Những bó hoa hot trend nhất dịp 20/10: Siêu to khổng lồ, hoa nhập độc nhất vô nhị

Thị trường quà tặng 20/10 đang sôi động hơn bao giờ hết, đặc biệt là hoa tươi nhập khẩu độc, lạ rất được ưa chuộng, thậm chí “cháy” hàng dù giá cao ngất ngưởng.

Trên thị trường, những bông hoa hồng, cẩm tú cầu, tulip, thảo đường…nhập khẩu có giá từ vài trăm nghìn đến gần cả triệu đồng/cành, cao gấp chục lần hoa nội địa.

Đặc biệt là đối với các loại hoa nhập khẩu, khách thường ít khi mua lẻ từng bông mà chọn mua theo bó, số lượng từ chục bông trở lên. Cũng chính vì thế mà mỗi bó hoa nhập khẩu thường rất đắt đỏ, không hiếm những bó hoa có giá lên tới hàng chục triệu, thậm chí gần cả trăm triệu đồng.

Bình hoa được sử dụng hoàn toàn từ hoa nhập khẩu có giá hàng chục triệu đồng được khách hàng đặt mua dịp 20/10 làm quà tặng đối tác nữ

Theo nhân viên cửa hàng hoa nhập khẩu ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) để chuẩn bị cho dịp 20/10 này, cửa hàng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng của khách từ 10 ngày trước. Hiện nay các cơ sở đang quá tải, phải hoạt động hết công suất để kịp giao hoa cho khách. Đa số khách hàng chọn các bó từ 2-4 triệu đồng/bó. Tuy nhiên cũng không ít khách đặt mua các bó hoa “khủng” lên tới hàng chục triệu đồng.

“Hoa nhập khẩu đẹp, độc lạ, sang nên được nhiều người chọn mua làm quà tặng trong dịp 20/10. Phụ nữ chỉ cần ngắm thôi đã thấy xiêu lòng rồi”, nhân viên cửa hàng nói.

Bó hoa peony 12 triệu đồng vừa được khách nam đặt mua tặng người yêu nhân dịp 20/10

Chị Thùy Anh, quản lý cửa hàng hoa nhập khẩu Liti cũng cho biết, hiện cửa hàng nhận được rất nhiều đơn đặt hàng “khủng”.

“Các doanh nghiệp thường đặt các bó, bình hoa mấy chục triệu đồng để tặng đối tác. Đối với khách cá nhân cũng có rất nhiều người chi hơn chục triệu đồng để mua hoa tặng vợ, người yêu”, chị Thùy Anh cho hay.

Bó hoa peony 12 triệu đồng vừa được khách nam đặt mua tặng người yêu nhân dịp 20/10

Chị cho biết, một khách hàng ở Hà Nội vừa đặt một bó hoa peony giá 12 triệu đồng để tặng người yêu. Bó hoa này chỉ có vài chục bông peony kết hợp hoa Serurria Florida (hoa cô dâu) được nhập khẩu từ Hà Lan. Hiện mỗi cành peony bán lẻ đã có giá 400.000-500.000 đồng/cành.

“Trước đây mọi người thường nghĩ một bó hoa khủng phải nằm ở kích cỡ, là hoa hồng mới khủng nhưng nay thì khác, người tặng tinh tế hơn, chọn hoa vừa có sắc, vừa có hương, lại mang ý nghĩa”, chị Thùy Anh chia sẻ.

Hoa thảo đường là một trong những loại hoa nhập khẩu đắt nhất trên thị trường hiện nay, với giá 800.000 đồng/cành

Tuy nhiên peony chưa phải là loại hoa đắt nhất, loại hoa đắt nhất tại cửa hàng là hoa thảo đường, mỗi cành có giá lên tới 800.000 đồng.

Năm nay, hoa cẩm tú cầu, tulip nhập khẩu cũng rất hút khách. Mỗi bó hoa có giá khoảng 3 triệu đồng trở lên.

Bó hoa tulip 30 bông có giá gần 4 triệu đồng

Trong khi đó, giới trẻ lại thích tặng những bó hoa baby khổng lồ, ôm không xuể. Hoa baby tươi được nhập khẩu từ Ecuador, giá mỗi bó hoa dao động từ 2-5 triệu đồng. Hoa được xịt màu nên sẽ có nhiều màu sắc để lựa chọn nhưng theo người bán thì hút khách nhất vẫn là hoa cầu vồng (kết hợp nhiều màu với nhau).

Dịp 20/10 năm nay, giới trẻ có trào lưu mới là tặng hoa siêu to, siêu khổng lồ, giá 2-5 triệu đồng/bó.

Ngoài ra, hoa hồng nhập khẩu, hoa hồng vĩnh cửu cũng được chọn nhiều để làm quà tặng trong dịp 20/10 này, mỗi bông hoa dao động từ 150.000 -250.000 đồng.

Hay sự kết hợp mới lạ giữa hoa hồng nhập khẩu và hoa hồng mạ vàng cũng khiến chị em vô cùng thích thú.

Hoa hồng nhập khẩu kết hợp hoa hồng mạ vàng.


Hà An

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.