Ngọc Oanh vuột giải nhất Siêu mẫu Quốc tế vì kém tiếng Anh

Đại diện của Việt Nam đã không thể trả lời câu hỏi "Bạn nghĩ gì về siêu mẫu?" một cách hoàn chỉnh, cô liên tục ấp úng và nói xin lỗi.

Ngọc Oanh vuột giải nhất Siêu mẫu Quốc tế vì kém tiếng Anh

"Ngọc Oanh sẽ đoạt giải nhất” - đó là suy nghĩ của rất nhiều người theo dõi cuộc thi vì cô quá nổi bật không chỉ về hình thể, phong cách mà cả trình diễn và sự chuyên nghiệp, hơn hẳn các thí sinh khác đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cô luôn giành điểm cao và là thí sinh đầu tiên được xướng tên trong kết quả các vòng thi, kể cả vòng cuối cùng top 5 thi ứng xử. Tiếc rằng Ngọc Oanh không vượt qua được vòng này, chỉ vì nói tiếng Anh quá kém.

Các thí sinh trả lời câu hỏi duy nhất là "Bạn nghĩ gì về siêu mẫu?", thí sinh Việt Nam lúng túng, thiếu tự tin, đang trả lời nửa chừng thì “Sorry, sorry” (xin lỗi) để nói lại nhưng nội dung không khác câu đầu tiên. “Supermodel should be special (siêu mẫu nên đặc biệt)… when the beautiful body is going with high walking sky (khi cơ thể đẹp đi cùng với “bầu trời cao”, ý muốn nói là sàn catwalk)... the supermodel is professional in anywhere, anytime... (siêu mẫu chuyên nghiệp ở bất kỳ nơi đâu, khi nào)...”.

Ngọc Oanh vuột giải nhất Siêu mẫu Quốc tế vì kém tiếng Anh
Trước đêm chung kết, Ngọc Oanh (thứ 2 từ trái qua) từng nhận giải Người mặc bikini đẹp nhất và Người được bình chọn nhiều nhất

Câu trả lời của cô quá tối nghĩa khiến ban giám khảo không hiểu cô nói gì. 2 MC cũng ngẩn ngơ nhìn nhau vì không biết phải dịch sang tiếng Thái như thế nào. Họ đành lượm lặt vài ý mà họ nghĩ họ hiểu được để giải thích lại cho khán giả người Thái. Trong lúc đó, 4 thí sinh còn lại đều khá lưu loát khi diễn đạt.

Kém trong sử dụng ngôn ngữ quốc tế, tức tiếng Anh, là đặc điểm chung của các thí sinh đại diện cho sắc đẹp Việt. Thí sinh Lê Khôi Nguyên cũng trượt ngôi vị Nam vương trong cuộc thi Mr.International hồi năm ngoái ở Thái Lan chỉ vì không nói được tiếng Anh, mặc dù anh được xem là không có đối thủ.

Một đồng nghiệp người Thái nói với chúng tôi: “Tiếc cho sắc đẹp Việt. Hầu hết các thí sinh cuộc thi quốc tế đều nói được tiếng Anh mà bạn thì không, điều đó có nghĩa bạn đã 'trượt' vương miện”.

Supermodel hay Mr.International không tầm cỡ như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ… mà ở đó thí sinh Việt Nam không lọt được vào top 10 hay top 5 là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với những cuộc thi tầm thấp hơn (dù không lấy chuẩn đẹp, thông minh làm chính như Supermodel), nếu chỉ vì không nói được tiếng Anh mà các thí sinh Việt Nam làm vuột mất vương miện thì thật khó thông cảm.

Theo iHay

Theo iHay

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !