Những người Việt Nam mang đồng phục Hồng Quân

Ngày tháng 12 năm 1941, Liên Xô phản công chống lại hai triệu quân Đức Quốc xã, khi đó đã tới cửa ngõ Moskva.
Những người Việt Nam mang đồng phục Hồng Quân - ảnh 1

Mùa Đông năm 1941-1942 là một trong những mùa Đông lạnh nhất trong lịch sử nước Nga. Và cũng là một trong những mùa Đông đáng sợ nhất: sau các cuộc tấn công vào Liên Xô, quân đội Đức Quốc xã đã đến tận ngoại ô Moskva. Hitler lên kế hoạch nhấn chìm thành phố và biến nó thành một cái hồ lớn.

Nhưng Moskva đã không biến thành hồ. Bằng các trận đánh vang dội, thủ đô Liên Xô là thành phố đập tan huyền thoại về quân đội bách chiến bách thắng của Đức Quốc xã. Quân và dân Moskva tràn đầy quyết tâm bảo vệ thành phố của mình. Các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, trang thiết bị quân sự được điều đến thủ đô. Đến giữa tháng Mười một, ở ngoại ô Moskva đã xây dựng được 600km chướng ngại vật, bố trí 3.700 ụ súng, 37.000 cụm "lông nhím" chống tăng. Hiện nay, có một tượng đài bê tông “lông nhím” như vậy trên đường từ sân bay "Sheremetyevo" vào nội thành. Khi đó, hàng trăm ngàn người dân Moskva đã ghi tên vào phong trào tình nguyện tham gia chống phát xít. Một số người Việt Nam khi ấy sống tại Moskva bằng họ tên Nga cũng ghi tên tình nguyện gia nhập Hồng Quân.

Thực tế này đã được công luận biết đến sau khi Ban tiếng Việt đài chúng tôi phỏng vấn ông Tôn Đức Thắng năm 1967. Bốn năm sau, cuốn hồi ký của ông Vinarrov, cựu ủy viên Ban chấp hành Quốc tế cộng sản, được xuất bản tại Moskva. Trong cuốn hồi ký của mình, ông Vinarov, một trong những người tổ chức cuộc bảo vệ Moskva chống Đức quốc xã, đã viết về cuộc diễu hành quân sự nổi tiếng trên Quảng trường Đỏ vào ngày 7 tháng Mười Một năm 1941. Khi đó, quân đội Hitler chỉ còn cách Moskva chừng 20 km. Ông Vinarov đã nhắc đến nhóm tình nguyện viên Việt Nam. Về sau, sự tham gia của các chiến sỹ Hồng Quân gốc Việt tham gia bảo vệ Moskva được nhắc đến trong hồi ký của vị chỉ huy quân sự nổi tiếng Shtemenko và một trong những nhà lãnh đạo của Cơ quan an ninh thời đó là tướng Sudoplatov.

Có những người Việt Nam tham gia bảo vệ Moskva vào cuối năm 1941, đó là tất cả những gì được biết. Các cuốn hồi ký trên không nhắc đến họ tên, cũng không viết cụ thể bằng cách nào mà những người Việt Nam này đến Moskva, họ làm gì, số phận của họ về sau như thế nào? Tập thể Ban tiếng Việt của đài chúng tôi quyết định tìm hiểu câu chuyện.

Chúng tôi kêu gọi sinh viên Việt Nam tham gia công việc này – hồi đó Internet vẫn chưa tồn tại. Chúng tôi đề nghị họ cho biết bất kỳ thông tin nào về những người Việt Nam giai đoạn những năm 1920-1930 đã ở Moskva, nhưng không phải vì mục đích nghiên cứu tại Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông. Bởi vì những người được đào tạo ở trường này đã rời khỏi nước Nga trước khi cuộc chiến bắt đầu. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin, đôi khi trái ngược nhau. Khi đó, chúng tôi nhận được nhiều thư từ quý báu từ các cựu nhân viên Ban chấp hành Quốc tế cộng sản, những người tham gia trận đánh bảo vệ Moskva, các nhà hoạt động Hội hữu nghị, nhân viên bảo tàng và lưu trữ.

Năm 1985, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày chiến thắng phát xít Đức, chúng tôi đã xác định được họ tên của bốn chiến sĩ Hồng quân gốc Việt tham gia cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ: đó là Vương Thúc Tình, Lý Anh Tạo, Lý Nam Thanh, Lý Thục Chắt. Trong cùng năm đó họ đã được truy tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc của Liên Xô. Một người Hồng quân gốc Việt khác là Lý Phú San cũng được tặng Huân chương tương tự. Do không đủ sức khỏe để phục vụ trong quân đội, ông đã làm việc tại quân y viện Moskva, sau đó làm việc trên mặt trận lao động.

Các nhà báo Ban tiếng Việt đã kể trên truyền hình và đài phát thanh, trên báo và tạp chí Nga và Việt Nam về chuyện tìm kiếm các chiến sỹ Hồng quân gốc Việt bảo vệ Moskva. Và nhờ vào các phản hồi nhận được trong những năm qua, chúng tôi đã có thể xác định được danh tính hai Hồng quân gốc Việt khác là – Lý Văn Minh và và Lý Chí Thông.

Trả lời phỏng vấn Ban tiếng Việt, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho rằng, việc xác định tên tuổi của các Hồng quân gốc Việt là vô cùng quan trọng. Nhờ đó, hàng triệu người Việt có thể tìm hiểu thêm về những người con xuất sắc của dân tộc mình. Công việc này cũng phản ánh tình cảm anh em của nhân dân hai nước Nga Việt, và là sự tôn vinh của nước Nga đối với những người nước ngoài đã cùng nhân dân Nga chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít. Công việc này là cơ sở cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước chúng ta.

B.T

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !