Nữ sinh nỗ lực 200% giành huy chương Vàng Olympic Khoa học quốc tế

Là học sinh chuyên Toán, nhưng Nguyễn Bảo Ngân Giang (học sinh lớp 7 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) lại quyết định thử thách bản thân trong quyết định thi Khoa học tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) 2019.

Thấy mẹ phản đối và phân tích về những khó khăn, Giang chấp nhận xuất phát điểm bất lợi và vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu.

Em đã thuyết phục mẹ với câu nói: "Nếu không được giải thì con được kiến thức, mẹ hãy tin con nhé".

Để chuẩn bị cho kỳ thi, trong 4 tháng, Giang dồn sức nỗ lực 200%, có những đêm em thức đến 2, 3 giờ sáng để ôn tập, luyện đề. Giang thừa nhận nhiều lúc cảm thấy quá tải vì vừa phải thi ở trường, thi Toán quốc tế và ôn thi IMSO. Em từng nhiều lần muốn bỏ cuộc rồi lại tự động viên "đã ôn đến mức này rồi, bỏ không cam lòng".

"Em không muốn làm việc nửa chừng, đã xác định làm thì phải cố hết sức. Nếu không được giải em vẫn từ hào vì đã làm hết khả năng của mình", cô bé 12 tuổi chia sẻ. Thời điểm sát ngày thi, thấy Giang có biểu hiện kiệt sức, mẹ em đã cho con nghỉ 1-2 buổi học để đi chơi, chạy bộ, thư giãn đầu óc. Trước khi đi ngủ, hai mẹ con có thói quen đọc sách, nói chuyện và tâm sự với nhau để giảm bơt căng thẳng cho Giang.

Chia sẻ về kỳ thi IMSO, Giang cho biết em dành nhiều thời gian ôn thi Vật lý nhưng bài thi thật lại có nhiều kiến thức Sinh học. Em mất tự tin khi bỏ trống câu hỏi về khí nào được sử dụng trong đèn bắt muỗi và không hài lòng với bài lý thuyết 1.

Bước sang bài lý thuyết 2 và phần thực hành, vốn là thế mạnh nên Giang lấy lại tự tin nhưng vẫn chưa hết lo khi bạn bè kháo nhau điểm thi trắc nghiệm của em không tốt. Nhận huy chương Vàng, em thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ cuối cùng những nỗ lực của bản thân, công sức bao đêm trăn trở ôn luyện cũng được ghi nhận.

Nguyễn Bảo Ngân Giang và tấm huy chương Vàng tại ISMO 2019

Chị Lê Ánh Thu - mẹ của Giang, kể khi một tuổi, thấy con hứng thú với sách, thường lật giở và xem hình bên trong rất lâu, chị thử dạy một vài chữ cái, thấy con tiếp thu tốt. Sau gần hai năm lồng ghép vừa dạy vừa chơi, tức là lúc khoảng 3 tuổi Giang có thể đọc và đánh vần như trẻ lớp 1.

Trong tất cả các món quà được tặng, cô bé thích nhất là sách. Em có thể dành cả ngày để đọc hết quyển này đến quyển khác mà không biết chán. Trước khi vào lớp 1, Giang thường tìm đọc những quyển sách nhiều chữ.

Cũng theo chị Thu thì con gái chị được tiếp cận với nhiều sách và các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh từ nhỏ. Bản thân chồng chị rất thích khoa học nên thường nói chuyện và trao đổi với Giang về những vấn đề hai bố con cùng hứng thú. Niềm say mê khoa học của Giang được dung hòa từ sở thích cá nhân và thế mạnh của cả bố và mẹ. Trong tương lai gần, cô bé 12 tuổi sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê Toán và Khoa học. Với cô con gái cá tính, vốn hiểu rõ bản thân mình, chị sẽ để Giang tự xem xét, suy nghĩ một cách thấu đáo, xác định đam mê của mình ở đâu và phát huy thế mạnh vốn có.

Cô Nguyễn Thùy Linh, giáo viên phụ trách đội tuyển dự thi IMSO môn khoa học của khối THCS, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam chia sẻ: "Rẽ hướng sang Khoa học giữa chừng, Ngân Giang có xuất phát điểm thấp hơn một số bạn có sự chuẩn bị ngay từ đầu. Để bù đắp sự thiếu hụt đó, Giang bỏ ra nhiều công sức và học rất tập trung. Kết quả Ngân Giang đạt được hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của em”.

Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế IMSO 2019 được tổ chức tại Hà Nội từ 27 đến 30/11. Đây là kỳ thi thường niên bằng tiếng Anh dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới, với mục tiêu giúp học sinh phát triển khả năng cao nhất về Toán và Khoa học.

Kỳ thi đầu tiên được Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia tổ chức năm 2003 với sự tham gia của 11 nước. Đến năm 2011, số lượng các nước tham gia tăng lên. Từ đó đến nay, kỳ thi được Ủy ban IMSO tổ chức luân phiên tại các quốc gia đăng cai, trở thành sân chơi quốc tế thường niên uy tín, thu hút hơn 500 thí sinh xuất sắc đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Năm 2019, Hà Nội được trao quyền đăng cai tổ chức IMSO. Đây là năm thứ 4 nước ta tham gia kỳ thi mang tính quốc tế này và nhận được đánh giá tích cực từ hội đồng quốc tế.

Năm nay, Việt Nam có 36 học sinh đoạt giải, trong đó có 15 giải vàng, 14 giải bạc và 7 giải đồng. Với 15 giải vàng, Việt Nam là quốc gia có thành tích tốt nhất tại IMSO 2019, đứng thứ hai là Thái Lan với 10 giải vàng; Singapore 6 vàng; Trung Quốc 4; Sri Lanka, Malaysia và Mỹ mỗi nước có một giải vàng.

 
Hoàng Thanh
Từ khóa: kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO huy chương vàng THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !