Nho Big C dán cờ Trung Quốc: Mua qua trung gian, không xác định được nguồn gốc

Số nho bày bán tại siêu thị Big C được mua từ một người trung gian. Người này nói mua của bà con ở Bình Thuận, nhưng lại không rõ địa chỉ cụ thể. Trung Quốc cũng có loại nho này.

Trước nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí chiều 2/4 xoay quanh việc siêu thị Big C bày bán nho Việt Nam nhưng lại dán cờ Trung Quốc, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho rằng, đây là loại vi phạm chưa hề có tiền lệ. 

Nho Big C dán cờ Trung Quốc: Mua qua trung gian, không xác định được nguồn gốc - ảnh 1
Cơ quan công an vào cuộc điều tra nguồn gốc loại nho Việt Nam dán cờ Trung Quốc bày bán tại siêu thị Big C

Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội, Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường Nguyễn Thị Như Mai đánh giá việc dán cờ Trung Quốc lên sản phẩm nho Việt Nam tại Big C “không chỉ liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng mà liên quan đến chính trị”.

Theo bà Mai, sau khi kiểm tra phía siêu thị Big C đã xuất trình được hóa đơn chứng từ của sản phẩm. Còn việc dán cờ được Big C lý giải là do nhân viên, và nhân viên này đã bị thôi việc.

Tuy nhiên mấu chốt của vấn đề được dư luận và Chi Cục trưởng nêu ra là: Liệu nho này có phải được trồng từ Bình Thuận không? Cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra để tìm ra được lời giải này trong thời gian sớm nhất.

“Loại nho này Bình Thuận cũng có và Trung Quốc cũng có. Mấu chốt của vấn đề là lô hàng xuất xứ từ đâu? Chúng tôi đang làm việc với Big C, đồng thời cũng đề nghị Công an Thành phố cùng vào cuộc”.

Lý do cần có cơ quan công an, theo bà Mai số nho bày bán tại siêu thị Big C được mua từ một người trung gian. Người này nói mua của bà con ở Bình Thuận, nhưng lại không rõ địa chỉ cụ thể.

“Nếu là một doanh nghiệp cụ thể chỉ cần một cú điện thoại vào Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận là chúng tôi sẽ xác định được ngay. Nhưng vì đối tượng không rõ ràng nên rất khó. Việc này lực lượng quản lý thị trường không thể làm được, bởi vậy chúng tôi mới phải phối hợp với lực lượng an ninh kinh tế để tiếp tục điều tra nguồn gốc sản phẩm. Nếu đúng là nho Ninh Thuận thì cũng phải thông báo công khai nó được trồng ở vùng nào” – bà Mai nói.

Liên quan đến vấn đề trách nhiệm, nữ Chi Cục trưởng này khẳng định “việc cho nghỉ việc một nhân viên rất đơn giản. Nhưng vấn đề ở đây là trách nhiệm của lãnh đạo Big C như thế nào? Việc kiểm tra, kiểm soát như thế nào? Dán cờ ra sao? Nhân viên dán cờ vô tình hay hữu ý…?”.

Cho rằng vụ việc nho Việt Nam bày bán tại siêu thị Big C dán cờ Trung Quốc không chỉ liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn là vấn đề chính trị, cơ quan chức năng cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Big C về việc này.

Bà Mai cũng cho biết, thời gian gần đây thường xảy ra những vụ việc liên quan đến nguồn gốc và việc dán nhãn mác cho các sản phẩm. Điển hình mới đây một đơn vị ở Hưng Yên khi gắn mác cho sản phẩm rượu, trên bản đồ không hề có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

“Tôi đã từng nói với anh Dũng (Nguyễn Thái Dũng, Phó TGĐ siêu thị Big C – PV) một thương hiệu dù lớn nhưng nếu làm không tốt sẽ phải trả giá rất đắt khi bị người tiêu dùng tẩy chay” – bà Mai nói.

PV

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.