Nhập khẩu giống, thức ăn chăn nuôi tăng mạnh

5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu trên 5,98 triệu tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, giá trị nhập khẩu khoảng 2,31 tỷ USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2015, cả nước nhập khẩu hơn 1.200 con lợn giống, kim ngạch hơn 1,6 triệu USD (giảm 23,8% về lượng nhưng tăng 18,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014), tổng số gia cầm giống nhập khẩu là 821,519 con, kim ngạch nhập khẩu hơn 2,91 triệu USD.

Nhập khẩu giống, thức ăn chăn nuôi tăng mạnh - ảnh 1

Nhập khẩu giống tăng mạnh. Ảnh minh họa

Cũng có hơn 200.000 con trâu, bò sống được nhập vào Việt Nam từ Úc, Thái lan và 29.600 con bò giống, kim ngạch nhập khẩu gần 195,5 triệu USD (tăng 62,2% về lượng và 98,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014).

Cả nước nhập khẩu hơn 2.000 tấn thịt lợn, kim ngạch gần 4 triệu USD (tăng 46,6% về lượng và tăng 59,5 về kim ngạch) và 56,9 tấn thịt gà, kim ngạch đạt gần 2,7 triệu USD (lần lượt tăng 54,4% về lượng và 31,3% về kim ngạch).

Trong khi đó, với sản phẩm xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2015, cả nước xuất khẩu hơn 17.731 tấn lợn sữa đông lạnh, kim ngạch đạt 48,78 triệu USD, xuất khẩu trứng muối đạt hơn 2,2 triệu USD, xuất khẩu gần 16.000 tấn mật ong đạt hơn 43 triệu USD và gần 4000 tấn sữa tươi, kim ngạch trên 6,15 triệu USD.

Tình hình nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong 5 tháng đầu năm có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Theo số liệu của các đơn vị: Tổng lượng các loại nguyên liệu nhập khẩu trên 5,98 triệu tấn, tăng 13%  so với năm 2014. Gía trị nhập khẩu 2,31 tỷ USD, tăng 14,52%.

Qua số liệu có thể thấy Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều vào con giống nhập ngoại mặc dù chúng ta là một nước nông nghiệp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng viện chăn nuôi lại cho rằng thế giới hiện nay cũng chỉ có rất ít tập đoàn giống lớn. Chẳng hạn gà có 3 tập đoàn, bò có 4 tập đoàn, lợn có 3 công ty lớn.

“Quan điểm của chúng tôi là những con nào không có lợi thế thì chúng ta phải đi tắt đón đầu, phải nhập. Cụ thể bò chất lượng cao phải nhập, chờ nghiên cứu sản xuất giống trong nước thì còn lâu. Chúng ta nhập con cái về sản xuất, nhập thẳng con giống về sản xuất, chăn nuôi theo hướng công nghiệp mới cạnh tranh được”, ông Sơn nói.

Trước vấn đề này Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, cần phải xem nhập cái gì. Chẳng hạn bò Úc nhưng cũng có rất nhiều giống bò Úc khác nhau. Quan trọng ngành chăn nuôi phải chủ động chọn tạo giống, “thay máu” giống vật nuôi để nâng cao giá trị.

“Hãy coi chăn nuôi của nước ta là một phần chăn nuôi của thế giới, đừng đặt chăn nuôi nước ta là một ốc đảo của thế giới”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

Theo Cục chăn nuôi, phát triển chăn nuôi diễn ra trong bối cảnh chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi đan xen như khó khăn về thị trường và dịch bệnh nhưng thời điểm cuối 2014 và những tháng đầu năm 2015 chăn nuôi đang được khôi phục. Sáu tháng đầu năm tăng trưởng khá, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp phát triển đầu tư vào chăn nuôi.

Tuy nhiên chăn nuôi nước ta vẫn chưa phát triển bền vững, giá trị gia tăng thấp, áp dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi còn chậm. Công tác chuẩn bị và tiếp cận hội nhập TPP chưa rõ, chậm, lúng túng và thiếu hành động cụ thể trong từng lĩnh vực. Công tác tuyên truyền còn chậm đổi mới, xúc tiến thương mại và thị trường chưa được quan tâm đúng mức. 

Diệu Thùy

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.