Nhạy cảm, chỉ nhận tiêm vắc xin 6 trong 1 cho người quen
Vắc xin 6 trong 1 và 5 trong 1 vẫn rất "hút" nhiều bậc phụ huynh. Dịch vụ tiêm "chui" vẫn được nhiều gia đình chọn. Tuy nhiên, cho đến lúc này, nhiều y tá đã thận trọng hơn.
![]() |
Thông báo hết vắc xin dịch vụ ở điểm tiêm chủng |
"Nhạy cảm lắm, chị không tiêm"
Sau khi Infonet phản ánh về tình trạng tiêm chủng chui vắc xin dịch vụ 6 trong 1 tại nhà của y tá H., làm việc tại một trung tâm y tế quận Ba Đình, Hà Nội. Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng và Y tế quận Ba Đình đã lên tiếng xác nhận sự việc này. Phòng y tế sẽ tiến hành xử lý kỷ luật đối với y tá đã tiêm vắc xin tại nhà vì vi phạm quy định tại thông tư 12 năm 2014 về tiêm chủng vắc xin của Bộ Y tế.
Sau trường hợp của chị H. chúng tôi tiếp tục liên hệ với một y tá tên là Hà, từng giới thiệu mình công tác ở phòng tiêm chủng vệ sinh dịch tễ. Khi chúng tôi hỏi tiêm chủng, chị Hà thừa nhận trước có tiêm chủng nhưng giờ chị không tiêm.
Theo chị Hà hiện nay chị chỉ tiêm cho người quen và thực sự có nhu cầu. Nếu người muốn tiêm phải nói được họ hàng, con cháu nhà ai có thân quen với chị Hà hay không thì chị mới tiêm. Còn lại nếu là người lạ chị Hà sẽ không đến tiêm.
"Em thông cảm, cái này nhạy cảm lắm. Một chị ở Ba Đình vừa bị Sở Y tế gọi lên kiểm điểm nên bọn chị sợ lắm, bọn chỉ chỉ tiêm cho người quen thôi. Em không nói được ở đâu, quen ai thì chị chịu, chị không tiêm cho đâu".
Cùng với đó, chúng tôi cũng liên hệ với một y tá khác công tác tại trạm y tế phường K.L, Đống Đa, Hà Nội. Y tá này cho biết hiện nay không có vắc xin dịch vụ để mang về nhà tiêm. Trước kia chị có tiêm cho khách nào có nhu cầu nhưng bây giờ chị không tiêm nữa.
Chưa biết bao giờ có vắc xin 6 trong 1
"Cháy" vắc xin 6 trong 1: Nhân viên y tế "chém" 3 triệu đồng mỗi mũi tiêm
Y tá tiêm chui vắc xin 6 trong 1: Không biết nguồn gốc từ đâu nhưng an toàn?
3 triệu đồng/mũi vắc xin: GĐ Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội nói gì?
Chúng tôi đặt câu hỏi "Vì sao một số người vẫn có để đi tiêm chui" thì nhân viên tư vấn ở đây chỉ lắc đầu không biết ở đâu chứ ở trung tâm không có vắc xin. Còn vắc xin 5 trong 1 bớt "nóng" hơn cũng chưa có câu trả lời bao giờ mới về vì vắc xin thiếu từ nhà sản xuất chứ không thiếu gì riêng ở Việt Nam.
Các vắc xin 5 trong 1 (phòng 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, và viêm màng não mủ/viêm phổi do Hib) và 6 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt và viêm màng não mủ/viêm phổi do Hib) được người dân ngóng chờ không chỉ ở các trung tâm tiêm chủng của trung tâm y tế dự phòng mà còn ở các điểm tiêm chủng khác như cơ sở ở Trần Bình, Lò Đúc, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Tại cơ sở tiêm chủng 23 Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội trước nay có thông báo hết vắc xin 6 trong 1 và 5 trong 1. Khi muốn tiêm vắc xin tổng hợp này, nhân viên y tế thường tư vấn sang tiêm chủng vắc xin Quivaxem của chương trình tiêm chủng mở rộng.
Khánh Ngọc
Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe
Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.
Tìm hướng phát triển du lịch y tế
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
