Phụ nữ phát triển chăn nuôi xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ đã mạnh dạn tham gia vào công tác xây dựng nông thôn mới với các phong trào khác nhau và cùng nhau phát triển kinh tế gia đình.

Thay đổi tiêu chí giáo dục

Phụ nữ phát triển chăn nuôi xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

Ngõ xómđược các chị em phụ nữ vệ sinh sạch sẽđưa nông thôn sang diện mạo mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Kinh huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã chủ động lồng ghép các tiêu chí nông thôn mới (NTM) vào các hoạt động.

Chị Vũ Thị Duyên - chủ tịch Hội phụ nữ xã chia sẻ thực hiện cuộc vận động “5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) và “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) gắn với xây dựng NTM, Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên thông qua hệ thống truyền thanh và các buổi sinh hoạt tổ hội. 

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội phối hợp với Hội Nông dân xã và các ngành liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, đào tạo việc làm thường xuyên cho hội viên. Đồng thời, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước kia, chị em thường không quan tâm tới việc học hành của con, nhiều trẻ đi học nhưng bỏ học đi chơi thì đến nay các chị em đã không dung túng, lơ là, chủ quan để con nghỉ học, bỏ học. Nhiều chị em cố gắng tranh thủ đưa đón con đến trường. Chị Vũ Thị Tiệp đang đợi con học ở trưởng tiểu học chia sẻ ngày nào đi làm chị cũng cố gắng sắp xếp công việc về đưa đón con đi học và gặp cô giáo trao đổi tình hình học tập của con. Chị cho biết các con học hành chăm ngoan thì chồng chị mới yên tâm đi làm xa.

Tại xã Đông Kinh, chị em phụ nữ thường tổ chức các chuyên đề “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” và “Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ”, Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với Trạm Y tế xã và các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa.

Vệ sinh môi trường

Hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm luôn được chi hội phụ nữ các thôn duy trì, mô hình xử lý, phân loại rác thải do chị em phụ nữ tự nguyện tham gia. Rác thải được tập kết đúng nơi quy định, kênh mương, cống rãnh được nạo vét, khơi thông, đường làng, ngõ xóm luôn phong quang, sạch đẹp.

Bà Nguyễn Thị Miền – thành viên của nhóm vệ sinh môi trường xã chia sẻ hàng tuần hai phụ nữ trong thôn sẽ đảm nhiệm thu gom rác của thôn và đưa về bãi tập kết đã được xây dựng tương quây trước đó. Bà Miền cho biết việc dọn vệ sinh làng xóm cũng được chị em phụ nữ chủ động.

Ngày trước, dù có đội dọn vệ sinh thì các gia đình vẫn đổ rác ra đường, ra kênh mương nhưng giờ đây nhà nào cũng có thùng rác. Những quy định về tập kết rác, giữ gìn vệ sinh làng xóm thường được chị em phụ nữ thẳng thắn góp ý với nhau trong các buổi họp phụ nữ. Nhờ thế, ai cũng ý thức được rác thải và bảo vệ môi trường.

Những người làm nhiệm vụ dọn rác sẽ dọn vào sáng chủ nhật hàng tuần. Nhiều gia đình đóng cửa, các chị phải gõ cửa xem có rác không còn chở đi ra bãi tập kết cách xa khu dân cư hơn 1km. 
Phí vệ sinh môi trường là 3000 đồng/tháng với mỗi hộ gia đình. Phí vệ sinh này sẽ cộng trực tiếp vào hóa đơn tiền điện hàng tháng của mỗi nhà nên hầu như không có ai né chuyện phí vệ sinh. Nhờ thế, họ cũng ý thức được việc để rác có người đến tập kết thay vì ném ra đường, mương, sông quanh nhà như trước.
Ph. Thúy

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !