Pháp là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2015, tổng trị giá trao đổi thương mại hàng hóa giữa Việt Nam – Pháp đã tăng hơn 2 lần so với năm 2010. Và hết tháng 7/2016, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều giữa 2 nước đạt 2,23 tỷ USD.

Nhân dịp Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 - 7/9/2016 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng cục Hải quan đã công bố về tình hình thương mại hàng hóa giữa 2 nước: Việt Nam - Pháp giai đoạn 2010-2015 và 7 tháng đầu năm 2016.

Quan hệ thương mại hàng hóa song phương giữa Việt Nam – Pháp đã có những bước phát triển tích cực. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá trao đổi thương mại hàng hóa giữa 2 nước trong năm 2015 đã tăng hơn 2 lần so với năm 2010.

Tháng 12/2015, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU  (EVFTA) được ký kết đã tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, tạo đà cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt – Pháp ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2012, kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước liên tục tăng cao nhờ tăng trưởng tốt ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu. Năm 2010, kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước đạt 2,06 tỷ USD, năm 2011 đạt 2,86 tỷ USD và năm 2012 đạt 3,75 tỷ USD.

Pháp là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam - ảnh 1

Thống kê kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Pháp, giai đoạn 2010-2015 và 7 tháng/2016

Tốc độ tăng bình quân của xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Pháp trong cả giai đoạn từ 2010 – 2012 là 39% và đối với nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Pháp về Việt Nam là 22,8%.

Và đến năm 2013, kim ngạch thương mại 2 nước đạt 3,2 tỷ USD, giảm 14,7% so với một năm trước đó do sự suy giảm mạnh của nhập khẩu. 
Bước sang giai đoạn 2014-2015, tổng trị giá buôn bán 2 chiều giữa 2 nước đã bắt đầu tăng trở lại ở cả chiều xuất khẩu và nhập khẩu nhưng tốc độ tăng của xuất khẩu cao hơn nhập khẩu.

Theo đánh giá của Hải quan, trong nhiều năm qua, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Pháp luôn lớn hơn trị giá nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ thị trường này nên cán cân thương mại luôn ở trạng thái thặng dư nghiêng về phía Việt Nam. Đáng chú ý là mức thặng dư thương mại này liên tục tăng kể từ năm 2010 đến năm 2015.

Cụ thể, năm 2010, cán cân thương mại giữa 2 nước đạt 0,13%; năm 2011 đạt 0,45% và năm 2012 đạt 0,57%. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, từ năm 2013 – 2015, cán cân thương mại của 2 nước lần lượt tăng từ 1,21%; 1,28% và 1,69%. Trong 7 tháng đầu năm 2016, cán cân thương mại của Việt Nam – Pháp đạt 1,01%.

Cũng theo số liệu thống kê của Hải quan cho thấy, hiện tại Pháp là thị trường cung cấp nguồn hàng nhập khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam lớn thứ 3 ở châu Âu và đứng thứ 18 trong tổng số các thị trường nước ngoài xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Bên cạnh đó, Pháp cũng là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 5 của các doanh nghiệp Việt Nam trong số các thị trường thuộc châu Âu và đứng thứ 13 trong tổng số các thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 7/2016, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam – Pháp đạt 2,23 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, tổng trị giá hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Pháp là 613 triệu USD, giảm 16,6% và xuất khẩu sang thị trường này là 1,62 tỷ USD, tăng nhẹ 1,2% so với 7 tháng/2015.

Trong 7 tháng/2016, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Pháp các mặt hàng như: điện thoại các loại và linh kiện; giày dép, sản phẩm dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện; túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù; thủy sản; cà phê;…

Trong khi đó, các mặt hàng chính mà Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này là: Dược phẩm; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; phương tiện vận tải khác và phụ tùng; sản phẩm hóa chất; sữa và sản phẩm sữa; gỗ; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;…

Hải Yến

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.