Phản ứng gây sững sờ của vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên vụ "chữ ký giả"

Phản ứng phía ông Vũ là tiếp tục tố bà Thảo vu khống tố cáo sai sự thật, phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo tung thông tin gây sững sờ về kết luận điều tra của công an Bình Dương về vụ "chữ ký giả"

Trung Nguyên tố bà Thảo bịa đặt, tố cáo sai sự thật

Trước thông tin Công an tỉnh Bình Dương kết luận các tài liệu, chữ ký, trên các văn bản, biên bản họp ĐHCĐ, danh sách cổ đông tại CTCP Hòa tan Trung Nguyên đều là chữ ký của chính ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Tập đoàn Tập đoàn Trung Nguyên Legend phản ứng bằng thông cáo phát đi khẳng định bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã tố cáo sai sự thật về việc Tập đoàn giả mạo chữ ký, làm giả tài liệu tại CTCP Hòa tan Trung Nguyên (Bình Dương) sau khi có kết luận giám định từ cơ quan Công an.

{keywords}
Vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ

Trong thời gian qua bà Lê Hoàng Diệp Thảo liên tục gửi nhiều đơn thư tố cáo, đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan điều tra từ Trung ương đến địa phương với nội dung tố cáo Tập đoàn giả mạo chữ ký, giả mạo cắt ghép tài liệu tại CTCP Hòa tan Trung Nguyên (Bình Dương) và kiến nghị các cơ quan điều tra tiến hành điều tra hành vi làm giả chữ ký, giả mạo tài liệu.

Ngày 22/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại CTCP Hòa tan Trung Nguyên năm 2011.

Trong thông cáo báo chí phát đi chiều 28/7 của Tập đoàn Trung Nguyên, phía Trung Nguyên cho rằng bà Thảo làm như vậy “nhằm mục đích cố tình kéo dài thời gian” giải quyết tranh chấp tại TAND tỉnh Bình Dương, nhằm chiếm giữ chi nhánh CTCP Hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang và nhằm hưởng lợi “càng lâu càng tốt”.

“Có thể coi đây là âm mưu hình sự hóa mọi tranh chấp pháp lý của bà Thảo với Tập đoàn Trung Nguyên để tiếp tục phá hoại và gây nguy hiểm cho Tập đoàn”, trích Thông cáo báo chí của Tập đoàn Trung Nguyên.

Đáng chú ý, Tập đoàn Trung Nguyên cho biết, mới đây tại Thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đối với các tài liệu, chữ ký, trên các văn bản, biên bản họp và quyết định Đại hội cổ đông, biên bản họp ĐHCĐ, danh sách cổ đông tại CTCP Hòa tan Trung Nguyên đều là chữ ký của chính ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Cùng với đó, Tập đoàn Trung Nguyên cũng liệt kê ra một loạt các hoạt động của bà Thảo khi cho rằng bà cố tình “vu khống, bịa đặt, tố cáo sai sự thật”.

Thậm chí, bà Thảo còn tố ông Đặng Lê Nguyên Vũ tham gia tổ chức phản động lưu vong Việt Tân. Phía Trung Nguyên dùng những từ ngữ như “vu khống”, “bịa đặt trắng trợn”, “thâm độc”,… để mô tả những hành vi nói trên.

“Toàn bộ đơn thư tố cáo sai sự thật, vu khống, bịa đặt, dựng chuyện nêu trên của bà Thảo – đều đã có kết quả điều tra từ các Cơ quan điều tra của Bộ Công an, Công an TP.HCM có thẩm quyền xác minh, làm rõ và bác bỏ hoàn toàn các nội dung tố cáo sai sự thật của bà Lê Hoàng Diệp Thảo”, Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phản pháo gây sững sờ

Ngay lập tức, phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã lên tiếng đáp trả bằng những lời lẽ đanh thép chẳng kém đối với kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Luật sư của bà Thảo cho rằng “Thông báo kết luận giám định” (do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ký ngày 18/06/2020) gửi cho đương sự Nguyễn Duy Phước là bản thông báo giám định chữ ký trong những tài liệu không liên quan đến vụ án làm giả tài liệu đã được khởi tố tại Bình Dương.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã lấy các tài liệu, gồm: Biên bản và quyết định của ĐHĐCĐ ngày 7/12/2009 và các biên bản họp đại hội cổ đông vào các ngày 3/1/2012, ngày 5/4/2013 và ngày 22/11/2013.

Nhưng những tài liệu này hoàn toàn khác và không liên quan gì đến tài liệu mà Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tiến hành giám định và kết luận là cắt ghép, giả mạo. Đó là biên bản họp ĐHĐCĐ không ngày, chỉ đề tháng 12/2011.

Do đó, phía bà Thảo cho rằng “Thông báo kết luận giám định” trên đã kết luận về việc giám định các tài liệu hoàn toàn không liên quan đến nội dung tố cáo. Đồng thời tiếp túc yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng khởi tố bị can liên quan đến hành vi làm giả và sử dụng giấy tờ giả mạo gây thiệt hại nghiêm trọng tại CTCP Hòa tan Trung Nguyên, đồng thời khẳng định công ty này do bà sở hữu và đại diện hợp pháp.

Mặc dù vậy, phía bà Thảo thừa nhận cho đến hiện nay, ngày 28/7/2020, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa hề nhận được bất cứ văn bản trả lời chính thức nào từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bình Dương liên quan đến nội dung như báo chí đưa tin ngày 28/7/2020.

Hiền Anh

Vụ ly hôn nghìn tỷ vợ chồng Trung Nguyên: Từ mâu thuẫn quyền lực đến... khởi tố hình sự

Vụ ly hôn nghìn tỷ vợ chồng Trung Nguyên: Từ mâu thuẫn quyền lực đến... khởi tố hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần Hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC).

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.