Nhiều cách chữa ung thư khiến bệnh nhân chết oan

Ăn kiêng, nhịn ăn, thải độc, chỉ uống vitamin dẫn đến nhiều bệnh nhân ung thư bị nặng hơn, suy kiệt, thậm chí chết vì biến chứng suy gan, suy thận chứ không phải chết vì bệnh ung thư.
Nhiều cách chữa ung thư khiến bệnh nhân chết oan - ảnh 1

Bệnh ung thư nguy hiểm, tiến triển nhanh nếu bỏ qua giai đoạn vàng

Thải lọc tế bào ung thư

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng – Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết, hiện nay theo ghi nhận của bệnh viện, tỷ lệ bệnh nhân ung thư đến bệnh viện khám ngày càng tăng. Tuy chưa có thống kê dịch tễ bệnh trẻ hoá nhưng về mặt thực tế ghi nhận bệnh nhân đang ngày càng trẻ.

Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM,  nếu như trước đây bệnh ung thư phổi, ung thư gan hay gặp ở độ tuổi trên 50 thì ngày nay nhiều người trẻ tuổi cũng mắc bệnh này. 

Ngoài ra, bác sĩ Dũng cho biết, số bệnh nhân bị ung thư vừa điều trị tại bệnh viện kết hợp các phương pháp không khoa học khác cũng ngày càng tăng khiến việc điều trị trở nên khó khăn, thậm chí có bệnh nhân bỏ qua giai đoạn vàng của bệnh.

Trường hợp của bệnh nhân Vũ Thị Chính trú tại Bình Long, Bình Phước là điển hình, chị Chính bị ung thư tuyến giáp. Sau khi điều trị tây y bằng phẫu thuật, chị Chính được người bạn truyền tai kinh nghiệm trị ung thư tuyến giáp của một bệnh nhân từ bên Mỹ, chỉ uống nước dứa, ăn dứa và ăn các loại hoa quả thanh lọc cơ thể.

Chị Chính cũng về nhà và làm theo. Chị bỏ hẳn bệnh viện. Suốt quãng thời gian đó ngày nào chị cũng ăn dứa, ăn cam, chanh… mà bỏ qua hoá và xạ trị. Đến tháng thứ 3, chị phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng cơ thể suy nhược, bệnh tái phát. 

Đây là điều đáng tiếc bởi theo các chuyên gia về ung thư, bởi bệnh ung thư tuyến giáp là bệnh lý có tiên lượng điều trị tốt. Nếu bệnh nhân tuân thủ điều trị thì tỷ lệ thành công rất cao. Đáng tiếc bệnh nhân muốn thanh lọc, thải độc cho cơ thể lại gánh thêm suy nhược cơ thể, bỏ qua cả thời gian vàng cho điều trị bệnh.

Hay như trường hợp của bà Trần Thị Nga trú tại Định Hoá, Thái Nguyên. Bà Nga bị ung thư dạ dày và qua người quen giới thiệu, bà mổ xong ở viện về nhà điều trị bằng cách ăn sinh tố, rau và loại bỏ các loại thịt ra khỏi bữa cơm. 

Mỗi ngày thay vì ăn cháo, cơm thì bà ăn sinh tố bơ, hoặc xoài. Dù điều đó rất tốt nhưng với bệnh nhân ung thư dạ dày nó không thích hợp bởi vì ngoài điều trị theo đúng phác đồ bệnh nhân còn phải tuân thủ điều trị bằng biện pháp dinh dưỡng, đó là ăn đủ chất, đảm bảo sức khoẻ nâng cao sức đề kháng để có sức chống lại bệnh tật.

Đừng tiếc bọt nước mà bỏ qua cái phao

Tâm lý có bệnh thì vái tứ phương ăn sâu và tâm trí của mỗi người, tuy nhiên, PGS Phạm Duy Hiển – Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K trung ương lại cho rằng, với mỗi bệnh nhân ung thư việc điều trị bằng cách ăn uống, ăn kiêng đều không đúng. Một số chất có thể hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư chứ không thể chữa được bệnh ung thư.

PGS Hiển cho biết, ông gặp nhiều bệnh nhân bị ung thư vì rơi vào cảnh “bơi giữa dòng nước” nên khi họ gặp bọt nước, đó cũng xem là cơ hội và họ cố bám lấy. Họ đã quên rằng mình có thể bỏ quên chiếc phao ở phía xa hơn dẫn đến bỏ qua cơ hội điều trị. Điều này khiến các bác sĩ đều tiếc nuối.

Một bệnh nhân tuyên bố mình khỏi ung thư nhờ uống lá đu đủ, ăn thịt cóc... là rất mơ hồ bởi có thể bệnh nhân đó chỉ là chẩn đoán dương tính giả.   

Một kết luận chính xác của bệnh ung thư phải dựa trên xét nghiệm tế bào học, nhuộm mô tế bào học chứ đôi khi qua chụp CT chưa chắc đã chính xác.

Do đó, nếu bất cứ ai cũng áp dụng theo thì điều đó là sai lầm.

Cùng mang tâm sự này, bác sĩ Phạm Thị Việt Hương – Bệnh viện K Trung ương cho biết, hiện nay ở khoa Nhi của Bệnh viện K có nhiều trẻ em cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bố mẹ của các em nghe các kinh nghiệm chữa ung thư trên mạng nên về nhà áp dụng dẫn đến các con không chết vì ung thư mà chết do biến chứng của phương pháp đó. 

Đặc biệt, có các bé bố mẹ cũng bắt ăn kiêng thải độc khiến cơ thể bệnh nhân suy kiệt nặng hơn.

P.Thuý

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !