Những chuyện động trời làng hoa hậu năm 2014

Năm 2014 đã chứng kiến nhiều sự kiện khó tin và scandal động trời liên quan đến các người đẹp.

Từ các scandal liên quan đến gian dối tuổi tác, hôn nhân cho đến những mất mát trong làng hoa hậu, tất cả đã làm nên một năm khó quên đối với khán giả. Bên cạnh đó, nhan sắc thảm họa của một số người đẹp mới lên ngôi và tiết lộ về giới tính của các cựu hoa hậu nổi tiếng cũng khiến dư luận không khỏi dậy sóng.

Hoa hậu gian dối để giành chiến thắng

Sự gian dối khó tin nhất năm nay là trường hợp của hoa hậu Myanmar May Myat Noe. Người đẹp này đã giấu nhẹm độ tuổi của mình để tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương hồi tháng 5. Tuổi thực của cô tính đến thời điểm dự thi là 15 tuổi trong khi yêu cầu của BTC là từ 18 đến 27 tuổi. Sự dối trá này không chỉ đến từ phía người đẹp mà còn từ tổ chức hoa hậu Myanmar lẫn truyền thông nước này. Dù đăng quang trong đêm chung kết nhưng người đẹp vẫn buộc phải trả lại vương miện khi sự việc bị phanh phui.

Những chuyện động trời làng hoa hậu năm 2014 - ảnh 1
Hoa hậu Myanmar mới 15 tuổi khi đăng quang Hoa hậu châu Á.

Sau cuộc thi, hoa hậu bị tước vương miện đã đưa ra nhiều chuyện hậu trường như bản thân cô bị buộc nâng ngực và phục vụ một số doanh nhân Hàn Quốc để được đầu tư tấn công thị trường giải trí nước chủ nhà. Dù vậy, tính xác thực trong những chia sẻ của người đẹp này còn bỏ ngỏ khi mà bản thân cô cũng là một kẻ nói dối. Sự việc của hoa hậu Myanmar cũng được đem ra so sánh với scandal đã kết hôn vẫn đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ của Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương. Mặc dù tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ không truy cứu đến cùng việc này song hình ảnh của đại diện sắc đẹp Việt Nam từ trước tới nay và trong thời gian tới ít nhiều bị ảnh hưởng.

Các á hậu tiết lộ chuyện động trời về giới tính

Năm 2014 là năm mà hai nữ hoàng sắc đẹp nổi tiếng tiết lộ mình là đồng tính nữ. Điều đáng chú ý, cả hai cô đều là á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ danh tiếng. Người đẹp đầu tiên công khai giới tính là Patricia Rodriguez, hoa hậu Tây Ban Nha 2008, lọt top 15 Hoa hậu Thế giới 2008 và á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Cô cũng hai lần vào top những cô gái đẹp nhất năm do trang Globalbeauties bầu chọn.

Hồi tháng 8, cô gái xinh đẹp sinh năm 1990 này đã tiết lộ trên trang Instagram cá nhân về mối quan hệ đồng tính với bạn gái là DJ, ca sĩ Vanesa Cortes. Sự ủng hộ của người hâm mộ đã khuyến khích Patricia tự tin hơn để công khai với truyền thông. "Tôi rất vui vì sự ủng hộ của tất cả các bạn. Cám ơn các bạn rất nhiều", Patricia nói với truyền thông Tây Ban Nha.

Mới đây nhất, những bức hình được đăng tải trên trang cá nhân của người đẹp Kosovo Marigona Dragusha cũng ngầm khẳng định với người hâm mộ rằng mình là một người đồng tính. Cô là Hoa hậu Kosovo 2009 và á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm. Tin đồn cô là một người thích phái nữ đã âm ỉ từ lâu trong giới, song hồi tháng 11 năm nay điều này mới chính thức được thừa nhận.

Nhan sắc thảm họa vẫn lên ngôi đều

Chưa có năm nào mà tần suất lên ngôi của những nhan sắc thảm họa lại nhiều như năm vừa qua. Điều này thậm chí xảy ra ở những quốc gia vốn sản sinh ra nhiều cô gái đẹp như Brazil, Venezuela, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Nhật Bản, hoa hậu quốc tế của họ hai năm liền đều bị chê xấu. Cô Rira Hongo dự thi Hoa hậu Quốc tế hồi tháng 11 bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc vì gương mặt bánh bao, đôi mắt vô hồn, thậm chí bị so sánh với người ngoài hành tinh. Trong khi đó, cô Arisa Nakagawa sẽ dự Hoa hậu Quốc tế năm tới đây cũng có nhan sắc không khá khẩm hơn khi sở hữu gương mặt dài, nụ cười hở lợi và hình thể khẳng khiu.

Cường quốc sắc đẹp Venezuela năm qua cũng cử tới cuộc thi Hoa hậu Quốc tế một nhan sắc "bà thím". Michelle Bertolini sở hữu gương mặt chữ điền, cằm chẻ và nụ cười thiếu sức hút. Cùng với hình thể đẫy đà, đại diện Venezuela không đạt thành tích gì tại cuộc thi này. Quốc gia láng giềng Brazil lại "dọa" khán giả bằng việc cử một nhan sắc không thiện cảm tới cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia. Thí sinh của họ, cô Milla Vieira sở hữu gương mặt nam tính, khuôn miệng quá cỡ xứng đáng là một trong những thảm họa nhan sắc trong năm qua.

Cuối năm nay, sự lên ngôi của hoa hậu Thái Lan tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa một lần nữa khẳng định một năm 2014 có nhiều nhan sắc thảm họa. Mặc dù giành chiến thắng một cuộc thi quốc tế, song chính truyền thông Thái Lan cũng đặt dấu hỏi lớn cho chất lượng và độ uy tín của sân chơi Hoa hậu Liên lục địa. Đại diện của họ, cô Patraporn Wang được nhiều chuyên gia nhận định khó có cửa tại các cuộc thi trong nước chứ chưa nói tới thi quốc tế.

Những mất mát của làng Hoa hậu năm 2014

Trước kỳ Hoa hậu Thế giới ít ngày, cả thế giới rúng động trước cái chết của đương kim hoa hậu thế giới Honduras Jose Maria Alvarado. 6 ngày sau khi mất tích tại một buổi tiệc, thi thể của cô và người chị gái được tìm thấy ven một bờ sông. Được kỳ vọng sẽ mang về thành tích cho đất nước Honduras, song hoa hậu xấu số đã thậm chí không có cơ hội được đến London tranh tài. BTC cuộc thi Hoa hậu Thế giới và hơn 100 thí sinh đã dành hẳn một ngày trong các chuỗi hoạt động để cầu nguyện cho linh hồn hoa hậu Honduras.

Hồi đầu năm, thông tin một người đẹp Venezuela và chồng cũ bị cướp bắn chết trên đường cao tốc cũng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, thương xót. Hoa hậu Venezuela 2004, á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Monica Spear và chồng đã ra đi để lại cô con gái mới 5 tuổi. Sự ra đi đột ngột của cựu hoa hậu khiến gia đình, bạn bè cũng như người hâm mộ bị sốc. Bố mẹ Monica, đang sống ở Mỹ, đã nhiều lần yêu cầu cô đến sống cùng, nhưng Monica không đồng ý. Anh trai cô cho biết, Monica rất yêu đất nước Venezuela nên không muốn chuyển đến nơi khác mặc dù cuộc sống ở đây luôn bị đe dọa bởi nạn cướp bóc, bạo lực, bắt cóc.

Theo Vietnamnet

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !