Những diễn viên trùng tên ngày ấy, bây giờ

Diễm My- Giáng My, Đơn Dương- Thiệu Ánh Dương, Mộng Vân- Hồng Vân… Màn ảnh Việt đã từng có thời sôi động với những ngôi sao hút khách như thế.
Và đằng sau một trào lưu phim, đằng sau danh xưng ngôi sao, đằng sau hào quang nghiệp diễn, là những cuộc đời thăng trầm suốt bao năm qua.

Diễm My- Giáng My

Những diễn viên trùng tên ngày ấy, bây giờ - ảnh 1

Họ từng là những ngôi sao khi dòng phim thị trường những năm 90 thế kỷ trước còn hưng thịnh. Sở hữu hai vẻ đẹp trời phú, đến bây giờ, cả Diễm My và Giáng My vẫn được ca tụng là những “vẻ đẹp không tuổi”. Đẹp, thành đạt, hạnh phúc… là những gì người ta vẫn nói về Giáng My và Diễm My.

Lê Tuấn Anh- Lê Công Tuấn Anh

Cùng với Phước Sang, Quyền Linh, Lê Tuấn Anh và Lê Công Tuấn Anh là những người bạn thân thiết đã cùng nhau “nếm mật nằm gai” từ khi nghiệp diễn chỉ mới bắt đầu. Cùng gắn bó, cùng chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn từ khi trắng tay lập nghiệp, cả 4 người bạn thân đều đã tìm thấy chỗ đứng riêng cho mình trong dòng phim thị trường sôi nổi những năm 90 thế kỷ trước. Riêng với Lê Tuấn Anh và Lê Công Tuấn Anh, họ trở thành những tài tử nổi như cồn. Những cái tên đảm bảo doanh thu cho bất kỳ bộ phim nào. Những cái tên luôn khiến các kịch bản phim phải nằm chờ dài đợi họ “gật đầu” đóng vai nam chính.

Những diễn viên trùng tên ngày ấy, bây giờ - ảnh 2

Sau khi Lê Công Tuấn Anh mất, cho đến bây giờ, 3 người bạn Lê Tuấn Anh, Phước Sang, Quyền Linh vẫn không quên ngày giỗ của anh. Vẫn đều đặn đến thắp nhang, uống chén rượu cùng “Lê Công” của họ.

Lê Tuấn Anh đã xa rời điện ảnh. Anh tập trung kinh doanh nhà hàng để “bà xã” Hồng Vân có thể “tung hoành” với sân khấu.

Đơn Dương- Thiệu Ánh Dương

Đơn Dương từng được các đạo diễn ngợi khen là gương mặt biểu cảm hiếm có của điện ảnh Việt. Cuộc đời với những sai lầm đã đẩy Đơn Dương vào nỗi cô độc, buồn bã. Cho đến cuối đời, Đơn Dương vẫn kể về những kỷ niệm cũ với điện ảnh, vẫn mơ ước một ngày có thể trở lại. Đơn Dương qua đời lặng lẽ, cô độc trong những ngày cuối năm 2011.

Những diễn viên trùng tên ngày ấy, bây giờ - ảnh 3

Với Thiệu Ánh Dương, anh đến với điện ảnh tình cờ và cũng… tỏa sáng theo cách tình cờ như thế. Từng trao đổi với phóng viên Dân trí khi đã là một luật sư, Thiệu Ánh Dương chia sẻ, “nghiệp diễn đến với tôi như duyên số. Cả khi đến và đi, đều là cái duyên như thế”. Khi đang có những vai diễn ấn tượng trong tay, Thiệu Ánh Dương đột ngột chia tay điện ảnh. Anh tập trung cho việc học và trở thành một luật sư.

Mộng Vân- Hồng Vân

Những năm 90, khi Mộng Vân nổi tiếng với vẻ đẹp kiêu sa, đài các, Hồng Vân có phần lép vế hơn với những vai phụ, những vai “làm nền” cho các “đào đẹp” như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng… thời ấy.

Sau thị phi, scandal ầm ĩ liên quan đến bữa tiệc sinh nhật của một nam ca sỹ, Mộng Vân lùi xa nghiệp diễn. Chị quay về là người phụ nữ của gia đình, chăm sóc cho 3 con.

Những diễn viên trùng tên ngày ấy, bây giờ - ảnh 4

Riêng với Hồng Vân, nghệ thuật có sức hút ma lực. Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Hồng Vân bươn chải với nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau, chị tham gia thu âm ca nhạc, đóng sân khấu, đóng phim… Những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi với sân khấu đã bù đắp cho Hồng Vân để bây giờ, chị không chỉ là diễn viên gạo cội, còn là đạo diễn, là bà chủ của một trong những sân khấu lớn nhất TpHCM.

Thương Tín- Chánh Tín

Những diễn viên trùng tên ngày ấy, bây giờ - ảnh 5

Đi qua cả chặng đường dài, hai ngôi sao đào hoa thuở nào của “Ván bài lật ngửa” có lẽ đã thấm đủ những thăng trầm. Thương Tín đã tìm thấy bình yên khi đã gần 60 tuổi. Ở tuổi này, Chánh Tín lại nếm đủ sóng gió với chuyện nợ nần, phá sản.

Theo Dân trí
*Tiêu đề do BTV Infonet đặt lại

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !