NSND Thanh Hoa: 'Giật mình khi nghe Thành Lê hát 'Xa khơi'

Mặc dù đó là ca khúc rất kén người hát và có nhiều đỉnh cao song theo NSND Thanh Hoa, Thành Lê có một Xa khơi rất riêng, không lẫn với Anh Thơ hay Lê Dung.
Nhận xét về giải Nhất dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2007, NSND Thanh Hoa cho biết, dù Lê không phải là người gắn bó với chị nhiều so với các ca sỹ khác song Lê là một ca sỹ rất ấn tượng.
NSND Thanh Hoa cũng nhớ lại, lần đầu tiên chị gặp Lê là ở cuộc thi Sao Mai, chị đã giật mình khi nghe Thành Lê hát Xa khơi. “Lê có Xa khơi riêng, không lẫn với Anh Thơ hay Lê Dung. Đó là một Xa khơi mang âm hưởng miền Trung ngọt ngào, rất tình”, chị đánh giá. 

Sau đó hai cô trò nói chuyện một chút. Cảm giác đầu tiên ở Lê là sự thông minh. “Lê không giống bất cứ ai so với các ca sỹ trẻ hiện nay. Lê có sự phấn đấu miệt mài, sự tìm tòi ngay cả hát nhạc trữ tình”, giọng ca Tàu anh qua núi nhận xét.

NSND Thanh Hoa: 'Giật mình khi nghe Thành Lê hát 'Xa khơi' - ảnh 1
Cũng theo NSND Thanh Hoa, nhạc đồng quê Việt Nam có vị trí đặc biệt, nếu không học ca sỹ khó hát được. Thành Lê rất chắc về kỹ thuật nhưng cô không áp dụng một cách cứng nhắc mà hát rất nhuần nhuyễn, ngọt ngào.

Ca khúc Xa khơi lần đầu tiên được Thành Lê thể hiện trong cuộc thi Sao Mai 2007 nhưng phải mãi tới 2013, Thành Lê mới tự tin đưa ca khúc này vào album mới nhất vừa phát hành của mình có tên gọi Múc ánh trăng vàng. Cô gái đất Hà Tĩnh tâm sự đây là ca khúc quen thuộc nhưng khá khó hát, từng được rất nhiều ca sỹ thể hiện nhưng không phải ai cũng thành công. 

Nhạc phẩm của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ đòi hỏi ca sỹ không chỉ có giọng hát hay, kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có sự trải nghiệm, vì thế đến thời điểm làm CD này Thành Lê mới đủ tự tin để đưa Xa khơi vào album dù Lê rất thích ca khúc này.

NSND Thanh Hoa: 'Giật mình khi nghe Thành Lê hát 'Xa khơi' - ảnh 2
Ngoài Xa khơi, CD Múc ánh trăng vàng còn có 9 bài hát, trong đó hơn nửa là những ca khúc mang âm hưởng dân gian như Thương ơi điệu ví (Lê An Tuyên), Ân tình xứ Nghệ (Hồ Hữu Thới), Chiều ni ngoài nớ (Hoàng Xuân Giang), Mời anh về Hà Tĩnh (Trần Hoàn)… 

Thương ơi điệu ví là ca khúc của Lê An Tuyên, tác giả của ca khúc Lời cỏ may mà Thành Lê đã đưa vào album vol1 của mình và nhận được nhiều tình cảm của khán giả và nhiều ca sỹ dân gian khác cũng đã hát lại ca khúc nay như Phương Thảo, Tân Nhàn, Lương Nguyệt Anh. Thương ơi điệu ví cũng từng lọt vào liveshow 2 Bài hát yêu thích 2012 và trình diễn trên sân khấu cung Hữu nghị Hà Nội.

NSND Thanh Hoa: 'Giật mình khi nghe Thành Lê hát 'Xa khơi' - ảnh 3
Lòng mẹ (Y Vân) là một ca khúc quen thuộc và được nhiều thế hệ ca sỹ trình bày. Thành Lê từng hát ca khúc này trong đêm nhạc Lời tặng mẹ dịp 20/10 năm 2011 và nhận được nhiều lời khen ngợi của đồng nghiệp cũng như nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả, đó chính là động lực lớn để Thành Lê quyết định đưa ca khúc quen thuộc này vào album. Với giọng hát ngọt ngào da diết, lối xử lý tinh tế, sâu sắc của Thành Lê đã một lần nữa mang lại cho ca khúc Lòng mẹ một luồn gió mới, một cảm nhận mới khá ấn tượng.

Bên cạnh những ca khúc đậm chất dân ca thì một số bài hát khác cũng được Thành Lê xử lý và làm mới khá ấn tượng. Đó là Nơi gặp gỡ tình yêu (Hoàng Hiệp) khá bay bổng, nhẹ nhàng, Thì thầm với dòng sông (Thuận Yến) mang một màu sắc khác, Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp) ngọt ngào và nghiêng sang chất dân ca đúng với giọng hát của Thành Lê.

NSND Thanh Hoa: 'Giật mình khi nghe Thành Lê hát 'Xa khơi' - ảnh 4

Bài hát song ca duy nhất trong CD này chính là ca khúc chủ đề của album: Múc ánh trăng vàng (Hoàng Thi Thơ). Thành Lê đã mời Lê Anh Dũng – giải Nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2007 hát cùng. Một giọng hát đẹp, kỹ thuật điêu luyện, xử lý tinh tế và hòa giọng rất nhuyễn, Thành Lê và Lê Anh Dũng đã mang đến cho khán giả một ca khúc khá thú vị.

Thành Lê là một trong số hiếm hoi ca sỹ dòng nhạc dân gian liên tục ra đĩa và sản phẩm nào cô cũng làm rất cẩn thận, từ bài vở, phối khí, phòng thu đến thiết kế bìa đĩa, in ấn… rất chuyên nghiệp, rất kỹ càng. Vì thế những sản phẩm của cô gần đây như Quê, Lặng, và giờ đây là Múc ánh trăng vàng đều được đánh giá là những CD đẹp cả về hình thức lẫn nội dung.

T.Huyền

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Đang cập nhật dữ liệu !