Phẫu thuật 9 giờ cứu cụ bà 73 tuổi mắc tổn thương phức tạp trên mặt

Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM đã quyết tâm phẫu thuật cho người bệnh bị tổn thương trên mặt. Đây là một ca phẫu thuật rất phức tạp, hiếm gặp.

Vì quá mặc cảm với tổn thương trên khuôn mặt sau xạ trị ung thư, cụ bà 73 tuổi đã nhiều lần uống thuốc tử tự. Quá thương bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM đã quyết tâm phẫu thuật cho người bệnh - dẫu đây là một ca phẫu thuật rất phức tạp, hiếm gặp.

Phẫu thuật 9 giờ cứu cụ bà 73 tuổi mắc tổn thương phức tạp trên mặt - ảnh 1

Cụ G bị tổn thương mặt rất nặng.

BS. Lê Trung Nghĩa - Phó khoa Vi phẫu Tạo hình Thẩm mỹ hàm mặt Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM cho biết, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM vừa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công cho cụ bà 73 tuổi Hoàng Thị G. bị thiếu hổng rộng vùng gò má trái, thiếu hổng xương hàm trên và một phần xương hàm dưới, đưa lưỡi ra ngoài.

Theo BS. Lê Trung Nghĩa, đây là một tổn thương rất phức tạp sau khi bệnh nhân xạ trị ung thư. Với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 ê kíp của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ xương hàm dưới, lấy vạt ở đùi đắp lên mặt cho bệnh nhân. 

Bệnh nhân bị ung thư phần mềm trên gò má sau xạ trị, đáy lưỡi vị tổn thương rất nặng, teo xơ mạch máu, xơ mô xung quanh. Khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, vết mổ không có máu, buộc ê kíp phải lấy mạch bên đối diện nối qua. Hiện giờ, vạt ghép đang được nuôi rất tốt.

Theo BS. Nghĩa, bệnh nhân Hoàng Thị G. nhập viện trong tình trạng toàn thân yếu, cân nặng 30 kg. Bệnh viện đã hội chẩn với khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy để nâng thể trạng cho người bệnh. Và đến thời điểm phẫu thuật bệnh nhân đã tăng được 4 kg. “Thực sự đây là một trường hợp rất khó vì bệnh nhân đã lớn tuổi, thể trạng khi nhập viện lại rất yếu, tổn thương vô cùng phức tạp. 2 ê kíp phẫu thuật đã rất nỗ lực. 

Cũng phải nhấn mạnh ca mổ thành công là nhờ sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Và đặc biệt là sự quyết tâm, quyết liệt của Giám đốc Bệnh viện Lê Trung Chánh. Giám đốc đã chỉ đạo sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để mổ cho người bệnh. Bao gồm cả vấn đề chuyên môn cũng như dịch vụ chăm sóc, nghỉ dưỡng”, BS. Lê Trung Nghĩa chia sẻ.

Trao đổi với Ths.BS Lê Trung Chánh - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, anh thẳng thắn, tôi nghĩ ai ở vào hoàn cảnh này cũng sẽ phải quyết liệt, quyết tâm thôi. Mình là Bệnh viện tuyến cuối, mình không làm thì ai làm. Nên khi các bác sĩ đã chuyển viện người bệnh tôi yêu cầu phải chuyển bệnh nhân về lại. 

Phải tập trung mọi nguồn lực tốt nhất để phẫu thuật cho người bệnh. Tôi cũng yên tâm, dẫu đây là ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhiều chuyên khoa như dinh dưỡng, vi phẫu tạo hình, răng hàm mặt, tai mũi họng, gây mê hồi sức, hồi sức sau mổ…như ngay kế bên đã có Bệnh viện Chợ Rẫy, các anh luôn sẵn sàng hỗ trợ vì người bệnh.

“Bệnh nhân đã phải trải qua xạ trị ung thư, vậy mà sau đó người bệnh suốt ngày phải mang khẩu trang vì quá mặc cảm với tổn thương trên mặt. Ăn uống lại vô cùng khó khăn vì thức ăn rớt ra ngoài. Đau lòng là bệnh nhân đã nhiều lần tự tử vì tổn thương trên khuôn mặt… 

May mắn là ca phẫu thuật kéo dài từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều đã mang lại một kết quả ngoài mong đợi. Bệnh nhân đã hồi phục rất tốt. Tiên lượng bệnh nhân phải thở máy 3 ngày nhưng sau mổ bệnh nhân tỉnh lại rất nhanh. Một niềm vui, một niềm hạnh phúc khó diễn tả”, Ths.BS Lê Trung Chánh xúc động nói.

Nguồn SKĐS
 

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !