Nhóm hot girl thị phi mặc 'mát mẻ' vào sân bóng tiếp thị sòng bạc trái phép có phải chịu trách nhiệm gì?

Hot girl Hà thành sinh năm 1997 Lê Phương Anh vừa gây phẫn nộ cho những người yêu bóng đá chân chính khi cô cùng team khoảng hơn 10 người mặc đồng phục áo đỏ in nội dung quảng cáo cho sòng bạc online M88.

{keywords}
Lê Phương Anh khoe lần đầu vào sân Mỹ Đình.

Hình ảnh Lê Phương Anh xuất hiện trên khán đài SVĐ Mỹ Đình trong trận đội tuyển Việt Nam tiếp đón đội tuyển Nhật Bản tối 11/11 và được cô đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Thậm chí, hotgirl này còn thực hiện livestream trước trận đấu để khoe về lần đầu tiên được vào sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, quan sát những gì diễn ra trong ảnh chụp và nội dung livestream, có thể thấy hot girl nhiều thị phi này cố tình vào sân để quảng bá cho một sàn cờ bạc theo hình thức cá độ bóng đá và tài xỉu.

Trong trang phục áo đỏ in nổi bật logo của M88, “fan phong trào” Lê Phương Anh còn đeo khẩu trang có in hình logo của sàn cờ bạc trực tuyến này. Không chỉ một mình Phương Anh, quan sát trên khán đài có khoảng hơn 10 người cùng hội nhóm với cô, phần lớn là các cô gái trẻ. Đáng chú ý có cả hot girl Đỗ Thị Trâm Anh, người xuất hiện với tấm biển hashtag cầm tay ngang nhiên quảng cáo cho sòng bài. 

{keywords}
Không chỉ mặc áo, cô còn cầm biển hashtag quảng bá cho sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp. (ảnh chụp từ màn hình).

Cả hai hot girl này đều thực hiện livestream trên trang Facebook cá nhân. Với Phương Anh, cô còn công khai mong muốn hình ảnh của mình được đạo diễn hình chú ý để cô được xuất hiện trên sóng trực tiếp của đài truyền hình.

Tại Việt Nam, cờ bạc, cá độ bóng đá là bất hợp pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an ninh, kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc quảng cáo “chui” cho những sàn cờ bạc trực tuyến vẫn diễn ra một cách công khai, nhất là tại nền tảng online xem bóng đá trực tuyến từ những buổi phát sóng lậu.

Trước đó, tháng 5/2021, Lê Phương Anh ngang nhiên livestream quảng bá game bài có tên R... và mời gọi mọi người cùng chơi.

Trong livestream, sau khi hướng dẫn mọi người tải game về điện thoại từ đường link, Phương Anh liên tục nhắc nhở mọi người chia sẻ livestream để nhiều người biết đến game bài này hơn. Cô này còn hứa hẹn tặng mã code chơi cờ bạc để dẫn dụ người chơi.

Sau khi hướng dẫn đăng nhập vào game bài đổi thưởng này, các con bạc được Phương Anh hướng dẫn cách thức nạp tiền và rút tiền, thậm chí cô còn ngang nhiên rủ rê người chơi cược tiền cùng mình.

{keywords}
Lê Phương Anh từng livestream quảng bá game bài trái phép và dụ dỗ người tham gia.

Mới đây, vào tháng 8 vừa qua mạng xã hội cũng xuất hiện clip đánh ghen dài khoảng 1 phút. Theo nội dung clip, một người phụ nữ được cho là chị của 'chính thất' đã buông nhiều câu nặng nề như: "mày thích cướp chồng em tao đúng không", "đã nói nhiều lần rồi mà vẫn không buồng tha",... Nhân vật được cho là “tiểu tam” trong clip là hot girl Phương Anh. Sau đó, cô phân trần với các trang mạng: “Hôm đó, mình đi ăn cùng bạn trai vào buổi trưa. Từ quán ăn ra, mình chưa hiểu chuyện gì thì bị một nhóm người đánh hội đồng và chửi rủa. Lúc đó mình rất sợ hãi, mất bình tĩnh, không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi đi vào trong, bạn trai mới nói rõ sự việc cho mình nghe. Mối quan hệ của mình và người bạn trai đó hoàn toàn là mình tin vào việc họ nói rằng, đã ly thân với vợ. Sự việc này xảy ra vào tháng 5 vừa rồi. Hơn 2 tháng trôi qua, mình không hiểu vì lý do gì mà clip lại được phát tán trên mạng xã hội”.

Lê Phương Anh sinh năm 1997 tại Hà Nội, dù không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng bà mẹ đơn thân này vẫn được gọi là hot girl nhờ sở hữu gương mặt ưa nhìn, làn da trắng không tì vết và theo đuổi phong cách sexy. Cô sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook và con số đó ở Instagram là gần 400.000 lượt.

Năm 2020, Phương Anh “gây bão” mạng xã hội Trung Quốc khi hình ảnh cô nàng cùng cô em gái Phương Uyên xuất hiện với những từ khóa như nóng bỏng, ấn tượng, 'có thể làm bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên'…

{keywords}
Lê Phương Anh thường đăng tải hình ảnh gợi cảm

Trao đổi với PV về việc quảng bá game bài và sàn cờ bạc trực tuyến, Tiến sỹ - Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc quảng cáo loại hình cờ bạc không được phép kinh doanh được xác định là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật quảng cáo.

Luật sư Đặng Văn Cường viện dẫn các quy định và phân tích: Khoản 1 Điều 8 Luật quảng cáo năm 2012 đã quy định rõ, nghiêm cấm hành vi quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về việc cấm kinh doanh. Do đó, người vi phạm quy định quảng cáo có thể sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 50 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Đồng thời, người vi phạm còn buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT cũng đã quy định rõ vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong game chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử.

Nếu người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với người tổ chức đánh bạc, có thể bị truy cứu về tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017", luật sư Đặng Văn Cường nói.

PV

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !