên Đán, hội đã tặng gần hai trăm xuất quà cho các đối tượng trên, trị giá là gần 60 triệu đồng... 3 năm qua, hội đã giúp 42 hội viên phụ nữ thoát nghèo và 5 hộ từ cận nghèo cũng thoát nghèo.
