Ngân hàng bị "chụp mũ" oan chuyện "ăn dày"?

Phủ nhận ý kiến chuyên gia cho rằng ngân hàng ăn dầy lãi suất, chênh lệch lãi suất huy động-cho vay lên đến 6-7%, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nói con số này chỉ 2-3%.

Một lần nữa mức chênh lệch lãi suất đầu vào, đầu ra lại được các chuyên gia đưa ra bàn luận tại hội thảo "Nhìn lại điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước 2011-2013: Những kết quả và thách thức" do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng 30/10. Đáng chú ý, hội thảo được cơ quan quản lý tiền tệ tổ chức một ngày trước phiên thảo luận về kinh tế xã hội của Quốc hội ngày 31/10, được ghi nhận là một bước đệm để để nhìn lại những thành công trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN hai năm qua.

Ngân hàng bị
Mức chênh lệch lãi suất  đầu vào - ra của các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia kinh tế đưa ra khá "vênh" với con số công bố của NHNN
Ảnh: Internet

Thông tin tới báo chí, TS. Nguyễn Xuân Thành – Giám đốc Chương trình Fullbright cho hay, theo số liệu điều tra của Fullbright, mức chênh lệch lãi suất đầu vào – ra trong hệ thống ngân hàng vẫn ở mức cao, tới 6%, trong khi ở điều kiện bình thường mức chênh lệch này chỉ dao động ở 3-4%.

"Liệu mức chênh lệch lãi suất cao là hệ quả của sức ép các NHTM cần lợi nhuận cao trong tương lai để xử lý nợ xấu, nên đẩy chênh lệch lãi suất huy động – cho vay lên cao để có lợi nhuận?"- TS. Thành đặt câu hỏi.

Cho rằng, mức chênh lệch lãi suất vẫn còn cao, nhưng TS. Lê Xuân Nghĩa – Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh triển kinh doanh (BDI) lại đưa ra con số thấp hơn. Theo ông, mức chênh lệch lãi suất bình quân hiện nay trong hệ thống ngân hàng chỉ ở mức 4,3-4,5%, thậm chí tại một số nhà băng tỷ lệ này lên tới 5%. "Chênh lệch lãi suất còn cao chứng tỏ, trong lúc lãi suất cho vay đã giảm đáng kể nhưng ở chiều ngược lại lãi suất huy động lại đang giảm nhỏ giọt"- Viện trưởng BDI nhìn nhận.

Con số thấp hơn nữa do Vụ phó Vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước đưa ra, theo đó chênh lệch chỉ 3%. Ông Phạm Hữu Hòe- Vụ phó Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) khẳng định, con số tính toán và thống kê của NHNN về mức chênh lệch tiền gửi – vay thấp hơn nhiều so với số liệu của các tổ chức, chuyên gia.

"Không có chuyện các nhà băng đang "ăn dày" lãi suất và hưởng lợi nhuận khủng qua việc đẩy chênh lệch lãi đầu vào – ra lên cao, hiện mức chênh bình quân chung của cả hệ thống chỉ là 3%"- Vụ phó Vụ Chính sách tiền tệ chốt.

"Không thể có mức chênh lệch nào cao tới 5-6% ở thời điểm  này, vì nếu chênh lệch cao như thế chắc chắn công bố lợi nhuận của các ngân hàng trên thị trường chứng khoán không thể khiêm tốn mà sẽ là những con số kếch xù"- ông tiếp lời.

Đồng tình với quan điểm của Vụ Phó Vụ Chính sách tiền tệ, cũng từng là "thủ lĩnh" của một trong 4 NHTMCP lớn, có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, ông Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tỏ ra ngạc nhiên về các con số về mức chênh lệch lãi suất huy động – cho vay trong hệ thống ngân hàng hiện nay.

"Ngay khi anh Thành, anh Nghĩa đưa ra con số tôi đã nhắn tin hỏi lại lãnh đạo một số ngân hàng và đều nhận được tin khẳng định chênh lệch lãi suất không cao tới 5-6%"- nguyên Tổng giám đốc NHTMCP XNK Việt Nam (Eximbank) nói.

Theo ông, có thể có nhiều con số khác nhau được đưa ra do cách tính toán, nhưng chênh lệch lãi suất không đơn thuần chỉ là lấy mức lãi huy động trừ đi lãi cho vay ra.

"Với tình hình kinh doanh hiện nay theo tôi được biết mức chênh lệch lãi suất của các ngân hàng chỉ ở mức 2,8%. Thực tế các ngân hàng không thể "ăn dày" lãi suất như con số các chuyên gia đưa ra"- Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nêu quan điểm.

Dẫn chứng cho con số mình đưa ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tính toán, mức chênh lệch lãi suất đó là chưa trừ đi các chi phí (chi phí hành chính, trả lương cho nhân viên và chi phí quản lý, trích lập dự phòng rủi ro...  Nếu trừ đi các chi phí, chênh lệch lãi suất chỉ khoảng 1,3% - 1,8%/năm, thậm chí chỉ còn 1,1%/năm.

"Thực tế lợi nhuận các ngân hàng đang rất thấp, dù nhân sự cũng đã cắt giảm rất nhiều, có nơi giảm từ 1 - 2 nghìn nhân viên chỉ riêng một ngân hàng”, ông Phước bày tỏ.

Trong bản báo cáo  phát đi ngày 29/10, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế 10 tháng đầu năm 2013 Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định, mặc dù có vài biến động ngắn hạn trong trung tuần tháng 10 do tâm lý đón đầu nhu cầu tín dụng tăng vào cuối năm mang tính chất mùa vụ, nhưng rủi ro của hệ thống TCTD đã giảm bớt với những chuyển biến tích cực như: thanh khoản hệ thống dồi dào với sự gia tăng mạnh của tiền gửi của khu vực dân cư và tổ chức kinh tế khiến cho mặt bằng lãi suất huy động, cho vay và cả liên NH giảm mạnh xuống mức thấp ngang với thời điểm năm 2006.

Cơ cấu tín dụng cũng có sự chuyển biến tích cực với việc cơ cấu kỳ hạn, cơ cấu đồng tiền trở nên hợp lý hơn (tín dụng VNĐ tăng trong khi tín dụng ngoại tệ giảm), đường cong lãi suất hợp lý hơn theo nguyên lý kinh tế.

Tính đến cuối tháng 9, tăng trưởng tín dụng đạt 6,82%, cao hơn so với cùng kỳ và chiếm hơn 50% kế hoạch. Để đạt được kế hoạch cả năm, tốc độ tăng bình quân các tháng cuối năm cần phải đạt mức 1,7%/tháng.

Theo Phó thống đốc NHNN ông Đào Minh Tú, thời gian tới NHNN sẽ kiên định lập trường điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt để đạt được mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất (xoay quanh mức 7%), tạo điều kiện duy trì lãi suất thấp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

NHNN cũng sẽ nhất quán trong điều hành và sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ như lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn; các biện pháp xử lý nợ xấu... nhằm phát huy hiệu quả của kênh tín dụng, kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ chủ lực góp phần tăng tổng cầu ở mức hợp lý, cải thiện khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trường Giang

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.