Nữ sinh đầu tiên trở thành “Hiệu trưởng sinh viên”

Kỷ niệm thời đại học của Hoàng Thị Minh Nguyệt đặc biệt hơn khi trở thành “Hiệu trưởng sinh viên” Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS) - ĐHQG Hà Nội với nhiệm kỳ 10 ngày. Đây cũng là Hiệu trưởng sinh viên đầu tiên của trường ULIS.

Hoàng Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng sinh viên đầu tiên của Trường ĐH Ngoại ngữ.

10 ngày là Hiệu trưởng

Nhằm tạo môi trường để sinh viên phát huy bản lĩnh, thể hiện tài năng, tư duy lãnh đạo và nhiệt huyết đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường, chương trình “10 ngày là Hiệu trưởng ULIS” dành cho toàn bộ sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội đã được triển khai tổ chức. Cuộc thi hướng tới tìm kiếm một ứng viên xuất sắc đại diện cho sinh viên toàn trường thực hiện nhiệm kỳ Hiệu trưởng trong 10 ngày với vai trò, quyền lợi và trách nhiệm như Hiệu trưởng đương nhiệm.

Cuộc thi diễn ra với 3 vòng gồm: Hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn và tranh cử. Vòng thứ nhất, chương trình đã nhận được 72 hồ sơ ứng tuyển. Các ứng viên đã chứng tỏ sự tài năng, sáng tạo của sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội. Bên cạnh đó, các ứng viên đã có những ý tưởng, đề xuất gắn liền quyền lợi của sinh viên và đóng góp vào công tác đào tạo, công tác học sinh, sinh viên của nhà trường. Sau đó, 20 ứng viên xuất sắc đã tham gia tập huấn “Tư duy lãnh đạo thời kì 4.0” và vào vòng thứ hai để chọn ra 6 ứng cử viên xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.

Hoàng Thị Minh Nguyệt (sinh viên năm thứ 4, Khoa Sư phạm Tiếng Anh) tự nhận mình là một người may mắn khi kể về hành trình đến với top 6 của “Hiệu trưởng sinh viên”.

Trong buổi chung kết, nữ sinh viên đã mang tới đề án “Trường là người đồng hành” và mong muốn thực hiện những hoạt động thiết thực với sinh viên khi trở thành Hiệu trưởng. Dựa vào thực trạng sinh viên gặp khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ thực tập và nhiễu loạn thông tin, Minh Nguyệt đã đưa ra giải pháp thuyết phục cho vấn đề này. Nữ sinh viên mong muốn khi trở thành Hiệu trưởng, sinh viên đầu tiên sẽ tổ chức những workshop hướng dẫn các bạn cách chuẩn bị hồ sơ. Đồng thời, Minh Nguyệt sẽ giúp 100% sinh viên nắm được kênh thông tin chính thống, cung cấp thông tin phục vụ việc học tập.

Với phần tranh cử rõ ràng, lý lẽ thuyết phục cùng những phương án tối ưu, kết hợp sử dụng công nghệ thông tin để triển khai và giải quyết những khó khăn hiện tại, chiếc ghế “Hiệu trưởng sinh viên” đã gọi tên Minh Nguyệt.

Điều đặc biệt trong chương trình “Hiệu trưởng sinh viên” là Minh Nguyệt sẽ có phòng làm việc riêng với biển tên chức danh đầy đủ. Hiệu trưởng sinh viên có chế độ xe ô tô đưa đón trong thời gian công tác. Các bộ phận thư ký, văn thư, truyền thông trong trường có trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành với Hiệu trưởng sinh viên. Ngoài ra, cô còn được tham gia các cuộc họp, chương trình, sự kiện của trường (theo lịch trình được thống nhất trước), đưa ra các quyết định, kết luận, cũng như tiếp nhận và xử lý các văn bản liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

Để đạt được chiếc “ghế” này là sự nỗ lực và quyết tâm cao của Minh Nguyệt trong cả một quá trình học tập từ phổ thông đến đại học. Ở trường đại học, Minh Nguyệt đạt nhiều thành tích cả về học tập và các hoạt động ngoại khóa. Nguyệt từng là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khoa Sư phạm Tiếng Anh; Đại sứ ULIS 2019; sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương 2018. Điểm trung bình học tập của Minh Nguyệt đạt 3.91/4.0. Em từng giành giải Nhất cuộc thi Hackathon về Nghiên cứu khoa học được tổ chức bởi Trường hè Khoa học 2019. Bên cạnh đó, Minh Nguyệt cũng nhận được học bổng tham gia khóa học hè MAHOROBA tại Đại học nữ sinh Nara (Nhật Bản); học bổng tham gia khóa học hè UMAP Discovery Camp tại Đài Bắc, Đài Loan.

Lịch làm việc của “Hiệu trưởng sinh viên”

Hiệu trưởng sinh viên có biển tên, phòng làm việc, xe đưa đón, chế độ và lịch làm việc trong nhiệm kỳ.

Chia sẻ về động lực đăng ký tham gia chương trình “10 ngày là Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ULIS)”, Minh Nguyệt nói: “Em cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được trao cho cơ hội thử sức ở nhiều vị trí khác nhau tại ULIS. Em đã trưởng thành hơn rất nhiều về mặt học thuật lẫn kỹ năng mềm. Chính vì thế, em muốn tham gia chương trình này và vận dụng những trải nghiệm mà mình đã có để chia sẻ cũng như hỗ trợ các bạn sinh viên trong trường”.

Theo đó, lịch công tác 10 ngày của Hiệu trưởng sinh viên Hoàng Thị Minh Nguyệt bắt đầu từ ngày 2/3 đến hết ngày 13/3. Ngày đầu tiên, Minh Nguyệt sẽ họp giao ban cùng Ban Giám hiệu. Sau đó “Hiệu trưởng sinh viên” thăm và tặng khẩu trang cho sinh viên tại các giảng đường. Sau khi tiếp nhận phòng làm việc, Hiệu trưởng sinh viên nghiệm thu công tác cải tạo khu sinh hoạt chung của sinh viên và họp triển khai Hồ sơ thực tập cho sinh viên. Đặc biệt, Hiệu trưởng sinh viên Minh Nguyệt sẽ có lịch tiếp các bạn sinh viên vào chiều thứ Tư và sáng thứ Sáu tại phòng làm việc trong nhiệm kỳ của mình.

Chỉ với 10 ngày, Minh Nguyệt mong muốn mình sẽ được tham gia nhiều chương trình ý nghĩa và quan trọng là thực hiện được đúng lời hứa giúp đỡ sinh viên khi chuẩn bị thực tập.

Do dịch bệnh Covid-19, nên nhiệm kỳ của Hiệu trưởng sinh viên có sự thay đổi so với chương trình. Tuy nhiên, trước đó, Minh Nguyệt cũng đã có thư chúc Tết cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, nhân dịp, trong thời điểm dịch bệnh, “Hiệu trưởng sinh viên” đã có những lời khuyên dành cho các bạn trẻ: “Không tạo cơ hội cho virus Corona lây lan, chính vì vậy, cần theo dõi tin tức để biết cách phòng bệnh tốt nhất. Chủ động học tập và ôn tập bài tại nhà. Chúng mình cần nhớ, bệnh dịch sẽ đi qua, còn sự nghiệp học hành là mãi mãi. Đồng thời, cần giữ vững tinh thần thật tốt để nhắc nhở, động viên bạn bè và người thân. Không đăng tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. Là ULISers, chúng mình cần giữ cho bản thân một cái đầu lạnh, thật tỉnh táo trước những tin tức giả, không có chứng cứ xác thực”.

Theo Ngọc Trang/ giaoducthoidai

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !