Nhiều loại táo ngoại độc, lạ, đắt đỏ đổ bộ mùa Tết

Mùa Tết năm nay, thị trường lần đầu xuất hiện loại táo nhập khẩu có giá đến 1,5 triệu đồng/kg.

Những giống táo mới, độc và lạ được nhiều nhà nhập khẩu đưa về để phục vụ khách hàng nhiều tiền.

Cuối năm, chị Mai Anh (nhân viên văn phòng, quận 1, TP HCM) được giao nhiệm vụ tìm quà độc, lạ để công ty biếu đối tác quan trọng. Sau một buổi sáng dạo khắp các cửa hàng thực phẩm cao cấp tại trung tâm TP HCM, chị Mai Anh "chốt" được một hộp táo Hàn Quốc có giá gần 2,3 triệu đồng.

Nhiều loại táo ngoại độc, lạ, đắt đỏ đổ bộ mùa Tết - Ảnh 1.

Táo ngôi sao Hàn Quốc đang có mức giá cao nhất thị trường táo nhập khẩu

"Đây là sản phẩm mới về thị trường Việt Nam năm nay, giá cao nhất thị trường táo, rất thích hợp để làm quà biếu sang trọng. Chúng tôi mới kinh doanh mặt hàng này khoảng 2 tuần nhưng đã bán được 7 hộp. Điều này cho thấy khả năng chi trả của các khách hàng có tiền ở Việt Nam vẫn rất tốt" – chủ một cửa hàng trái cây tại quận 1 tiết lộ.

Theo quan sát của phóng viên, đây là táo mi ni, khoảng 100gram/quả có hình ngôi sao và được đóng hộp 15 quả (1,5 kg) sang trọng.

Nhiều loại táo ngoại độc, lạ, đắt đỏ đổ bộ mùa Tết - Ảnh 2.

Táo đỏ Nhật Bản có giá mỗi quả khoảng nửa triệu đồng

Trong khi đó, táo Nhật lại thuộc nhóm táo có kích thước "khổng lồ", mỗi quả từ 700 gram – 1kg và được bán với giá hơn 600.000 đồng/kg, tính ra khoảng nửa triệu đồng/quả.

Trao đổi với phóng viên mới đây, Hiệp hội Táo Washington tại Việt Nam cho hay Tết là mùa kinh doanh táo Mỹ mạnh nhất trong năm. Năm nay, nhà nhập khẩu đưa về sản phẩm mới là táo vỏ xanh, ruột hồng – một giống táo mới từ Mỹ thuộc phân khúc cao cấp. 

Nhiều loại táo ngoại độc, lạ, đắt đỏ đổ bộ mùa Tết - Ảnh 3.

Táo vỏ xanh, ruột hồng - một giống táo mới từ Mỹ

Tại Việt Nam, hiện chỉ có 1 doanh nghiệp bán lẻ độc quyền sản phẩm này và mới phân phối tại Hà Nội, sắp tới sẽ đưa vào TP HCM. Khảo sát trên website của hệ thống này, táo vỏ xanh ruột hồng có giá 430.000 đồng/hộp 4 quả (khoảng 1 kg). Theo đại diện nhà xuất khẩu giống táo Mỹ đặc biệt này, dù kinh tế chung khó khăn nhưng 1 bộ phận người tiêu dùng thu nhập cao không bị ảnh hưởng nên việc tiêu thụ các sản phẩm cao cấp không bị tác động.

Nhiều loại táo ngoại độc, lạ, đắt đỏ đổ bộ mùa Tết - Ảnh 4.

Táo là loại trái cây nhập ngoại nhiều nhất, đa dạng nhiều phân khúc

Theo số liệu thống kê hải quan, táo là mặt hàng trái cây kim ngạch nhập khẩu về Việt Nam lớn nhất. Tính đến 10 tháng năm 2022, giá trị táo nhập khẩu đạt 214 triệu USD tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn nhập khẩu chính là New Zealand, Trung Quốc, Mỹ, Nam Phi, Pháp, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Theo nld.vn

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.