PGĐ BV Việt Đức Trịnh Hồng Sơn viết tâm thư vì bỗng dưng bị điều chuyển

Ngày 11/8, GS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm điều phối và ghép tạng Quốc gia đã gửi bức tâm thư tới Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ ý kiến của mình về việc Bộ ngỏ ý muốn điều chuyển PGS Sơn sang làm giám đốc BV Việt Xô.
PGĐ BV Việt Đức Trịnh Hồng Sơn viết tâm thư vì bỗng dưng bị điều chuyển - ảnh 1

GS Trịnh Hồng Sơn đã gửi tâm thư cho Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đột ngột điều chuyển ông sang làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Giáo sư Sơn cho rằng “Nếu điều động tôi về làm Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Xô là bất hợp lý như về chuyên môn, bộ máy cộng tác, sự kém hiểu biết, không phát huy được năng lực sở trường của tôi khi về đơn vị mới”.

Giáo sư Sơn viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định ông sẽ không rời khỏi Bệnh viện Việt Đức vì đây là nơi giáo sư Sơn đã dành trọn tâm huyết, nhất là chuyên ngành ghép tạng.

Trong bức tâm thư gửi Bộ trưởng Y tế, GS Sơn còn cho biết, ngày 8/4/2015, thực hiện chủ trương kiện toàn lãnh đạo chức danh Giám đốc bệnh viện Việt Đức, trong Đảng ủy, Ban giám đốc đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm và ông được phiếu tín nhiệm 5/9, người còn lại 4/9.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa quyết định bổ nhiệm chính thức chức danh giám đốc bệnh viện Việt Đức.

Kể từ 1/5/2015 đến nay, chức vụ Giám đốc bệnh viện Việt Đức do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kiêm nhiệm.

Đến ngày 9/8 vừa qua, GS Sơn nhận được giấy mời, dự cuộc họp với Bộ trưởng Y tế và Ban cán sự Đảng bộ Y tế. Tại đây, Bộ trưởng thông báo chủ trương điều động ông về làm Giám đốc bệnh Hữu nghị Việt Xô. Chủ trương này đã được Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trao đổi với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và được tán thành.

Trong bức tâm thư, GS Sơn cho biết, từ năm 1988, sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú Ngoại tại bệnh viện Việt Đức, ông có biên chế và gắn bó với bệnh viện từ đó đến nay trên nhiều vị trí công tác khác nhau. 

Đến nay, cá nhân ông đã dành 30 năm công tác tại Bệnh viện Việt Đức, thực hiện hàng vạn ca mổ, chủ trì thực hiện nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học thành công, đào tạo nhiều cán bộ y tế có chuyên môn giỏi, đặc biệt về ngoại khoa, đặc biệt phát triển ngành ghép tạng và phẫu thuật ung thư tiêu hoá...

"Sự cống hiến của tôi được các thế hệ cán bộ, công nhân viên, bệnh nhân, ngành y tế công nhận, kể cả trong nước và quốc tế", GS Sơn viết.

Chiều 12/8, tại Bộ Y tế, trao đổi với báo Infonet, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến – người đang kiêm nhiệm chức Giám đốc của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết ông có đọc được bức tâm thư. Tuy nhiên, phía Bộ Y tế mong muốn GS Sơn làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô là để phát triển bệnh viện, đẩy mạnh hơn nữa kỹ thuật ghép tạng- đang là thế mạnh của GS Sơn. Việc điều động này hiện chưa có quyết định cuối cùng. 

Thứ trưởng Tiến cho biết GS Sơn là người có chuyên môn nhưng nếu giáo sư Sơn mong muốn ở lại bệnh viện làm chuyên môn thì Bộ sẽ tôn trọng. "Trong thời gian tới Ban cán sự Đảng, Bộ Y tế sẽ họp bàn để đưa ra quyết định chính thức" - Thứ trưởng thông tin và khẳng định sẽ không vì chuyện GS Sơn từ chối đề xuất của Bộ mà gây khó khăn trong công tác.

Được biết, chức danh giám đốc Bệnh viện Việt Đức sẽ được giao cho một vị Giáo sư khác đang giữ chức PGĐ trong bệnh viện. Thứ trưởng Tiến cho biết cả hai vị bác sĩ này đều là những người có chuyên môn giỏi, tuy nhiên một bệnh viện chỉ có một giám đốc nên không thể cất nhắc cả hai người cùng làm giám đốc. Bộ trưởng Bộ Y tế rất hiểu và muốn chia sẻ với GS Sơn nên điều chuyển ông về Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Được biết trong chiều nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đã nhận được bức tâm thư của GS Sơn. Bộ trưởng khẳng định: "Nếu GS Sơn muốn ở lại bệnh viện làm chuyên môn thì Bộ Y tế sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho GS Sơn làm tốt công tác chuyên môn".

P.Thuý

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !