NTK Minh Hạnh: "Tôi cho Hồng Quế cơ hội cuối cùng"
"Tôi mời Hồng Quế tham dự là để cho cô ấy có cơ hội được trở thành người mẫu đúng nghĩa và không được phép sai lầm", NTK Minh Hạnh thẳng thắn chia sẻ.
Đánh giá về trang phục phản cảm của Hồng Quế sau scandal tại LHP quốc tế vừa diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 11, NTK Minh Hạnh cho biết, đó là một thiết kế theo đúng khuynh hướng của thế giới, đó là sử dụng chất liệu ren. Đó cũng là bộ trang phục có tất cả đường nét tôn hình thể của người phụ nữ. Nhưng tại sao công chúng lại có phản ứng khốc liệt như vậy? Theo bà, đơn giản là bởi mẫu đó vô tình để lộ ra nội y và chạm đến tâm lý sâu thẳm của văn hóa Việt, đó là sự tinh tế, kín đáo.
“Có rất nhiều trang phục có thể mặc khi bạn là người Tây, người Mỹ, nhưng không thể không mặc một bộ đồ không hợp thẩm mỹ của người Việt Nam, không hợp với văn hóa truyền thống của Việt Nam”, bà bày tỏ. Bà cũng cho biết thêm, đối với thế giới, ngay cả các nước phương Tây khi những người nổi tiếng diện những mẫu thiết kế đó không phải là không gặp phản ứng từ công chúng.
NTK Minh Hạnh cũng lý giải, văn hóa truyền thống không có nghĩa cứ phải áo dài hay áo bà ba mà phải là vẻ đẹp tinh tế. “Có thể hở nhưng không được tạo ra những đường nét tạo sự kích thích, mà phải tạo được một cái nhìn thanh thoát, tinh khiết trong tinh thần vẻ đẹp người Việt”.
Bà cũng cho rằng, hậu scandal này cũng là một bài học cho thấy trách nhiệm của những NTK khi đặt một trang phục trên một nhân vật nào đấy, nhất là nhân vật ít nhiều có tiếng tăm.
Thế nhưng trong chương trình Tuần lễ Thời trang Xuân hè 2013 tới đây, NTK Minh Hạnh, thành viên của BTC lại quyết định mời chân dài lắm scandal Hồng Quế tham gia trình diễn những bộ sưu tập mới nhất của các NTK Việt. Lý giải về điều này, bà cho rằng: "Cho đến thời điểm hiện tại, cá nhân Hồng Quế và bản thân tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ phía cơ quan quản lý về chuyện xử phạt Hồng Quế sau scandal tại LHP quốc tế Hà Nội 2012 vừa qua".
Hơn hết, bà mời Hồng Quế tham dự với tư cách một người mẫu là để cho cô ấy một cơ hội được trở thành người mẫu đúng nghĩa và không được phép sai lầm. Đó là sai lầm của một người trẻ tuổi có nhiều năng lượng nhưng không biết sử dụng năng lượng đó để làm gì.
“Hồng Quế là người trẻ tuổi quá dư năng lượng, rất hiếu thắng và rất thiếu suy nghĩ trong việc xây dựng hình ảnh như thế nào. Chúng tôi là những NTK có trách nhiệm dẫn dắt họ. Gợi cảm nhưng thanh lịch vẫn là đích cuối cùng của người phụ nữ hôm nay”, bà nhấn mạnh.
NTK Minh Hạnh cũng chia sẻ thêm, Hồng Quế là người bà phát hiện từ năm 13 tuổi. Bà cũng cho biết, bà không thể trả lời chắc chắn rằng có thể “thuần phục” được “con ngựa bất kham” Hồng Quế hay không, nhưng bà tin rằng khi mình mở rộng tấm lòng và cái sự việc mình giải quyết mang tính nhân bản đối với không chỉ cá nhân Hồng Quế, người ta sẽ nhìn thấy được rằng tính chuyên nghiệp và sự nghiêm túc của công việc nằm ở đâu.
“Có rất nhiều trang phục có thể mặc khi bạn là người Tây, người Mỹ, nhưng không thể không mặc một bộ đồ không hợp thẩm mỹ của người Việt Nam, không hợp với văn hóa truyền thống của Việt Nam”, bà bày tỏ. Bà cũng cho biết thêm, đối với thế giới, ngay cả các nước phương Tây khi những người nổi tiếng diện những mẫu thiết kế đó không phải là không gặp phản ứng từ công chúng.
![]() |
| Hồng Quế và bộ trang phục phản cảm tại LHP Hà Nội 2012 |
NTK Minh Hạnh cũng lý giải, văn hóa truyền thống không có nghĩa cứ phải áo dài hay áo bà ba mà phải là vẻ đẹp tinh tế. “Có thể hở nhưng không được tạo ra những đường nét tạo sự kích thích, mà phải tạo được một cái nhìn thanh thoát, tinh khiết trong tinh thần vẻ đẹp người Việt”.
Bà cũng cho rằng, hậu scandal này cũng là một bài học cho thấy trách nhiệm của những NTK khi đặt một trang phục trên một nhân vật nào đấy, nhất là nhân vật ít nhiều có tiếng tăm.
Thế nhưng trong chương trình Tuần lễ Thời trang Xuân hè 2013 tới đây, NTK Minh Hạnh, thành viên của BTC lại quyết định mời chân dài lắm scandal Hồng Quế tham gia trình diễn những bộ sưu tập mới nhất của các NTK Việt. Lý giải về điều này, bà cho rằng: "Cho đến thời điểm hiện tại, cá nhân Hồng Quế và bản thân tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ phía cơ quan quản lý về chuyện xử phạt Hồng Quế sau scandal tại LHP quốc tế Hà Nội 2012 vừa qua".
Hơn hết, bà mời Hồng Quế tham dự với tư cách một người mẫu là để cho cô ấy một cơ hội được trở thành người mẫu đúng nghĩa và không được phép sai lầm. Đó là sai lầm của một người trẻ tuổi có nhiều năng lượng nhưng không biết sử dụng năng lượng đó để làm gì.
“Hồng Quế là người trẻ tuổi quá dư năng lượng, rất hiếu thắng và rất thiếu suy nghĩ trong việc xây dựng hình ảnh như thế nào. Chúng tôi là những NTK có trách nhiệm dẫn dắt họ. Gợi cảm nhưng thanh lịch vẫn là đích cuối cùng của người phụ nữ hôm nay”, bà nhấn mạnh.
![]() |
| NTK Minh Hạnh |
NTK Minh Hạnh cũng chia sẻ thêm, Hồng Quế là người bà phát hiện từ năm 13 tuổi. Bà cũng cho biết, bà không thể trả lời chắc chắn rằng có thể “thuần phục” được “con ngựa bất kham” Hồng Quế hay không, nhưng bà tin rằng khi mình mở rộng tấm lòng và cái sự việc mình giải quyết mang tính nhân bản đối với không chỉ cá nhân Hồng Quế, người ta sẽ nhìn thấy được rằng tính chuyên nghiệp và sự nghiêm túc của công việc nằm ở đâu.
H.Thúy
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

