Người bệnh vẫn “chê” trạm y tế

Tại Hội nghị giao ban công tác khám chữa bệnh quý 1/2017 cho thấy, số lượt đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế lại tiếp tục giảm.
Người bệnh vẫn “chê” trạm y tế - ảnh 1

BS Nguyễn Thị Thoa, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế TP.HCM cho biết, số lượt khám chữa bệnh trong quý 1/2017 của toàn thành phố tăng 7,4% so với cùng kỳ với 7,1 triệu lượt.

Điều đáng ghi nhận là phân bố tỉ lệ số lượt khám chữa bệnh giữa các khối cơ sở khám chữa bệnh có sự thay đổi nhẹ. Nếu như tỉ lệ phân bố số lượt đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện thành phố giảm 1%, khối phòng khám đa khoa giảm gần 0,5% và trạm y tế giảm 1%, thì ngược lại, các bệnh viện quận, huyện lại tăng gần 2% so với cùng kỳ.

Điều này thể hiện rõ tác dụng của chính sách liên thông khám chữa bệnh BHYT tuyến huyện, đồng thời cũng chứng minh những nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật và chất lượng phục vụ của các bệnh viện quận, huyện.

Phân tích số liệu khám chữa bệnh trong quý 1/2017 cho thấy 20/23 bệnh viện quận, huyện đều có số lượt khám chữa bệnh tăng so với cùng kỳ, chỉ có 3 quận có số lượt giảm là quận 10, quận 3 và quận 7.

Tại các bệnh viện trong tình trạng quá tải, điều đáng ghi nhận là lần đầu tiên trong nhiều năm, số lượt đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Nhi đồng 1 giảm nhẹ. Nếu như quý 1/2016 có 417.000 lượt thì quý 1/2017 giảm còn 396.000 lượt.

Tỷ lệ phân bố số lượt khám chữa bệnh tại trạm y tế tiếp tục giảm đòi hỏi ngành y tế cần đẩy mạnh việc nhân rộng những mô hình mới nhằm tạo niềm tin và thu hút người dân đến khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế như triển khai Phòng khám đa khoa vệ tinh của bệnh viện quận, huyện đặt tại trạm y tế và triển khai đổi mới hoạt động khám chữa bệnh tại trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình.

Được biết sắp tới, thành phố sẽ triển khai thí điểm xã hội hoá hoạt động khám chữa bệnh tại trạm Y tế theo mô hình đối tác công – tư nhằm nâng cao đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực cho trạm Y tế.

An Nhiên

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !