Nga tăng chi tiêu quốc phòng, hơn 100.000 lính Ukraine thiệt mạng trong xung đột

Nga tăng chi tiêu quốc phòng thêm 50% cho năm 2023, trong khi quân đội Ukraine được cho đã mất hơn 100.000 binh lính vì xung đột quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu nhấn mạnh việc tăng mức chi tiêu quốc phòng trong năm 2023 sẽ đảm bảo được năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga. 

RT đưa tin, theo tuyên bố từ Bộ trưởng Shoigu, so với năm 2022, Nga đang tiến hành tăng thêm 50% mức chi tiêu quốc phòng cho năm 2023. Ông Shoigu cho biết việc tăng chi tiêu quốc phòng sẽ đảm bảo tỷ lệ 97% sẵn sàng chiến đấu đối với các loại vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. 

Binh sĩ Ukraine. (Ảnh: AP)

Hồi cuối tháng Chín, tờ Vedomosti đưa tin Mocsow đã chi 4,6 nghìn tỉ ruble (77 tỉ USD) cho lĩnh vực quân sự vào năm 2022. Vào thời điểm đó, nhiều người cũng cho rằng Nga sẽ tiếp tục tăng mức chi tiêu quốc phòng cho năm 2023 và con số này có thể lên tới 5 nghìn tỉ ruble. Ngoài ra, xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng được nhận định Nga còn duy trì tới năm 2024. 

Trong bài phát biểu hôm 30/11, Bộ trưởng Shoigu đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất vũ khí của Nga “duy trì năng suất sản xuất tối đa để đảm bảo tiến độ giao thiết bị trước thời hạn cho quân đội Nga”. 

Cũng theo ông Shoigu, quá trình hiện đại hóa vũ khí là cần thiết, và nhiều loại vũ khí hiện đại có thể được chuyển tới các khu vực đang xảy ra xung đột quân sự ở Ukraine. 

Ông Shoigu nhấn mạnh thêm mối quan tâm đặc biệt cần dành cho các hệ thống pháo binh và tên lửa, cũng như tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tăng hiệu quả chiến đấu của vũ khí. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ lệnh thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2. Các vùng lãnh thổ của Ukraine gồm Kherson và Zaporozhye từng bị quân đội Nga kiểm soát, cùng hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã quyết định sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào đầu tháng 10. 

Còn vào cuối tháng Chín, tức sau gần 7 tháng triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Putin đã tuyên bố “huy động một phần” lực lượng dự bị trong lãnh thổ Nga. 

Bình luận về hoạt động huy động quân dự bị, Bộ trưởng Shoigu cho biết hơn 300.000 lính dự bị đã được đào tạo tại Nga và Belarus trong vòng 2 tháng qua với sự hỗ trợ của 3.000 huấn luyện viên. 

Ông Shoigu tiết lộ thêm hơn 8.000 lính cũng đã được đào tạo để chuẩn bị lái xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, sử dụng hệ thống pháo, phòng không, UAV và các đơn vị chiến tranh điện tử.  

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố tổng số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong xung đột với Nga là hơn 100.000 người, và khoảng 20.000 dân thường cũng đã tử vong. 

“Hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã tử vong, cùng 20.000 dân thường bị mất mạng trong lúc xảy ra giao tranh quân sự với Nga kể từ cuối tháng Hai”, bà von der Leyen nói hôm 30/11. 

Tuy nhiên, bà von der Leyen lại không tiết lộ số liệu trên được lấy từ nguồn nào. 

Trước đó, vào cuối tháng Chín, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho hay quân đội Ukraine đã mất hơn 61.000 binh sĩ, và con số này cao hơn 10 lần so với phía Nga. 

Tuệ Minh (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !