Những 'cặp đôi' mới của làng nhạc Việt
Những 'cặp đôi' mới của làng nhạc Việt
Liveshow số 2 của Bài hát yêu thích (BHYT) diễn ra tối 5/2 tại Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả vì những sự kết hợp thú vị của các ca sĩ. Trong đó, đáng chú ý là 2 tiết mục RnB: Tìm lại thời gian và Đừng ngoảnh lại. Nếu như Hoàng Hải có sự kết hợp cùng Rapper nam đang gây chú ý nhất hiện nay tại Hà Nội, Tằng Quốc Anh, thì Lưu Hương Giang có phần trình diễn ấn tượng cùng nữ Rapper Suboi của TP. Hồ Chí Minh.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đây là lần đầu tiên Lưu Hương Giang - Suboi - Cường Seven cùng nhau xuất hiện trên sân khấu live, nhưng trình diễn của Lưu Hương Giang được đánh giá là ấn tượng, và đây cũng là lần trở lại của cô sau thời gian nghỉ ngơi lo chuyện gia đình. Đừng ngoảnh lại cũng đặc biệt khi đây là ca khúc đầu tiên Giang sáng tác và thực hiện từ đầu đến cuối việc sản xuất cho album cùng tên cũng như Clip gây chú ý trên các diễn đàn âm nhạc.
Trong khi đó, trầm lắng hơn, lãng mạn hơn lại là 2 tiết mục Đâu phải chỉ vì nhớ của ca sĩ Mạnh Quân – Hà Hoài Thu và Mặt trời mùa hè của Hạ Trâm – Triệu Lộc. Đâu phải chỉ vì nhớ là bản song ca nằm trong album Ngày tháng theo gió bay của ca sĩ Mạnh Quân, ca khúc đầu tiên đánh dấu sự kết hợp lâu dài của cặp song ca Hà Nội Mạnh Quân – Hà Hoài Thu.
Hạ Trâm và Triệu Lộc lại gây ấn tượng tốt với chất giọng đã từng giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc. Đã từng có sự kết hợp trước đó trong các ca khúc song ca, phần trình diễn của Hạ Trâm – Triệu Lộc được đánh giá là có kết cấu biểu diễn tốt về hình ảnh, chất giọng, bè phối, hỗ trợ về âm nhạc cũng được đánh giá cao.
Điều dễ nhận thấy của BHYT số 2 là sự cân bằng về tổng thể giữa các ca khúc biểu diễn trong chương trình. Màn mở đầu là ca khúc Bước của ban nhạc Rock I-Tễu. Là một ban nhạc Rock trẻ và xuất hiện đầu tiên trong chuỗi chương trình Rock Storm, I-Tễu có số lượng fan Underground khá tốt và ủng hộ cho phong cách mới mẻ của họ. Chất của I-Tễu chính là một ban nhạc Rock được định hình bằng phong cách sáng tạo khi kết hợp chất Rock hiện đại và nhạc điện tử được chơi trực tiếp đồng thời bằng một DJ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mỹ Linh mang đến chương trình ca khúc Gửi anh, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Quân. Đây là ca khúc Rnb với chất nhạc quen thuộc mà nhạc sĩ Anh Quân theo đuổi và xây dựng cho ca sĩ Mỹ Linh từ trước đến nay. Không có nhiều sự hỗ trợ kĩ xảo, sân khấu dành cho Gửi anh hết sức đơn giản bằng một chiếc bục tròn, làm chỗ đứng cho “diva”. Nhưng mọi thứ về âm nhạc là trọn vẹn, vì đa số các nhạc công của BHYT đều đồng thời là thành viên của ban nhạc Anh Em.
3 ca khúc Lặng yên, Ghen, Suy nghĩ trong anh đều là những ca khúc Pop, hoặc pha chút Rnb nhẹ trong phần hoà thanh. Lặng yên là sự trở lại của Thuỳ Chi sau một thời gian dài không xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn vào “giờ vàng” trên VTV, phong cách của cô ca sĩ “hoạ mi” không có nhiều thay đổi, nhẹ nhàng và trong trẻo.
Duy Khoa cover một ca khúc hit trong năm 2011 của nhạc sĩ trẻ Khắc Việt, Suy nghĩ trong anh, những tâm sự đơn giản, gần gũi trong ca khúc này nhận được sự yêu thích lớn của các bạn trẻ trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Ca khúc Ghen của Noo Phước Thịnh là một sáng tác gây bất ngờ của nữ nhạc sĩ trẻ Lưu Thiên Hương, đây gần như là lần đầu tiên Noo Phước Thịnh xuất hiện trong một chương trình âm nhạc trực tiếp tại Hà Nội.
2 ca khúc kết lại của BHYT tháng 2 là Lá cờ của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Xinh tươi Việt Nam của V.Music. Cả 2 ca khúc đều về đề tài xã hội và kêu gọi một cách nhẹ nhàng tinh thần yêu nước trong giới trẻ Việt Nam. V.Music là ban nhạc thần tượng sở hữu số lượng fan lớn tại cả Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Lần xuất hiện trên sân khấu BHYT cũng là lần đầu tiên V.Music xuất hiện với phiên bản mới 2012, bằng sự thay thế của thành viên Hồ Đức Lợi thay cho thành viên cũ Lê Thiên Bảo đã tách ra hát solo. Mặc dù xuất hiện lần đầu tiên nhưng Hồ Đức Lợi đã tỏ ra khá chuyên nghiệp trong việc hoà nhập và giữ giọng hát chính trong ca khúc trình diễn chung với nhóm.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tạ Quang Thắng vốn là một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Underground được giới trẻ yêu thích, anh cùng với ca sĩ Anh Khang một thời gian dài đã là cặp đôi “ăn khách” khắp các trường phổ thông, trung học kể từ lần xuất hiện đầu tiên trong chương trình Tuổi đời mênh mông với ca khúc Bèo dạt mây trôi (Acoustic).
Sau đó, với các ca khúc về đề tài quê hương đất nước nhẹ nhàng, góc cạnh, nhưng không kém chiều sâu về ca từ, Quang Thắng đã chinh phục được không những đối tượng khán giả trẻ, mà cả tầng lớp khán giả lớn tuổi, khó tính trong âm nhạc. Việc Lá cờ lọt vào BHYT tháng 2 nhờ phần lớn bình chọn từ Hội đồng bình chọn, Tạ Quang Thắng cho thấy anh là một ca sĩ, nhạc sĩ cân bằng được tốt yếu tố chuyên môn - khán giả trong ca khúc của mình.
Với những thay đổi tích cực về phần trình diễn và quá trình chuẩn bị dài hơn cho đêm trình diễn chính thức, Liveshow của BHYT tháng 2 đã tạo được nhiều dấu ấn và mở ra nhiều hướng hình ảnh khai thác hơn với các yếu tố bình luận.
Thay vì trình diễn 15 ca khúc như liveshow đầu tiên, BHYT số tháng 2 đã rút ngắn xuống còn 12 ca khúc để đảm bảo thời lượng cũng như tạo sự cân bằng cho tổng thể chương trình. Theo tiêu chí ban đầu, chương trình vẫn giữ nguyên sự đa dạng và những ca khúc được lựa chọn, nhằm đảm bảo cả hai yếu tố: tính chuyên môn và sự yêu thích của số lượng lớn công chúng, thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau.
Với mục đích mở rộng hơn nữa tính chất âm nhạc, và loại bỏ quan điểm “nhạc nhẹ hoàn toàn” như nhiều ý kiến bình luận trong liveshow đầu tiên. Ca khúc mang âm hưởng dân gian đầu tiên đã xuất hiện, Thương ơi điệu ví của tác giả Lê An Tuyên với phần biểu diễn ngọt ngào, da diết của ca sĩ Thành Lê, cái tên quen thuộc và từng là hiện tượng của dòng nhạc dân gian trong Sao Mai 2007.
Đây được cho là một trong những điểm nhấn bất ngờ và nhận được sự ủng hộ của số đông khán giả theo dõi tại Cung Việt Xô tối nay. Nếu như những ca khúc dân gian thông thường được biểu diễn, điểm thu hút duy nhất chỉ là chất giọng ngọt ngào và truyền cảm của ca sĩ, thì Thương ơi điệu ví – Thành Lê được dàn dựng biên đạo múa cẩn thận và đầu tư kĩ lưỡng. Một “bụi rơm” được tết từ rơm thật, kích thước thật, đã được đặt trên sân khấu, kết hợp với phần múa của số lượng lớn diễn viên múa.
Một điểm nổi bật thứ 2 đã được khắc phục so với số đầu tiên tại sân khấu Lan Anh, đó chính là âm thanh, ánh sáng, và sự xuất hiện phù hợp của hiệu ứng kĩ xảo trên diện tích lớn màn hình Led được đặt trên sân khấu.
Rút kinh nghiệm về kết cấu sân khấu lỏng, quá sâu, và gây chìm đối với ca sĩ, làm cho khán giả cảm thấy mất tập trung vào một sân khấu quá loãng như tại liveshow BHYT tháng 1. Sân khấu tại Cung Việt Xô của BHYT tháng 2 đã được đẩy lên cao hơn, kết hợp với phần xếp đặt nhạc cụ của ban nhạc cũng như màn hình Led dày dặc, hiệu ứng về hình ảnh và thị giác làm cho người xem cảm giác thoải mái và tập trung hơn vào các biểu diễn của ca sĩ.
Khác với chương trình số 1 tại sân khấu ngoài trời Lan Anh, phần âm thanh không đảm bảo được yếu tố biểu diễn live với các ca sĩ, thì tại liveshow tháng này, kết cấu trong nhà của Cung Việt Xô đã giải quyết đến vấn đề đó, đem đến cho khán giả những tiết mục diễn live chất lượng và có chiều sâu hơn.
Những tiết mục thú vị khác trên sân khấu Bài hát yêu thích số 2:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hà Trang
Ảnh: Thiên Hùng, Alex Trần