Nghịch súng hoa cải, rắn cắn, bỏng: Dồn dập tai nạn ở trẻ

Mới đây, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP HCM) đã cứu sống bé trai V.T.C (8 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
Nghịch súng hoa cải, rắn cắn, bỏng: Dồn dập tai nạn ở trẻ - ảnh 1

Bé Rahlan Méo đang chống chọi với vết thương lớn do phỏng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Mỗi năm, nước ta có khoảng 35.000 người tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 8.000 từ sơ sinh đến 18 tuổi

Mới đây, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP HCM) đã cứu sống bé trai V.T.C (8 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Lúc trèo hái mận trong vườn nhà, bé C. bị rắn cắn  vào gót chân trái gây choáng váng, may có người nhà phát hiện sơ cứu bó thuốc nam nhưng sau đó phải chuyển đến BV vì hoại tử lan dần vào cơ thể.

Phỏng lửa, rắn cắn…

Bé C. được các bác sĩ cứu sống sau 2 lần truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục đặc hiệu. Em còn phải được điều trị ôxy cao áp để giảm thiểu tổn thương sưng bầm hoại tử. 

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc BV Nhi Đồng 1, tại đây tiếp nhận nhiều ca bị rắn độc, côn trùng cắn, ong độc chích…, nếu không sơ cứu ngay và nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế kịp thời thì rất nguy hiểm.

Trường hợp bé C. vẫn còn may mắn. Chứng kiến cảnh bé gái Rahlan Méo (6 tuổi, ở thôn Piơr, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đang từng ngày chống chọi những cơn đau tại Khoa Phỏng BV Nhi Đồng 1 càng thấy thương tâm hơn. 

Bé Rahlan Méo nhập viện ngày 10-3 trong tình trạng vùng bụng, 2 đùi và vùng kín bị hoại tử, nhiễm trùng chỉ còn trơ ra lớp thịt đỏ hỏn do bị phỏng lửa khá nặng khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Từ khi nhập viện, bé được truyền máu, tiếp đạm liên tục và dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bé vẫn rất đau đớn. Theo bác sĩ Trần Bích Thủy, Khoa Phỏng BV Nhi Đồng 1, bệnh nhi vừa được cắt lọc các lớp da bị hoại tử do phỏng và ghép da mới.

Gia đình bé Rahlan Méo làm nghề trồng bắp, lúa; gia cảnh rất khó khăn. Trước đó, trong lúc thu hoạch bắp, bé Rahlan Méo nướng bắp ăn rồi bất ngờ bị ngọn lửa to bùng lên làm cháy hết quần áo. Vì tai nạn ở tận rừng sâu, không có ai phát hiện để cứu nên bé gắng gượng bò về đến nơi có nước để tự làm mát thân thể. 

Khi bé được tìm thấy thì cơ thể đã bị phỏng quá nặng, đặc biệt là ở vùng kín và ổ bụng. Bé được chuyển cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển xuống BV Nhi Đồng 1. 

Trong giấy chuyển viện từ BV Đa khoa tỉnh Gia Lai đến TP HCM ghi rõ bệnh nhân bị phỏng độ II, độ III vùng ngực, bụng, bẹn, 2 đùi… và vượt quá khả năng điều trị của BV này. Theo một bác sĩ BV Nhi Đồng 1, nếu bệnh nhi chuyển viện chậm vài ngày thì không thể cứu được.

Lỗi ở người lớn

Theo kết quả khảo sát về tai nạn thương tích tại Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế Thế giới công bố, mỗi năm nước ta có khoảng 35.000 người tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 8.000 từ sơ sinh đến 18 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tử vong nhiều nhất là chết đuối với trung bình khoảng 10 em mỗi ngày.

Theo Sở Y tế TP HCM, mỗi năm tai nạn thương tích cướp đi sinh mạng khoảng 250-300 trẻ em trong độ tuổi từ 1-14. Chỉ riêng BV Nhi Đồng 1 mỗi năm tiếp nhận cấp cứu cho khoảng 1.200 trường hợp trẻ bị tai nạn. Các loại tai nạn dễ gặp nhất là chết đuối, côn trùng đốt, rắn cắn, chấn thương do té ngã, tai nạn, ngộ độc, phỏng lửa, nước sôi, điện giật, sét đánh...

Điều đáng nói là tai nạn xảy ra ở trẻ lại do lỗi bất cẩn ở người lớn. Chỉ vì một phút lơ là của người nhà đã kéo theo nhiều tai nạn đau lòng. Còn nhớ cách đây chưa lâu, BV Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật cấp cứu một bé trai 9 tuổi bị thủng ruột vì đạn hoa cải. Nguyên nhân do cha bé thường dùng loại súng này để đi săn nhưng khi về nhà lại không cất súng cẩn thận. Ngay sau đó, 2 con ông lấy ra nghịch chơi, người anh để nòng súng sát bụng người em rồi siết cò.

Các bác sĩ khuyến cáo những tai nạn đau lòng thường xảy ra ở trẻ nhỏ là do ở tuổi này trẻ có nhận thức hạn chế, lại hiếu động, tò mò, thích hành động một mình. Vì vậy, người lớn cần quan tâm, giám sát, tạo ra một không gian chơi đùa an toàn cho trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và giáo viên cần trang bị một số kiến thức cơ bản về sơ cứu ban đầu, bình tĩnh áp dụng nếu không may trẻ gặp nạn, nhất là trong trường hợp bị ngạt nước, phỏng lửa, điện giật, mắc dị vật đường thở...

Nguồn NLĐ

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !