Nữ trưởng phòng Ái Sa dùng bằng cấp 3 giả: Trường Đại học có phải chịu trách nhiệm?

“Trách nhiệm của trường là đã quá chủ quan trong việc tiếp nhận cũng như xét duyệt hồ sơ tuyển sinh hệ trung cấp. Tuy nhiên, bà Trần Thị Ngọc Thảo lại dùng bằng của chị gái có tên Trần Thị Ngọc Ái Sa để đi học thì cũng khó cho nhà trường trong việc phân biệt hai chị em gái”, cô Lê Thị Loan cho hay.

Trước khi được bổ nhiệm trưởng phòng tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Trần Thị Ngọc Thảo được tuyển dụng làm nhân viên kế toán Nhà khách tỉnh

Sự việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975) dùng bằng cấp 3 tên của chị gái để đi học trung cấp và học lên thạc sĩ sau giữ chức Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk) khiến dư luận thắc mắc về trách nhiệm của nhà trường ở đâu khi để thí sinh dùng bằng của người khác đi học?

Liên quan đến vấn đề Thạc sĩ Lê Thị Loan – nguyên Phó trưởng khoa Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) cho hay: “Vấn đề ở đây là bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thảo) cố tình mạo danh chị gái để tiếp cận việc học trung cấp kế toán.

Trách nhiệm của trường trung cấp kế toán là đã quá chủ quan trong việc tiếp nhận cũng như xét duyệt hồ sơ tuyển sinh hệ trung cấp. Tuy nhiên, câu chuyện ở đây là bà Trần Thị Ngọc Thảo lại dùng bằng của chị gái mang tên Trần Thị Ngọc Ái Sa để đi học thì cũng khó cho nhà trường trong việc phân biệt và nhận diện khuôn mặt hai chị em gái.

Đó là chưa kể việc hai chị em gái sẽ có nét giống nhau nhất định mà nếu không phải là nghiệp vụ của công an thì khó phát hiện.

Về mặt quy trình tuyển sinh sinh viên ở trường trung cấp: Thông thường thí sinh không cần phải thi mà chỉ cần xét học bạ cấp 3 và các giấy tờ cần thiết như bằng tốt nghiệp cấp 3, chứng minh thư nhân dân…đủ điều kiện là có thể vào học. Về mặt quy trình tôi nghĩ nhà trường làm đúng.

Tuy nhiên, sự thật là sai sót đã xảy ra nhà trường vẫn phải nhận trách nhiệm nhưng lỗi của nhà trường là lỗi khách quan có thể thông cảm được.

Tôi nghĩ trách nhiệm lớn nhất là cơ sở nơi sử dụng lao động (cơ quan đầu tiên) tuyển bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thảo) chủ quan và bỏ qua việc kiểm tra nhân thân khi quản lý công dân ở cơ sở mà lại không phát hiện ra họ mạo danh chị gái.

Hiện nay chúng ta đã xác định được bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thảo) sử dụng bằng cấp 3 của chị gái để học trung cấp, liên thông lên đại học rồi học thạc sĩ thì cần thu hồi lại những văn bằng cấp sai quy định và có hình thức xử lý thích đáng đối với người này để làm gương cho những người khác”.

Trước đó, nữ Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thảo) bị một người làm đơn tố cáo sử dụng bằng cấp không đúng.

Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận đơn tố cáo nặc danh về bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973, trú thành phố Buôn Ma Thuột), Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, bị tố cáo sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 không thuộc về mình. Theo đơn tố cáo, bà Sa có tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo (sinh năm 1975).

Bà đã dùng bằng cấp của chị ruột để làm việc tại Công ty CP Xuất nhập khẩu 2/9 (Đắk Lắk). Sau đó, bà Thảo mang danh bà Sa. Từ năm 2002 đến 2005, bà Thảo làm việc tại Khách sạn Bạch Mã, Đắk Lắk.

Giai đoạn 2005 - 2009, bà Thảo tiếp tục mang danh bà Sa vào làm kế toán, phụ trách kế toán, kế toán trưởng Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk. Từ năm 2016 - 2019, bà làm phó phòng và thăng tiến lên làm Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Theo kết quả xác minh, sơ yếu lý lịch tự thuật của bà Sa khai năm 2003 rằng gia đình chỉ có 4 anh chị em ruột là sai. Thực tế gia đình bà Sa có 12 anh chị em.

Hoàng Thanh
Từ khóa: Nữ trưởng phòng dùng bằng của chị gái tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng không đúng Trần Thị Ngọc Ái Sa Tỉnh ủy Đắk Lắk Đắk Lắk Trần Thị Ngọc Thảo

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Đang cập nhật dữ liệu !