Phiên chợ lạ tuần chỉ họp 1 lần, khách thoải mái sờ nếu mua mất cả tỷ đồng

Chợ đá quý nằm sâu dưới con ngõ 456 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Phiên chợ chỉ họp duy nhất vào sáng chủ Nhật hàng tuần. Đây là địa điểm để người yêu đá quý từ khắp mọi miền, du khách nước ngoài đến để mua bán, giao lưu học hỏi.

Những ngày gần cuối năm, không khí chợ đá vô cùng nhộn nhịp. Nhiều người đến đây thường chọn cho mình những viên đá quý yêu thích để làm trang sức, làm quà tặng nhân dịp năm mới. 

Chợ đá quý nằm sâu dưới con ngõ 456 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội)

Dừng lại trước một gian hàng đá quý, anh Mạnh Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) ngắm nghía hồi lâu một viên đá rồi chia sẻ: “Phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong tuần nên tôi thường sắp xếp thời gian tới đây. Đối với tôi đá không chỉ đơn thuần là trang sức mà còn có ý nghĩa phong thủy, kích hoạt năng lượng trong cơ thể. Tôi cũng có một bộ sưu tập đá quý”.

Phiên chợ đá tấp nập người mua, kẻ bán

Vừa mua một viên đá ruby hơn 4 triệu đồng, chị Lan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, cuối tuần nào chị cũng đến đây để mua đá quý. 

“Tôi cũng có cửa hàng nên thường xuyên đến đây để tìm đá. Tuần nào cũng phải đến xem có viên nào đẹp, quý hay không”, chị Lan nói.

Phiên chợ có khoảng 30 gian hàng

Được biết, phiên chợ này mở ra từ cuối năm 2015. Mỗi phiên chợ có khoảng hơn 30 gian hàng bày bán. Điểm đặc biệt của các gian hàng “tiền tỷ” là những chiếc bàn thô sơ, vài chiếc ghế nhựa đơn giản. Đá quý được bày lên trực tiếp hoặc đựng trong những khay, đĩa nhựa nhưng trị giá của các viên đá quý có thể lên tới trăm triệu đồng/viên.

Phiên chợ hút khách tây đến tham quan, mua sắm

Đá quý ở đây đa dạng về mẫu mã, sản phẩm như đá thạch anh, hổ phách, thiên thạch, sapphire, granat, pinen, ruby,….có xuất xứ từ những vùng đá nổi tiếng của Lục Yên (Yên Bái), Quỳ Châu (Nghệ An), Thanh Hóa…

Đá ở đây rất phong phú và đa dạng, từ vài chục nghìn đến cả trăm triệu đồng

Điểm hấp dẫn ở phiên chợ này là không có cảnh cạnh tranh, chèo kéo khách. Còn khách hàng có thể thoải mái sờ, ngắm nghía sản phẩm dù mình có mua hay không. Ngay tại khuôn viên của chợ còn có quầy kiểm nghiệm chất lượng do Hội đá quý Hà Nội mở ra giúp khách hàng kiểm tra giá trị thật của những viên đá.

Đá ở đây rất phong phú và đa dạng, từ vài chục nghìn đến cả trăm triệu đồng

Anh Minh (33 tuổi) cho biết, anh vốn làm cho một ngân hàng nước ngoài nhưng đã bỏ nghề để đi theo niềm đam mê, đó là nghề kinh doanh đá quý của bố mẹ. Đến thời điểm hiện tại anh đã có 2 cửa hàng đá quý ở Hà Nội và Lục Yên (Yên Bái).

Một viên đá ruby bé xíu có giá hơn 4 triệu đồng

Vừa thực hiện xong một cuộc giao dịch với khách nước ngoài xong, anh Minh cho hay, với thế mạnh biết tiếng anh, anh thường xuyên bán cho khách nước ngoài. 

“Phiên chợ này nhìn thế thôi nhưng rất hút khách Tây và bán cho khách Tây là chủ yếu. Có những cuộc giao dịch đá quý tiền tỷ đã diễn ra tại đây”, anh Minh nói.

Đá quý được đựng trong những khay nhựa đơn giản

Cũng có cửa hàng đá quý tại Nghệ An nhưng chị Liên cho biết, cuối tuần nào chị cũng có mặt tại Hà Nội để tham gia phiên chợ này. Tính đến nay là đã 4 năm chị bán tại phiên chợ đá quý của Thủ đô, ngoài mua bán thì mục đích chính của chị đến đây để thỏa mãn đam mê, được giao lưu với người có chung sở thích. Chào mời chúng tôi một chiếc vòng đá, chị Liên cho biết, mua đá ở phiên chợ này yên tâm vì bán đúng chất lượng đá. Có những sản phẩm chục triệu, trăm triệu nhưng cũng có những sản phẩm chỉ 100 nghìn đồng.

Đến đây khách hàng được thoải mái sờ, ngắm nghía mà không nhất thiết phải mua

Nếu những người bán hàng có dấu hiệu gian dối sẽ bị tẩy chay và không được phép tham dự phiên chợ nữa.

“Đối với khách hàng không yên tâm thì có thể kiểm định. Còn đối với những người chơi đá quý, dân buôn đá quý thì dựa vào mắt thường, kinh nghiệm, chỉ cần dùng một chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào đá quý là biết được chất lượng viên đá, là đá tự nhiên hay nhân tạo, hàng đẹp, hiếm hay không”, chị Liên nói.

Tại phiên chợ này, nếu người bán gian dối sẽ bị tẩy chay, không được tham gia phiên chợ

Cũng theo chị Liên, phiên chợ này không chỉ hút khách trong nước mà nhiều thợ buôn đá, người chơi đá là người nước ngoài cũng đến đây để mua đá.

Những viên đá quý được kiểm định

Đối với người chơi đá lâu năm, chỉ cần dùng chiếc đèn pin là có thể phân biệt được đá thật hay giả.

Phiên chợ đá quý là địa điểm để người yêu đá quý trong nước, nước ngoài đến mua bán, giao lưu học hỏi


D. Thùy

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.