Nghệ sĩ Chánh Tín "Ván bài lật ngửa" đột ngột qua đời ở tuổi 68

Nghệ sĩ Chánh Tín qua đời tại nhà riêng ở TPHCM vào rạng sáng nay (ngày 4/1), hưởng thọ 68 tuổi.

Nghệ sĩ Chánh Tín "Ván bài lật ngửa" đột ngột qua đời ở tuổi 68.

Theo nhà thơ Phùng Hiệu, bạn thân của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín chia sẻ: "Sáng nay, tôi bàng hoàng và xúc động khi nghe tin anh mất. Vợ anh, ca sĩ Bích Trâm vừa gọi điện cho biết, đêm qua anh vẫn mạnh khỏe, ăn uống bình thường nhưng sáng nay thì kg dậy nữa. Tối qua anh còn nói với chị là ngày 10/1 này sẽ cùng tôi đi Hà Nội dự sự kiện của cơ quan tôi mà giờ đây anh đã vĩnh viễn ra đi.

Vĩnh biệt anh Nguyễn Chánh Tín, nhân vật Nguyễn Thành Luân, người nghệ sĩ tài hoa vẫn còn mãi trong lòng của em và công chúng. Điện ảnh Việt Nam đã mất đi một tài năng, một con người đã làm biết bao triệu con tim mến yêu và trân quý". 

Phía ca sĩ Bích Trâm - vợ của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín cũng cho biết, đêm qua chồng bà vẫn mạnh khỏe, ăn uống bình thường. Sáng sớm, bà sang phòng chồng để gọi ông dậy ăn sáng thì phát hiện tay chân của ông đã lạnh: "Chồng tôi ra đi bất ngờ và lặng lẽ!”. 

Vợ nam nghệ sĩ cũng chia sẻ chuyện nam nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đã sống chung với bệnh tiểu đường hơn chục năm qua.

Nghệ sĩ Chánh Tín sinh năm 1952 từng tham gia bộ phim đầu tiên “Vĩnh biệt mùa hè” vào năm 22 tuổi. Sau 1975, ông chủ yếu lưu diễn cùng các đoàn tạp kỹ. Năm 1982, lúc Nguyễn Chánh Tín tròn 30 tuổi, thì một cơ duyên xuất hiện: đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời Nguyễn Chánh Tín vào vai Nguyễn Thành Luân trong bộ phim “Ván bài lật ngửa” ghi dấu tên tuổi của ông trong lịch sử điện ảnh Việt Nam bao thập niên qua.

Nguyễn Chánh Tín cũng từng mở Hãng phim Chánh Phương, nhưng làm ăn không may mắn dẫn đến phá sản và ông phải bán ngôi biệt thự ở quận 10 để dọn vào ở trong một chung cư ở quận Tân Phú. Bộ phim cuối cùng Nguyễn Chánh Tín tham gia là “Em chưa 18”.

Trong khi cuộc sống của vợ chồng có phần thoải mái hơn thì nam nhờ nhận phim đều và than gia sự kiện của làng giải trí thì ông đột ngột qua đời. Trước đó, con trai ông cũng có gửi trợ cấp cho bố mẹ trang trải cuộc sống. Nam nghệ sĩ cho biết: "Có tháng tôi cũng có thiếu chứ. Nhưng tôi có một số bạn bè một số cũng làm ăn được nên chúng thảy cho mượn. Nếu không thì có con trai ở nước ngoài gửi về hỗ trợ".

MiMi/Dân Việt

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !