Những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh đầy cảm xúc, sống động và ý nghĩa nhất được các nhiếp ảnh gia ghi lại trong tuần lễ vừa qua.

Hôm 22/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus cảnh báo thế giới không nên tự mãn với thành quả chống đại dịch Covid-19, đồng thời hối thúc các chính phủ có hành động phối hợp và đưa ra các cam kết chính trị để giảm số ca tử vong và ngăn thiệt hại về kinh tế do đại dịch gây ra.

Phát biểu với báo giới bên lề khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) diễn ra tại New York, Mỹ, ông Tedros tái khẳng định thế giới đang ở giai đoạn nước rút để chấm dứt đại dịch khi số ca tử vong hàng tuần tiếp tục giảm và hiện chỉ bằng 10% số ca không qua khỏi được ghi nhận vào tháng 1/2021 - giai đoạn đỉnh dịch.

Người đứng đầu WHO nêu rõ hơn 60% dân số thế giới đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó 75% là nhân viên y tế và người cao tuổi.

“Chúng ta đã trải qua 2 năm rưỡi trong đường hầm dài và tăm tối. Chúng ta chỉ mới bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm đó. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước và đường hầm vẫn tối, với nhiều chướng ngại vật mà có thể khiến chúng ta vấp ngã nếu không cẩn thận”, ông Tedros nói.

Theo ông Tedros, đại dịch vẫn đang cướp đi sinh mạng của 10.000 người mỗi tuần, trong đó đa số ca có thể ngăn chặn được, trong khi độ chênh lệch trong tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước còn lớn.

Ông Tedros khuyến cáo mọi người sử dụng những biện pháp đơn giản và sẵn có để bảo vệ sức khỏe như giãn cách, đeo khẩu trang, thông thoáng khí; đồng thời tiếp cận những biện pháp y tế khi cần thiết bao gồm vắc xin, xét nghiệm và điều trị.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua:

Tảng đá lớn chắn ngang một con đường sau trận động đất ở Ojo de Agua, Michoacan, Mexico.
Tảng đá lớn chắn ngang một con đường sau trận động đất ở Ojo de Agua, Michoacan, Mexico.
Những người phải di dời vì lũ lụt, tập trung để nhận lương thực ở Sehwan, Pakistan.
Những người phải di dời vì lũ lụt, tập trung để nhận lương thực ở Sehwan, Pakistan.
Một bùng binh được nhìn thấy qua cửa sổ bị hư hại sau cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Palestine và các tay súng về việc bắt giữ 2 chiến binh Palestine, ở Nablus thuộc Bờ Tây do Israel chiếm đóng.
Một bùng binh được nhìn thấy qua cửa sổ bị hư hại sau cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Palestine và các tay súng về việc bắt giữ 2 chiến binh Palestine, ở Nablus thuộc Bờ Tây do Israel chiếm đóng.
Cựu cầu thủ bóng đá David Beckham rời đi sau khi viếng Nữ hoàng Elizabeth II ở London, Anh.
Cựu cầu thủ bóng đá David Beckham rời đi sau khi viếng Nữ hoàng Elizabeth II ở London, Anh.
Một công nhân dọn các ghi chú được nhét trong các vết nứt của Bức tường phía Tây, địa điểm cầu nguyện linh thiêng nhất của đạo Do Thái, để lấy chỗ cho các ghi chú mới trước Năm mới của người Do Thái, tại Thành phố cổ của Jerusalem.
Một công nhân dọn các ghi chú được nhét trong các vết nứt của Bức tường phía Tây, địa điểm cầu nguyện linh thiêng nhất của đạo Do Thái, để lấy chỗ cho các ghi chú mới trước Năm mới của người Do Thái, tại Thành phố cổ của Jerusalem.
Mọi người đưa tay ra lấy một cốc bia trong lễ khai mạc chính thức lễ hội bia lớn nhất thế giới - lễ hội Oktoberfest lần thứ 187 ở Munich, Đức.
Mọi người đưa tay ra lấy một cốc bia trong lễ khai mạc chính thức lễ hội bia lớn nhất thế giới - lễ hội Oktoberfest lần thứ 187 ở Munich, Đức.
Người phụ nữ lớn tuổi được giúp đỡ sau mưa lớn và lũ lụt đổ bộ vào vùng Marche, miền Trung Italy.
Người phụ nữ lớn tuổi được giúp đỡ sau mưa lớn và lũ lụt đổ bộ vào vùng Marche, miền Trung Italy.
Linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth được đưa ra khỏi Tu viện Westminster.
Linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth được đưa ra khỏi Tu viện Westminster.
Một người ném bông hoa về phía linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II ở London, Anh.
Một người ném bông hoa về phía linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II ở London, Anh.
Người mẫu trình diễn bộ sưu tập Prada Xuân Hè 2023 trong Tuần lễ thời trang Milan ở Milan, Italy.
Người mẫu trình diễn bộ sưu tập Prada Xuân Hè 2023 trong Tuần lễ thời trang Milan ở Milan, Italy.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !