Nhân viên BV Đức Giang nhiễm Covid-19, Giám đốc nói gì về nguồn lây?

Chiều 15/6, trao đổi với phóng viên Infonet, Giám đốc Bệnh viện Đức Giang Nguyễn Văn Thường cho biết “chưa xác định được nguồn lây” với 2 trường hợp dương tính nCoV mới được phát hiện.

{keywords}
Chưa xác định được nguồn lây đối với 2 nhân viên bệnh viện Đức Giang mắc Covid-19

Theo đó, 2 nhân viên mới được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên Phòng tài chính - kế toán tại bệnh viện và bảo vệ của bệnh viện.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, liệu có việc lây truyền trong bệnh viện TS.BS Nguyễn Văn Thường cho biết “đánh giá rất khó”.

Ông cũng cho biết, “trường hợp nhân viên kế toán có vẻ không liên quan với nhân viên bảo vệ” nhưng liệu có nghiêng về tình huống  nhiễm bệnh từ bên ngoài, Giám đốc Nguyễn Văn Thường cũng cho rằng “không chắc chắn lắm”.

“Vì điều tra dịch tễ thì lịch trình đi lại không có điểm nguy cơ nào. Hiện chưa xác định được nguồn lây. Việc tìm không phải dễ, ở nhiều bệnh nhân cũng không tìm thấy”, TS. BS Nguyễn  Văn Thường cho hay.

Trong 4 ngày qua, BV đã tiến hành làm 1.485 xét nghiệm. Trong đó có 967 nhân viên (nhân viên y tế, nhà ăn, nhân viên bảo vệ, dọn vệ sinh bán hàng tạp hoá bệnh viện) cho kết quả âm tính. Ngoài ra, xét nghiệm cho 342 bệnh nhân và 176 người nhà cũng cho kết quả âm tính.

“Ngoài việc tạm dừng khám bệnh, bệnh viện cũng đã tiến hành khử khuẩn lại toàn bộ.

Chiều mai bệnh viện sẽ tiến hành làm lại xét nghiệm toàn bộ các F1 của những  bệnh nhân này.

Cuối tuần bệnh viện sẽ làm lại một lần nữa toàn bộ nhân viên trong bệnh viện. Nếu các nhân viên âm tính tất thì chiều chủ nhật (20/6), bệnh viện sẽ trở lại khám bệnh nhân bình thường”, TS. BS Thường cho hay.

Trước đó, vào sáng 15/6, CDC Hà Nội thông tin, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là một nhân viên Phòng tài chính - kế toán tại bệnh viện.

Đó là bệnh nhân nam, sinh năm 1992, ở N03A khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, là nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Trường hợp này được phát hiện qua việc xét nghiệm sàng lọc do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai vào ngày 14/6.

Giám đốc Bệnh viện Trần Văn Thường cho biết liên quan đến trường hợp này, tại BV xác định 33 F1, 18 F2. Tất cả số F1 đã được cách ly.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang là một trong 2 bệnh viện được Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid- 19. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 144 bệnh nhân Covid-19, trong đó có hai trường hợp mới mắc là nhân viên của bệnh viện. 

Ngô Huyền

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !