Người từ các tỉnh không có dịch về Hà Nội đi khai báo y tế: Mất công đến lại về!

Sáng nay nhiều người từ các tỉnh không có dịch vẫn đến y tế xã, phường khai báo và được bảo đi về

Trong khi đó, theo yêu cầu của ngành y tế, những người từ vùng dịch về Hà Nội sẽ phải khai báo y tế tại các trạm y tế xã, phường.

Theo ghi nhận tại Trạm y tế phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tính đến 9h30 đã có khoảng 30 người trực tiếp đến khai báo y tế. Số còn lại khai báo y tế bằng cách gọi điện đến số điện thoại của trạm y tế hoặc khai báo online.

Theo hướng dẫn, người dân quay về Hà Nội từ vùng dịch bắt buộc phải khai báo y tế tại y tế phường/xã. Còn người dân không qua vùng dịch thì chỉ cần khai báo online.

Theo một vị tổ trưởng dân phố tại quận Hoàng Mai, bà đã gửi tin nhắn hướng dẫn người dân trong địa bàn di chuyển về quê quay lại Hà Nội sau Tết khai báo y tế.

Theo đó, người dân trở về Hà Nội kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được chia thành hai nhóm: Nhóm thứ nhất là không đi qua vùng dịch, không tiếp xúc với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh thì chỉ cần khai báo bằng điện tử.

Trường hợp thứ hai là những người từ vùng dịch trở về hoặc từ vùng đã có người bị mắc bệnh, hoặc tiếp xúc với nhưng người có liên quan đến các ca bệnh bắt buộc phải khai báo trực tiếp với y tế phường Hoàng Liệt hoặc điện khai báo qua số điện thoại và báo tổ trưởng để tổng hợp báo cáo y tế phường.

{keywords}
Người dân đến khai báo y tế tại trạm y tế phường Hoàng Liệt sáng nay 16/2.

“Hiện tại chúng tôi chỉ tiếp nhận khai báo y tế từ những người đến từ vùng dịch Hải Dương. Các tỉnh, thành khác thì chưa thấy có hướng dẫn gì, nhưng nếu cần thì có thể khai báo online. Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích mọi người nếu đến từ vùng dịch thì hãy gọi điện cho chúng tôi để có hướng dẫn cụ thể, không nên đến khai báo y tế trực tiếp tại đây”, nữ cán bộ trạm y tế phường Hoàng Liệt nói.

{keywords}
Người dân đến y tế phường Hoàng Liệt để khai báo y tế sau kỳ nghỉ Tết rời Hà Nội
{keywords}
Số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế được dán trong trạm y tế phường Hoàng Liệt
{keywords}
Người dân và cán bộ y tếgiữ khoảng cách khi tiếp xúc.

Trong khi đó, một số người, chủ yếu là thanh niên đã tự giác đến trạm y tế khai báo y tế. Đa phần họ đều đến từ những địa phương có dịch và cũng tỏ ra hoang mang không biết phải khai báo online hay khai báo trực tiếp. 

Trong khi đó, tại địa bàn Vạn Phúc, Hà Đông, chị Lê, một người dân về từ Mê Linh đến y tế phường khai báo thì được thông báo về Mê Linh ra không cần phải ra y tế phường khai báo, chỉ những người từ Hải Dương mới cần phải đến khai báo y tế bắt buộc. 

Ngoài ra, ai chưa tiếp xúc F0, 1, 2 thì cũng chưa phải khai báo.

"Trong khi lãnh đạo TP.Hà Nội và CDC Hà Nội đều chỉ đạo và khẳng định tất cả người dân từ tỉnh khác về Hà Nội sau Tết đều phải khai báo y tế để phòng chống dịch thì người dân tự giác đi khai báo lại được trả lời không cần. Nếu không may một vài tuần tới mới phát hiện các ca bệnh khác ngoài Hải Dương và các tỉnh đã có dịch thì lúc đấy y tế phường mới đi kêu gọi người từ vùng đấy về khai báo thì đã muộn rồi, khác gì chạy theo dịch", chị Lê lo lắng.

Ngân Giang - Ngân Khánh

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !