Phòng tránh vi khuẩn “ăn thịt người” khi đi biển mùa hè

Một ngư dân Virginia (Mỹ) bị ngạnh của một con cá da trơn đâm phải đã chết do vết thương bị nhiễm loại vi khuẩn “ăn thịt người”, một quan chức y tế Mỹ cho biết hôm 30/7.

Nạn nhân là ông Charlie Horner, 75 tuổi, sống tại Mechanicsville. Ngày 18/7, ông Charlie đi câu cá trên sông Rappahannock, cách Washington khoảng 130 dặm về phía Nam. Theo tờ Richmond Times-Dispatch, sau đó, ông này đã qua đời do vết thương ở chân bị nhiễm khuẩn vibro vulnificus.

Phòng tránh vi khuẩn “ăn thịt người” khi đi biển mùa hè - ảnh 1

Nguy cơ nhiễm trùng máu rình rập khi ăn hàu và các hải sản sống.

Ngay khi phát hiện vi khuẩn này, các bác sĩ đã cố gắng ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của vibro vulnificus bằng cách cắt cụt phần chân bị nhiễm khuẩn của Horner. Tuy nhiên, ông vẫn không qua khỏi do nhiễm trùng máu. Phát ngôn viên Bộ Y tế Virginia Michelle Stoll xác nhận: Bệnh nhân Charlie Horner tử vong do vi khuẩn phẩy vibro vulnificus.

Trong một nghiên cứu năm 2009, Quỹ Chesapeake Bay (Mỹ) đã cho thấy sự gia tăng các vụ nhiễm khuẩn ở khu vực vùng biển bị ô nhiễm và có mùa Hè nóng bất thường.

Vi khuẩn vibro vulnificus có thể xâm nhập vào máu qua các vết thương hở, thường xuất hiện ở khu vực nước lợ và nước mặn trong điều kiện thời tiết ấm, đặc biệt là tháng Bảy và tháng Tám. Vi khuẩn này gây ra những triệu chứng đặc trưng ở người bệnh như sốt, ớn lạnh, sốc nhiễm khuẩn, nôn mửa hoặc tiêu chảy…

Vibro vulnificus còn được gọi là vi khuẩn “ăn thịt người” bởi khả năng gây nhiễm trùng nghiêm trọng đối với vật chủ. Bệnh tiến triển nhanh, có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 48 giờ, khiến các bác sĩ có thể không kịp khai thác tiền sử bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), xác xuất gây tử vong do nhiễm khuẩn vulnificus lên đến 50%,.

Ông Horner là trường hợp đầu tiên chết vì loại vi khuẩn này ở Virginia trong năm 2015. Tuy nhiên, trước đó, tại bang này đã có 17 ca tương tự xảy ra, phát ngôn viên Michelle Stoll cho biết. Thông thường, mỗi năm ở Mỹ có khoảng 95 ca như vậy, theo CDC.

Được biết, căn bệnh này không chỉ xuất hiện ở Mỹ mà có thể ở bất kỳ nước nào. Do vậy, để phòng nhiễm khuẩn vibro vulnificus, giới y học khuyến cáo mọi người, khi có kế hoạch du lịch biển vào mùa Hè, nên phòng tránh loại vi khuẩn này bằng các cách như:

+ Không nên tắm biển hoặc ở khu vực nước lợ khi đang có vết thương hở;

+ Nếu bị thương khi đang tắm, cần lập tức sát trùng vết thương và băng bó cẩn thận;

+ Đeo găng tay khi chế biến hải sản;

+ Nên ăn hải sản đã nấu chín. Đối với những hải sản có vỏ hoặc mai, sau khi vỏ hoặc mai mở khi, cần luộc thêm 5 phút hoặc hấp thêm 9-10 phút, vì vi khuẩn vibrio vulnificus rất dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao khi đun nấu. Không nên ăn hải sản khi vỏ hoặc mai chưa mở. Không nên ăn hàu sống.

+ Khi phát hiện có những triệu chứng của nhiễm khuẩn như cơ thể đau nhức, da mẩn đỏ và sưng tấy, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo Thu Nhi/ Thế giới và Việt Nam

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !