Phạm Công Danh thế chấp tài sản 70 tỷ đồng, Hà Văn Thắm ký cho vay gấp 7 lần

Để “giúp” Phạm Công Danh mua lại Ngân hàng Đại Tín, Hà Văn Thắm đã duyệt khoản chi 500 tỷ đồng trong khi tài sản đảm bảo chỉ có giá trị 70 tỷ đồng.

Theo Cáo trạng của Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đối với vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm tại ngân hàng OceanBank đang được TAND thành phố Hà Nội xét xử công khai, đối với khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung, đầu năm 2012 NHNN có chủ trương tái cơ cấu và sáp nhập các ngân hàng yếu kém, Hà Văn Thắm đã đề nghị bà Hứa Thị Phấn là cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín (nay là NH Xây Dựng – VNBC) để đề nghị chuyển giao cổ phần tại NH Đại Tín lại cho Hà Văn Thắm.

Bà Hứa Thị Phấn đã giao cho Ngô Kim Huệ (Phó TGĐ NH Đại Tín) đại diện cho nhóm cổ đông của bà Phấn ký hợp đồng kinh tế với Hà Văn Thắm để bán 254.751.970 cổ phần, tương đương 84,92% vốn điều lệ của NH Đại Tín với tổng giá trị hợp đồng là 4,4 tỷ đồng kèm theo việc kế thừa toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và quyền được sở hữu tài sản bảo đảm từ các khoản vay khoảng 3.553 tỷ đồng, khoản đầu tư khoảng 920 tỷ đồng và một số nghĩa vụ khác của bà Phấn tại NH Đại Tín.

Sau đó, Hà Văn Thắm gặp Phạm Công Danh, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, đề nghị Danh mua lại cổ phần NH Đại Tín từ Thắm. Sau khi tiếp nhận NH Đại Tín, Phạm Công Danh đã đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng Xây Dựng (VNBC).

Tháng 12/2012, Hà Văn Thắm hứa sẽ cho Danh vay 500 tỷ đồng từ OceanBank và thế chấp bằng tài sản của Hứa Thị Phấn. Số tiền này được sử dụng pháp nhân để vay là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung (Công ty Trung Dung) mà bản chất là cho Phạm Công Danh vay.

Phạm Công Danh thế chấp tài sản 70 tỷ đồng, Hà Văn Thắm ký cho vay gấp 7 lần - ảnh 1

Phạm Công Danh (trái) đang thụ án tù giam và đượctriệu tập đến tòa không phải với tư cách bị cáo.

Để hiện thực hóa thỏa thuận, Trần Văn Bình, đại diện Công ty Trung Dung ký HĐ tín dụng dài hạn với OceanBank mà đại diện là Phó TGĐ Nguyễn Văn Hoàn để vay 500 tỷ đồng với mục đích vay bù đắp mua tài sản là quyền sử dụng đất SVĐ Chi Lăng (Đà Nẵng).

Phạm Công Danh đã chỉ đạo thuộc cấp sử dụng số tiền trên để hạch toán vào việc trả tiền mua cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín của nhóm bà Phấn. Hiện công ty Trung Dung và Phạm Công Danh không có khả năng thu hồi khoản vay trên. 

Theo quyết định giám định của cơ quan CSĐT và kết quả giám định đối với tài sản đảm bảo cho khoản vay 500 tỷ đồng nói trên, tổng giá trị tài sản đảm bảo của Công ty Trung Dung đối với khoản vay 500 tỷ đồng tại thời điểm giải ngân là: 70,797 tỷ đồng và tại thời điểm hiện nay là 156,434 tỷ đồng.

Do vậy, trừ giá trị tài sản đảm bảo đã được định giá thì khoản vay của Công ty Trung Dung còn thiệt hại 343,565 tỷ đồng tiền gốc, chưa tính 201,80 tỷ đồng tiền lãi đến thời điểm 21/10/2014.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định nguyên nhân dẫn đến việc OceanBank không thu hồi được số tiền cho vay là xuất phát từ các hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng: Số tài sản đảm bảo cho khoản vay 500 tỷ đồng gồm: 250 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty Trung Dung là không có thật, không có tính pháp lý; số tài sản đảm bảo không đảm bảo giá trị cho vay nhưng Hà Văn Thắm, Nguyễn Văn Hoàn vẫn phê duyệt cho vay và cho vay vượt quá giới hạn quy định, trái với khoản 3,4,5 Điều 7 Quyết định 1627 ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế cho vay của các TCTD đối với khách hàng; trái với khoản 15 Điều 1 Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN về kiểm tra trong và sau khi cho vay và trái với điểm 4.1 Quy trình số 3368/2012/QT-TGĐ ngày 06/098/2012 về cấp tín dụng đối với khách hàng tại OceanBank.

Theo Cáo trạng, đến thời điểm 31/3/2014, vốn điều lệ của OceanBank là 4 nghìn tỷ đồng, gồm 1.137 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) chiếm 20%, CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) chiếm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20%, và CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà chiếm 6,5%.

Hà Văn Thắm, Chủ tịch OceanBank đã nắm giữ 62,97% cổ phần tại ngân hàng này. Quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ có nhiều vi phạm, dẫn đến nợ xấu tại thời điểm 31/3/2014 là 14.923 tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của OceanBank; lợi nhuận trước thuế lỗ 10.188 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu, tức âm vốn chủ sở hữu 2,5 lần. 

Ngân Giang

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.