Phim 'Cột mốc 23': Nóng vừa đủ để không bị cắt
Phim 'Cột mốc 23': Nóng vừa đủ để không bị cắt
![]() |
![]() |
Đạo diễn Nguyễn Quốc Duy đang chỉ đạo diễn xuất cho Phi Thanh Vân. |
Nguyễn Quốc Duy cùng khóa tại Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội với Bảo Trung, Phú Hải, Ngọc Hiệp… Anh chia sẻ: "Tôi đã chọn con đường đi chậm mà chắc chắn hơn những đồng nghiệp bởi tôi muốn có kế sinh nhai, có thực mới vực được đạo".
- Theo như dự định ban đầu, phim “Cột mốc 23" sẽ phát hành từ 11/11, nhưng vì sao sau đó lại im hơi lặng tiếng?
- Thật sự chúng tôi lại gặp vấn đề về phát hành chứ không phải rắc rối trong vấn đề duyệt phim. Do lịch ra rạp cũ không an toàn nên nhà sản xuất quyết định dừng lại và chọn thời điểm thích hợp mới là Tết Dương lịch (30/12). Chúng tôi cũng chọn nhà phát hành mới là Lotte Cinema. Không hề có chuyện phim không ra rạp được vì nhiều cảnh nóng. Chúng tôi vẫn đảm bảo phim "hot" nhưng vẫn phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt.
- Anh có thấy lo khán giả chờ quá lâu sẽ đổi ý theo dõi một bộ phim khác?
- Tôi nghĩ khán giả sẽ thông cảm bởi đây là một rắc rối không phải lỗi từ phía chúng tôi. Ban đầu phim còn tính dời sau Tết Nguyên đán, nhưng tôi không muốn để khán giả đợi lâu thêm nữa.
- Vậy còn về “Bài ca thịt chó” gây nhiều tranh cãi, mọi người cho rằng ca khúc chưa phù hợp với tính nhân văn của con người khi đi cổ xúy cho việc giết chó?
- Chúng tôi hứa với các tín đồ yêu chó rằng câu chuyện thịt chó trong phim là câu chuyện hết sức nhân bản. Kết cục của phim là một cái kết bất ngờ mà chính những khán giả lâu nay nghĩ Cột mốc 23 cổ súy cho việc ăn thịt chó sẽ phải ngạc nhiên và suy ngẫm lại sau khi xem phim. Hy vọng các khán giả trẻ sẽ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện phim này.
![]() |
Anh dặn dò kỹ lưỡng tổ máy trước khi bấm máy. |
- "Cột mốc 23" chưa có gì sốc ngoài "vấn đề Bài ca thịt chó", những hình ảnh đẹp và một dàn diễn viên chưa phải mỹ nhân đệ nhất?
- Hình ảnh đẹp chỉ là một trong những tiêu chí phim muốn hướng đến. Cái quan trọng nhất vẫn là câu chuyện phim mà chúng tôi muốn mang đến cho khán giả. Mọi người sẽ thấy cứ 5 phút sẽ có một sự bất ngờ dành cho khán giả, đảm bảo xem đến cuối phim mọi người vẫn phải ồ lên thích thú, đó là cách khai thác của tôi.
- Lần đầu tiên bắt tay cùng nhiều đối tác làm phim, anh xác định nó sẽ “ăn” khán giả nào ở thời điểm nào?
- Tôi nghĩ đó là một câu chuyện bằng ngôn ngữ lạ. Cách đặt vấn đề và cách kết thúc vấn đề tưởng chừng như là một câu chuyện rắc rối nhưng cuối cùng lạ đơn giản dễ hiểu.
- Giữa giải thưởng điện ảnh và khán giả, theo anh cái nào quan trọng và khẳng định được vị trí đạo diễn hơn?
- Theo tôi cả hai đều quan trọng nhưng trước mắt, khán giả là giải thưởng cao nhất mà một nhà sản xuất phim như chúng tôi muốn hướng đến.
- Có những người làm phim lần đầu tiên đã muốn đi theo nghệ thuật, tham dự LHP quốc tế hoặc đoạt giải của Hội Điện ảnh. Còn anh lại đi theo con đường khác. Kinh tế có làm hỏng đi nghệ thuật?
- Kinh tế là thước đo khắc nghiệt nhất nền công nghệ giải trí mang tên điện ảnh. Xu hướng làm phim theo dòng tác giả chỉ làm nên tên tuổi cho cá nhân chứ không tạo dựng được một môi trường hay một xu hướng phát triển cho công nghệ điện ảnh của một quốc gia.
- Anh làm phim nhựa quảng cáo quá nhiều rồi, nhưng với một tác phẩm điện ảnh đầu tay, áp lực của anh như thế nào?
- Tôi có gặp áp lực nhưng tôi tin vào sự cởi mở của công chúng, nhất là ở thời điểm hiện nay.
![]() |
Nam diễn viên Huy Khánh vừa là phó đạo diễn, giám đốc casting và xuất hiện trong phim với một nhân dạng mới. |
- Tại sao anh lại tin tưởng ở Bảo Trúc, khi cô ấy mới chỉ là người mẫu và cũng chưa có kinh nghiệm đóng nhiều phim?
- Tôi chỉ tin vào khả năng tiếp cận giữa tôi và diễn viên để làm sao họ chuyển tải được cái tôi muốn. Nhưng để làm được điều này hoàn toàn không dễ chút nào vì mỗi diễn viên là một thế giới khác nhau và cách họ hiểu kịch bản và kinh nghiệm sống cũng khác nhau. Tôi có thói quen khai thác cách tự diễn xuất của diễn viên khi họ tiếp cận với kịch bản hơn là ép họ làm theo cách hiểu kịch bản máy móc của riêng tôi. Có nhà sản xuất từng dị ứng với cách làm này của tôi vì họ cho là đạo diễn là phải thị phạm, kêu gào và diễn thử cho diễn viên diễn theo.
- Có nghĩa là phim anh sẽ thuyết phục khán giả bằng chuyện phim chứ không phải là những gương mặt diễn viên cực "hot"?
- Có thể nói là như vậy, nhưng những diễn viên cực "hot" đó cũng góp phần không nhỏ để tạo nên câu chuyện phim của tôi.
- Gần đây một số phim ra rạp, phim nào cũng bị truyền thông và khán giả chê. Khi thấy những dư luận vậy anh có bị mất tự tin vào “Cột mốc 23” sắp ra rạp vào cuối năm nay không?
- Tôi nghĩ nếu cứ sợ báo chí và khán giả chê thì chắc nền điện ảnh sẽ sớm diệt vong, chẳng ai còn can đảm làm phim nữa.
- Những cảnh “nóng” trong phim thì sao?
- Nóng vừa đủ cho câu chuyện phim không bị cắt nát.
Hình ảnh phim Cột mốc 23:
![]() |
![]() |
Bảo Trúc và Phi Thanh Vân. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Huy Khánh kiêm vai trò của một phó đạo diễn. |
![]() |
Một cảnh quay. |
![]() |
![]() |
![]() |
Diễn viên Quốc Cường. |
![]() |
Quốc Cường và Huy Khánh xem lại một cảnh quay. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thân Thúy Hà vào vai bà bán ớt. |
![]() |
![]() |
![]() |
Một cảnh nóng trong phim. |
Nhà sản xuất tiết lộ, Cột mốc 23 là bộ phim có nhiều tình tiết liêu trai, kinh dị. Phim có sự tham gia của Huy Khánh, Phi Thanh Vân, Quốc Cường, Thân Thúy Hà, Diễm Châu, Trung Dân, Tiết Cương, Bảo Trúc. Cột mốc 23 xoay quanh cuộc sống và tâm lý của cô gái tên Nhã Trang, 23 tuổi, thành đạt. Một ngày nọ Trang gặp bi kịch phải đối diện với cái chết vì căn bệnh u não.Trong lúc tuyệt vọng, suy sụp, Trang quyết định tìm về một thị trấn hẻo lánh. Nhã Trang như bước vào một thế giới khác, làm thay đổi cái nhìn của cô về cuộc sống, về người nghèo, về sự hiện hữu của cái gọi là giai cấp, tầng lớp xã hội. Trong cơn khốn cùng của bi kịch, phản ứng trước cái chết của cô là một chuỗi của quá trình tâm lý: cảm nhận, tuyệt vọng và phản ứng lại với định mệnh. |
Nam Anh





















