Người Đắk Lắk lại rồng rắn đi xe máy trở lại miền Nam làm việc

Sau một thời gian về quê tránh dịch, người dân Đắk Lắk đã bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam làm việc.

Dọc tuyến Quốc lộ 14, những ngày này liên tục có những đoàn người đi xe máy nối đuôi nhau hướng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để làm việc trở lại.

{keywords}
Anh Y Trinh tại một điểm nghỉ ngơi trên hành trình đi xe máy trở lại Đồng Nai làm việc.

Khoảng 14h chiều nay (20/10), trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Trúc Sơn (huyện Cư Jút, Đắk Nông), phóng viên gặp rất nhiều tốp đi xe máy chở đầy hàng hóa nối đuôi nhau hướng thẳng về các tỉnh phía Nam. Mỗi tốp khoảng 20 - 30 người chạy theo hàng lối với tốc độ vừa phải.

Tại địa phận xã Trúc Sơn, gặp anh Y Trinh Buôn Yă (trú ở thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đang nghỉ bên đường, anh cho biết đang đi cùng một người thân trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc. Cách đây 3 tháng, do dịch Covid-19 phức tạp, công ty phải tạm dừng hoạt động, anh chạy xe máy về quê tránh dịch. Thời điểm này, dịch đã tạm lắng xuống nên anh trở lại làm việc cho công ty.

{keywords}
Một đoàn khoảng 20 người đi xe máy di chuyển qua địa bàn tỉnh Đắk Nông đến các tỉnh phía Nam.

Theo chia sẻ của anh Y Trinh, anh làm công nhân trong một công ty giày dép ở huyện Long Thành (Đồng Nai) với mức lương khoảng 6,5 triệu đồng/tháng. Trong thời gian về quê tránh dịch, anh được công ty đã hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng.

“Sau khi dịch tạm lắng xuống, phía công ty đã gọi điện báo tôi xuống làm việc. Tôi và những người khác đều đồng tình quay trở lại sớm. Khi dịch bệnh khó khăn, công ty vẫn rất quan tâm, chăm lo cho anh em công nhân, hỗ trợ tiền để chúng tôi về quê sinh sống. Hiện giờ công ty hoạt động trở lại, chúng tôi cũng sẵn sàng quay lại làm việc để đảm bảo công việc và có thu nhập ổn định", anh Y Trinh cho hay.

{keywords}
Từng tốp người Đắk Lắk đi xe máy nối đuôi nhau trở về các tỉnh phía Nam làm việc trở lại.

Dừng nghỉ ven đường trong hành trình trở lại Bình Dương sau hơn 1 tháng về quê tránh dịch, anh Nguyễn Minh Khánh (trú ở thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) chia sẻ với PV: "Tôi làm tại một công ty chuyên bốc xếp hàng hoá, trước khi nghỉ dịch, lương tháng bình quân khoảng 8,5 triệu đồng/tháng. Trong thời gian nghỉ dịch ở quê, tôi đã được tiêm một mũi vắc xin ngừa Covid-19. Trước khi quay trở lại Bình Dương làm việc, tôi đã xét nghiệm Covid-19 cho kết quả âm tính. Khi xuống công ty làm việc sẽ được sắp xếp làm việc theo phương án "3 tại chỗ" để đảm bảo an toàn".

Trong khoảng 3 tháng qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nên hàng trăm ngàn người đã về quê tránh dịch. Hiện nay dịch đã tạm lắng xuống, các doanh nghiệp cần khẩn trương hoạt động trở lại, người dân cũng có nhu cầu làm các công việc như trước để đảm bảo thu nhập nên rất đông người bắt đầu ngược trở lại nơi làm việc trước đây. 

Chính quyền và người dân Đắk Lắk 'tiếp sức' cho hàng ngàn người về quê

Chính quyền và người dân Đắk Lắk 'tiếp sức' cho hàng ngàn người về quê

Những ngày qua, chính quyền và các tổ chức, cá nhân tại Đắk Lắk đã không quản ngày đêm, nỗ lực huy động nhu yếu phẩm, đồ ăn, nước uống “tiếp sức” cho hàng chục ngàn lượt người qua địa bàn trong hành trình về quê nhà.

Hải Dương

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !